Mường La khuyến học, khuyến tài

Với mục tiêu nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập, những năm qua, Hội Khuyến học huyện Mường La đã đẩy mạnh các phong trào khuyến học, khuyến tài, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Hội Khuyến học huyện Mường La tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Khuyến học huyện Mường La có 16 hội khuyến học xã, thị trấn, 26 ban khuyến học; 267 chi hội khuyến học bản, tiểu khu, trường học, chi hội dòng họ, chi hội đồng hương, với tổng số 24.457 hội viên.

Bà Hoàng Thị Hà, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện, thông tin: Hội đẩy mạnh các chương trình hoạt động xây dựng xã hội học tập, nhất là phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; xây dựng mô hình công dân học tập. Phát động phong trào “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ huyện đến cơ sở. 

Hội Khuyến học các cấp trong huyện đã phối hợp với các đoàn thể, chính quyền địa phương và các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc học đối với mỗi cá nhân, gia đình, dòng họ và toàn xã hội. Các cấp hội còn cụ thể hóa tiêu chí xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học sát thực tế từng địa bàn. Đến nay, huyện có 13.785 gia đình học tập, 6 dòng họ học tập, 108 cộng đồng học tập, 46 đơn vị học tập cấp xã.

Ông Tráng A Sử, Trưởng dòng họ Tráng, bản Lọng Cang, xã Ngọc Chiến, cho biết: Với phương châm “Học để làm người, học để xóa cái nghèo khó”, dòng họ Tráng đã từng bước thay đổi tư duy, nhận thức trong việc học tập. Hằng năm, kết thúc học kỳ I và kết thúc năm học, 86 hộ gia đình trong dòng họ tổ chức động viên, khích lệ, tuyên dương, khen thưởng cho các cháu đạt học sinh khá, giỏi và những cháu thi đỗ đại học, cao đẳng. Dòng họ xây dựng phong trào hiếu học trong mỗi gia đình, chi tộc.

Hội khuyến học huyện đã phối hợp vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ quỹ khuyến học; đến nay, tổng số tiền quỹ đạt trên 600 triệu đồng. Từ nguồn quỹ, Hội khuyến học đã khen thưởng cho 35 lượt giáo viên và 292 lượt học sinh có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, học tập; hỗ trợ 55 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Hội còn vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa với tổng số tiền làm nhà 760 triệu đồng; tiếp nhận 120 suất học bổng “vì em hiếu học” cho học sinh chăm ngoan có hoàn cảnh khó khăn của huyện Mường La và 10 suất học bổng tổng trị giá 20 triệu đồng của Chi nhánh Viettel tại Mường La tài trợ.

Ngoài ra, Hội còn phối hợp với phòng GD&ĐT phát huy hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng, tổ chức các lớp tập huấn theo chuyên đề phù hợp với điều kiện của từng xã. Phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền các hội viên, đoàn viên tích cực học tập, áp dụng kiến thức, kỹ thuật vào sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao.

Hội Khuyến học Mường La tiếp tục phát động thi đua, đẩy mạnh xây dựng, phát triển, củng cố tổ chức hội vững mạnh từ huyện đến các cơ sở; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị; mở rộng việc ký kết phối hợp thực hiện chương trình khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới