Chiềng Mung chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa

Cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn đẩy mạnh phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng hàng hóa gắn với thị trường, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho nhân dân.

Giọng nữ
Nông dân xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, trồng thanh long.

Hằng năm, xã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Ông Phạm Duy Hùng, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Xã tập trung chuyển đổi, phát huy các loại cây trồng, vật nuôi có lợi thế, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, thâm canh tăng vụ; phát triển các hình thức liên kết sản xuất, HTX, sản xuất theo hướng nông nghiệp xanh, bền vững. Đồng thời, chỉ đạo các đoàn thể phối hợp với đơn vị, phòng ban chuyên môn của huyện tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân; nhận ủy thác, tạo điều kiện cho nhân dân trong xã tiếp cận các nguồn vốn vay để mở rộng sản xuất, kinh doanh, chế biến nông sản; tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân.

Hiện nay, xã Chiềng Mung có 751ha cây cà phê, 750ha cây ăn quả, hơn 246ha lúa, 208 ha ngô, 76ha sắn, hơn 116ha rau xanh, 3,7ha cây dược liệu; trồng gần 24,5ha cỏ voi, chăn nuôi 12.581 con gia súc, trên 100.000 con gia cầm, 2.200 đàn ong mật, 27ha ao nuôi cá. Năm 2023, giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác đạt từ 120-150 triệu đồng.

Thôn Hoàng Văn Thụ có 202 hộ, với gần 800 nhân khẩu. Ban quản lý bản đã tuyên truyền, vận động nhân dân tận dụng đất đai, tích cực chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng và hiệu quả. Ông Trịnh Xuân Đồng, Phó Trưởng thôn, thông tin: Hiện nay, bà con đang chăm sóc 17ha cà phê, 25ha cây thanh long, 10ha nhãn, thâm canh tăng vụ gần 10ha rau màu các loại, chăn nuôi gần 500 con gia súc và hơn 3.000 con lợn thịt. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt gần 60 triệu đồng/người/năm, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được nâng cao, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Đi đầu trong phát triển kinh tế của thôn, ông Nguyễn Hữu Tài, thôn Hoàng Văn Thụ, chia sẻ: Năm 2020, gia đình đã cải tạo đất, đưa cây thanh long ruột tím, cây cà phê, nhãn vào sản xuất. Đến nay, gia đình đã có 2ha cây cà phê và nhãn trồng xen canh, gần 1ha cây thanh long, doanh thu 1,2-1,5 tỷ đồng/năm.

Còn tại bản Mạt có 208 hộ, 857 nhân khẩu. Ông Hà Văn Hường, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Mạt, cho hay: Hiện nay, nhân dân trong bản đang chăm sóc 111ha cây cà phê, 15ha cây ăn quả, gần 10ha thanh long, chăn nuôi gần 1.000 con gia súc các loại, hơn 5.000 con gia cầm, 22,5ha rừng. Đời sống của nhân dân trong bản từng bước được cải thiện.

Trong bước đi tiếp theo, xã Chiềng Mung đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị thu hút các nguồn lực đầu tư, mở rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; đẩy mạnh liên kết, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, ổn định đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới