Tân Lang lựa chọn cây trồng tăng thu nhập cho nhân dân

Nông dân xã Tân Lang trao đổi kinh nghiệm trồng cây ăn quả. Khai thác lợi thế đất đai, lao động, những năm qua, xã Tân Lang, huyện Phù Yên đã tập trung vận động nhân dân lựa chọn nhiều loại cây mới, mang lại hiệu quả kinh tế và nâng cao thu nhập hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Nông dân xã Tân Lang trao đổi kinh nghiệm trồng cây ăn quả.

Ông Hà Văn Sinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Lang, cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mở rộng diện tích trồng cây ăn quả có múi; đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa; nâng cao thu nhập của nhân dân, tạo thế và lực để địa phương củng cố các tiêu chí nông thôn mới. Hiện nay, xã Tân Lang chuyển diện tích cây lương thực kém hiệu quả sang trồng hơn 170 ha các loại cây ăn quả có múi, sản lượng 2,5 - 3 nghìn tấn quả/năm, góp phần nâng cao thu nhập của nhân dân.

Tân Lang đã cử đoàn công tác tham quan, học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế tại các địa phương khác để áp dụng trên địa bàn. Năm 2021, nhân dân một số bản trồng ngô sinh khối, dưa hấu, dưa chuột, bưởi hoàng... Cán bộ khuyến nông thường xuyên bám nắm cơ sở, hướng dẫn bà con các biện pháp kỹ thuật, đánh giá mức độ sinh trưởng, phát triển của cây, kịp thời đưa ra những điều chỉnh phù hợp. Kết quả, 15 ha dưa hấu, dưa chuột, cho sản lượng 40-45 tấn/vụ, trừ các chi phí, thu lãi 15-20 triệu đồng/ha; 120 ha ngô sinh khối, sản lượng 4.000 tấn/năm, bán với giá 40 nghìn đồng/kg.

Ông Trần Văn Tuấn, bản Phú Thịnh là một trong những người tiên phong thực hiện ghép cải tạo vườn bưởi diễn sang bưởi hoàng, hiện diện tích cây ghép đang sinh trưởng và phát triển tốt. Ông Tuấn chia sẻ: Gia đình có 1,5 ha cây bưởi diễn bắt đầu thoái hóa, năng suất, chất lượng quả không cao. Năm 2020, được cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật, tôi ghép 200 mắt cây bưởi hoàng để thử nghiệm. Năm nay, bắt đầu cho thu hoạch vụ quả đầu tiên. Tôi rất kỳ vọng về chất lượng sản phẩm và dự định sẽ tiếp tục ghép cải tạo số cây còn lại sang bưởi hoàng.

Còn ông Nguyễn Văn Huân, bản Thịnh Lang 2, đi đầu trồng dưa hấu, cho biết: Năm 2021, tôi trồng 2 ha cây dưa hấu, cho năng suất hơn 7 tấn quả/ha; thương lái đến tận vườn mua với giá từ 7-8 triệu đồng/tấn. Thời gian tới, gia đình tiếp tục mở rộng diện tích dưa hấu thêm 2 ha nữa.

 Đảng bộ xã Tân Lang đã đặt ra mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025, diện tích trồng cây ăn quả sẽ đạt 200 ha; tiếp tục học hỏi và dự định thử nghiệm các loại cây trồng mới như: Na, bơ cùng một số loại cây rau màu mới; tăng diện tích trồng ngô sinh khối lên 300 ha.

Ông Hà Văn Sinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Lang, cho biết thêm: Để đạt được mục tiêu, các giải pháp được Đảng bộ xã đề ra gồm: Khuyến khích, tạo điều kiện cho nhân dân tham quan, học tập các mô hình trồng cây ăn quả trong và ngoài huyện; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, lựa chọn cây giống cho bà con sản xuất; nhân rộng diện tích cây ăn quả theo quy trình VietGAP lên 5 ha, góp phần xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị nông sản. Chúng tôi đề nghị UBND huyện và các ngành có chính sách hỗ trợ đầu ra, tiêu thụ sản phẩm cho người sản xuất.

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, cùng sự năng động của nhân dân, Đảng bộ xã Tân Lang đã và đang thực hiện có hiệu quả việc lãnh đạo, chỉ đạo đưa các loại cây trồng mới vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân, trở thành vùng trồng cây ăn quả, phát triển nông nghiệp tiêu biểu của huyện Phù Yên.

Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới