Lớp học chữ Thái ở Chiềng Khoi

Gìn giữ giá trị văn hoá của dân tộc, lớp học chữ Thái, được thành viên Câu lạc bộ Hát Thái xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu, dạy cho thế hệ con cháu, để nét đẹp truyền thống sống mãi theo thời gian.

Giọng nữ

Lớp học chữ Thái ở xã Chiềng Khoi.

Nhà văn hóa của bản Tủm, xã Chiềng Khoi những ngày này luôn đông vui hơn bởi với các buổi học chữ Thái. Đã thành lịch cố định, buổi sáng từ 8 -11 giờ, buổi chiều từ 14 - 17 giờ, tại nhà văn hóa bản Tủm, lớp học chữ Thái ở xã Chiềng Khoi diễn ra sôi nổi và hào hứng. Với 53 học viên khi khai giảng vào đầu tháng 7, đến nay lớp học chữ Thái ở xã Chiềng Khoi đã tăng lên 86 học viên, là thanh thiếu nhi đến từ các bản: Mé, Pút, Tủm và giáo viên trên địa bàn xã, lớp học rất đa dạng các lứa tuổi, từ 6-27 tuổi. Tham gia lớp học, học viên không phải đóng học phí, được phát tài liệu và tự trang bị đồ dùng học tập. Sau 1 tháng, học viên đọc thông, viết thạo tên mình, biết đọc, biết hát một số bài thơ ca dân gian của đồng bào dân tộc Thái. 

Các học viên nhỏ tuổi nhất lớp học chữ Thái.

Bà Quàng Thị Khâu, Chủ nhiệm CLB hát Thái xã Chiềng Khoi, cho biết: Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nhất là truyền dạy cho thế hệ trẻ, chúng tôi đã phối hợp với Hội LHPN xã Chiềng Khoi tổ chức lớp dạy chữ Thái miễn phí. Tham gia lớp học, các cháu được học viết, tập đọc, ghép vần; hiểu nghĩa từ, câu; viết các câu vè, thơ... do thành viên CLB, người am hiểu và có kinh nghiệm dạy chữ dân tộc Thái hướng dẫn. Ngoài ra, chúng tôi còn phân công thành viên câu lạc bộ dạy các cháu hát Thái, thổi khèn, múa xòe, giới thiệu về lịch sử, tín ngưỡng tốt đẹp của đồng bào dân tộc Thái cho thế hệ trẻ. Lớp học thu hút đông đảo học sinh, giáo viên tham gia, nhận được sự đồng tình.

Thành viên CLB hát Thái xã Chiềng Khoi dạy chữ Thái miễn phí cho thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Năm nay đã ngoài 70 tuổi, nhưng bà Lò Thị Khốn, thành viên Câu lạc bộ Hát Thái xã Chiềng Khoi vẫn hằng ngày lên lớp dạy chữ Thái, bà Khốn chia sẻ: Tôi đã nghiên cứu, biên soạn các bài giảng sao cho thật gần gũi, thiết thực với cuộc sống hằng ngày để các cháu dễ học, dễ tiếp thu. Sau gần 1 tháng theo học lớp chữ Thái, các cháu đã biết đọc, biết viết thành thạo tên mình bằng chữ Thái. Các cháu, học viên chuyên cần đến lớp là động lực giúp tôi kiên trì truyền dạy chữ Thái cho nhân dân trên địa bàn.

Thành viên CLB hát Thái xã Chiềng Khoi dạy các học viên các bài ca dao, dân ca Thái.

Là thành viên nhỏ tuổi đang theo học lớp chữ Thái, cháu Hà Ngọc Bảo Trâm, bản Pút, nói: Hè này, cháu được bố mẹ đăng ký tham gia lớp học chữ Thái. Tuy khó nhưng cháu sẽ cố gắng học thuộc và ghi nhớ chữ cái để biết đọc, biết viết chữ Thái.

Còn chị Hoàng Thị Thu, thành viên lớn tuổi nhất lớp học, hiện đang là giáo viên Trường Mầm non Hòa Bình, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu. Tranh thủ thời gian nghỉ hè, chị tham gia lớp học chữ Thái với mong muốn trau dồi thêm kiến thức, văn hóa, chữ viết của dân tộc mình. Chị Thu nói: Ngoài tự học chữ Thái trên Internet, tôi đăng ký tham gia lớp học ở đây và được các cô giáo tận tình chỉ bảo, tôi đã đọc và viết thành thạo, thuộc một số bài hát Thái. Biết chữ Thái, tôi sẽ dạy cho con và học sinh của mình, góp sức giữ gìn, bản sắc văn hóa dân tộc.

Cùng với lớp học chữ Thái, CLB Hát Thái xã Chiềng Khoi còn phối hợp với Trường TH&THCS xã Chiềng Khoi, Đoàn thanh niên xã tổ chức dạy hát, múa xòe, dạy khèn bè, đánh trống. chiêng cho các em học sinh tại các buổi sinh hoạt ngoại khóa. Phối hợp với Hội LHPN nữ xã phục dựng Lễ Hạn Khuống, sưu tầm các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Thái.

Nói về CLB Hát Thái xã Chiềng Khoi, bà Lò Thị Phương, Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoi, thông tin: Những năm qua, cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo tồn các giá trị văn hóa, các thành viên câu lạc bộ luôn tích cực tham gia bảo tồn, phát huy và truyền dạy những giá trị văn hóa đặc sắc trên địa bàn với nhiều hình thức đa dạng, thu hút người dân ở nhiều lứa tuổi tham gia học tập và quảng bá các giá trị văn hóa, nhất là những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc có nguy cơ bị mai một.

Thanh thiếu nhi trên địa bàn xã Chiềng Khoi học múa điệu xòe Thái. 

Chia tay học trò và giáo viên lớp học chữ Thái xã Chiềng Khoi trong nhạc điệu của bài dân ca Thái tại buổi học. Hy vọng, những lớp học dạy chữ Thái tiếp tục được nhân rộng, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Thu Thảo
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới