Chuyển đổi cây trồng tăng thu nhập cho nhân dân

Khai thác tiềm năng thế mạnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, huyện Sốp Cộp đã khuyến khích nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa giống mới có năng suất, chất lượng, phù hợp với điều kiện của địa phương vào sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Nông dân xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp thu hái cà phê.

Năm 2023, huyện đã chuyển gần 150 ha đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, cây công nghiệp và cây trồng lâu năm. Hiện nay, huyện có hơn 2.200 ha cây ăn quả, sản lượng đạt hơn 2.000 tấn; trồng mới 75 ha cây cà phê, nâng diện tích cây cà phê lên 556 ha, trong đó, 430 ha đã cho thu hoạch, năng suất đạt hơn 15 tấn quả tươi/ha.

Ông Vũ Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Trên cơ sở điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của từng xã, huyện đã định hướng cho bà con chuyển đổi các loại cây trồng phù hợp. Các phòng chuyên môn hướng dẫn nhân dân kỹ thuật, thâm canh, sản xuất sản phẩm sạch, an toàn, theo tiêu chuẩn VietGAP. Đến nay, huyện có 35 ha cây ăn quả áp dụng quy trình VietGAP hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

Bên cạnh đó, huyện đã tập trung hỗ trợ các hợp tác xã, hộ kinh doanh xây dựng mô hình thí điểm, mô hình trình diễn cây cam ở xã Mường Và, cây cà phê ở xã Dồm Cang. Hướng dẫn các hợp tác xã đăng ký, tham gia các chương trình kết nối sản phẩm nông sản để quảng bá, tiêu thụ, xuất khẩu. Các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác cho 6.600 hộ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng sản xuất, với tổng dư nợ trên 363 tỷ đồng.

Nậm Lạnh là một trong những xã làm tốt việc chuyển đổi diện tích đất trồng ngô, lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, cây cà phê. Ông Vì Văn Minh, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Từ năm 2020 đến nay, xã đã chuyển hơn 95 ha sang trồng cây ăn quả có múi, cây xoài, ổi, cà phê và trồng rừng kinh tế. Hiện nay, xã có 25 ha cam, quýt, sản lượng hơn 150 tấn/năm; 36 ha cây cà phê, sản lượng hơn 430 tấn/năm và trồng 24 ha cỏ làm thức ăn cho gia súc.

Gia đình anh Tòng Văn Tiến, bản Phổng, xã Nậm Lạnh, có 8.000 m² đất trồng ngô chuyển sang trồng cam đường canh, quýt chum, xoài ghép, do phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu và chăm sóc đúng kỹ thuật nên cây phát triển tốt. Anh Tiến chia sẻ: Năm vừa qua, tranh thủ các loại cây ăn quả chưa khép tán, gia đình tôi trồng xen lạc và đỗ đen, thu hơn 1,7 tấn, thu nhập hơn 40 triệu đồng, cao hơn nhiều so với trồng lúa.

Ông Vì Văn Tâm, Trưởng bản Dồm, xã Dồm Cang, cho biết: Từ năm 2020 đến nay, bản đã chuyển 42 ha đất trồng sắn sang trồng 8 ha xoài, cam, bưởi, hơn 13 ha cây cà phê, 6 ha cây bí đao và 15 ha cỏ làm thức ăn gia súc. Hiện nay, bản có gần 20 ha cây ăn quả, trên 30 ha cà phê; trong đó, hơn 20 ha đã cho thu hoạch. Bà con đã có thu nhập ổn định, nhiều hộ đã thoát nghèo. 

Hiệu quả trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng là điều kiện quan trọng để huyện Sốp Cộp thực hiện thành công tái cơ cấu nông nghiệp, đưa nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, chuỗi liên kết sản xuất, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của nông dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.

Bài, ảnh: Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới