Mường Cơi nhân rộng mô hình nuôi trâu, bò nhốt chuồng

Hiện nay, nông dân xã Mường Cơi, huyện Phù Yên, không còn nuôi trâu, bò theo hình thức thả rông như trước, mà tập trung phát triển trồng cỏ để nuôi trâu, bò nhốt chuồng hoặc bán chăn thả. Nhiều diện tích ruộng năng suất thấp và vùng đất trống đã được trồng cỏ voi để chủ động nguồn thức ăn cho gia súc.

Nhân dân xã Mường Cơi, huyện Phù Yên chăm sóc đàn gia súc.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Mường Cơi nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đàn trâu, bò theo hướng hàng hóa, gắn với mở rộng diện tích trồng cỏ. Nghị quyết được triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Đồng thời, được đưa vào quy ước, hương ước của các bản, quy định mỗi hộ gia đình nuôi trâu, bò có từ 100 - 200 m2 đất trở lên để trồng cỏ voi phục vụ chăn nuôi; thực hiện làm chuồng nuôi nhốt trâu, bò và tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc.

Trao đổi với chúng tôi, ông Sa Văn Soạn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mường Cơi, cho biết: Thức ăn cho trâu, bò chủ yếu là rơm rạ và cỏ tự nhiên. Bãi chăn thả, đồng cỏ tự nhiên ngày càng thu hẹp, các hộ dân từng bước chuyển sang chăn nuôi theo hình thức nuôi nhốt chuồng vỗ béo, bán chăn thả. Xã đã tuyên truyền, khuyến khích nông dân chuyển đổi diện tích đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng cỏ, nâng diện tích trồng cỏ từ 22 ha năm 2015 lên 43 ha năm 2022. Xã cũng phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hướng dẫn các hộ chăn nuôi đầu tư con giống có chất lượng, làm chuồng trại kiên cố và kỹ thuật ủ chua cỏ làm thức ăn cho trâu, bò.

Nhờ chăn nuôi nhốt chuồng nên việc tiêm vắc xin phòng bệnh định kỳ cho trâu, bò được thực hiện đầy đủ. Vì vậy trong thời gian qua, mặc dù dịch viêm da nổi cục ở trâu, bò diễn biến khá phức tạp ở các địa phương, nhưng đàn đại gia súc ở Mường Cơi không bị ảnh hưởng. Hiện nay, xã có trên 130 hộ nuôi hơn 6.000 con trâu, bò, chủ yếu ở các bản Văn Cơi, Văn Tân, Nghĩa Hưng và Suối Cốc. Trong đó, bình quân các hộ nuôi từ 10 đến 30 con/lứa, mang lại thu nhập từ 80 triệu đồng đến 300 triệu đồng/năm.

Sau khi được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phù Yên hướng dẫn trồng cỏ voi, gia đình anh Đỗ Văn Dũng, bản Văn Cơi, xã Mường Cơi đã tận dụng đất vườn, khu vực đất trống quanh nhà trồng hơn 2.000 m2 cỏ voi VA06. Anh Dũng nói: Gia đình tôi đã đầu tư xây dựng chuồng trại, trồng cỏ phát triển mô hình nuôi bò nhốt chuồng. Tôi thường xuyên tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ do huyện, xã tổ chức. Mỗi năm, gia đình tôi bán từ 10 - 15 con bò giống, 15 - 20 con bò thương phẩm. Sau khi trừ chi phí, thu lãi trên 300 triệu đồng.

Còn chị Đàm Thu Hiền, bản Nghĩa Hưng, xã Mường Cơi, cho biết: Để đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn bò vào mùa đông, gia đình tôi đã trồng hơn 800 m2 cỏ voi, nuôi 12 con bò nhốt chuồng. Đồng thời, áp dụng kỹ thuật ủ rơm, ủ chua thức ăn từ nguồn phụ phẩm nông sản tại chỗ làm thức ăn cho gia súc. Thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh định kỳ đầy đủ, nên đàn gia súc của gia đình luôn phát triển tốt. Đầu năm 2023, gia đình đã xuất bán 2 con giống cho bà con trong bản, thu gần 30 triệu đồng, sắp tới sẽ xuất bán tiếp 3 con bò giống.

Hiện nay, mô hình trồng cỏ nuôi trâu, bò nhốt chuồng ở Mường Cơi đang phát triển tốt, đem lại hiệu quả kinh tế ổn định, góp phần giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho bà con. Thời gian tới, xã Mường Cơi tiếp tục chỉ đạo các bản vận động nhân dân mở rộng diện tích trồng cỏ voi để phục vụ nhu cầu chăn nuôi; tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư chăn nuôi trâu, bò vỗ béo. Phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật để nâng cao hiệu quả chăn nuôi cho bà con.

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới