Hội thảo “Kominkan - Trung tâm học tập cộng đồng, thành công của Nhật Bản và các bài học kinh nghiệm”

Ngày 8/12, Trung tâm Khu vực về học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Kominkan - Trung tâm học tập cộng đồng, thành công của Nhật Bản và các bài học kinh nghiệm”. Hội thảo được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố trên cả nước.  

Trung tâm Khu vực về học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 1561/QĐ-BGDĐT ngày 23/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trung tâm có trách nhiệm nghiên cứu, phổ biến kiến thức học tập suốt đời; đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu về học tập suốt đời; làm đầu mối liên kết giữa Đông Nam Á, châu Á và châu Âu trong việc thúc đẩy học tập suốt đời.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hội Khuyến học tỉnh.

Nhật Bản sau thế chiến II là quốc gia bị tàn phá nặng nề. Nền kinh tế suy sụp, người dân nghèo đói, không còn sức mạnh tinh thần; nhiều trẻ trở thành mồ côi và người lớn thất học do chiến tranh. Trước tình hình đó, Chính phủ Nhật Bản xác định cần cải cách giáo dục để trang bị cho người dân kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết cho sự phát triển, để mọi người tham gia tích cực vào công cuộc tái thiết. Bên cạnh giáo dục chính quy, phát triển giáo dục không chính quy phục vụ mọi người dân không kể tuổi tác, giới tính, ngành nghề. Kominkan- một loại hình trung tâm học tập cộng đồng ra đời và đã đáp ứng được nhu cầu nói trên. Vì vậy, Kominkan đã tồn tại và phát triển bền vững gần 80 năm nay.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe khái quát lịch sử quá trình phát triển của Kominkan; mô hình Kominkan đương đại; kinh nghiệm quản lý và vận hành Kominkan ở Nhật Bản; SEAMEO và nhiệm vụ thúc đẩy học tập suốt đời, đặc biệt là giáo dục không chính quy ở Đông Nam Á.

Qua Hội thảo, cung cấp kiến thức và thông tin sâu về Kominkan từ góc độ của khuyến nghị UNESCO về học tập; phát triển học tập cộng đồng thông qua những bài học quý giá rút ra từ Kominkan; thiết lập và củng cố mạng lưới quốc tế của các tổ chức, các viện cho mục đích phát triển học tập cộng đồng.

Tin,ảnh: Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới