Huyện Thuận Châu

  • Thuận Châu xây dựng trường  học đạt chuẩn quốc gia

    Thuận Châu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia

    Khoa Giáo

    Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, những năm qua, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Thuận Châu đã chỉ đạo các đơn vị trường học trong huyện thực hiện nghiêm việc tự đánh giá theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tạo điều kiện để các trường chuẩn hóa cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục.

  • Lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế hiệu quả

    Lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế hiệu quả

    Xây dựng Đảng

    Đảng bộ xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu có 382 đảng viên, sinh hoạt ở 20 chi bộ trực thuộc. Những năm qua, Đảng bộ xã đã phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế.

  • Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Kinh tế

    Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, huyện Thuận Châu đã tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây ăn quả vào trồng ở những diện tích cây nông nghiệp kém hiệu quả. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đã cho thu hoạch đạt hiệu quả cao và đang được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

  • Thực hiện khâu đột phá ở Đảng bộ xã Phổng Lập

    Thực hiện khâu đột phá ở Đảng bộ xã Phổng Lập

    Xây dựng Đảng

    Đảng bộ xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu, có 359 đảng viên, sinh hoạt tại 19 chi bộ trực thuộc. Năm 2024, Đảng ủy xã chọn nội dung “Chỉ đạo bản Nà Khoang xây dựng mô hình tiêu biểu nông thôn mới sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh” và xây dựng mô hình “Quả mắc khén đạt OCOP” làm khâu đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

  • Đảng bộ xã Nậm Lầu học và làm theo Bác

    Đảng bộ xã Nậm Lầu học và làm theo Bác

    Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

    Những năm qua, những việc làm theo Bác của cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu, đều sát với nhiệm vụ được giao của từng cá nhân, trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày của đảng viên, từng bước đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đi vào nền nếp, chiều sâu, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.

  • Chuẩn bị các điều kiện khánh thành Đền thờ liệt sĩ tại Khu lịch sử - văn hóa đèo Pha Đin

    Chuẩn bị các điều kiện khánh thành Đền thờ liệt sĩ tại Khu lịch sử - văn hóa đèo Pha Đin

    Thời sự - Chính trị

    Ngày 11/4, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn triển khai lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch Pha Đin và quy hoạch chi tiết Khu văn hóa tâm linh đèo Pha Đin (Tổ công tác 88 UBND tỉnh), đã làm việc với UBND huyện Thuận Châu về kiểm tra tiến độ công trình Đền thờ liệt sĩ tại Khu lịch sử - văn hóa đèo Pha Đin và công tác chuẩn bị Lễ khánh thành Đền thờ.

  • Thuận Châu chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em

    Thuận Châu chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em

    Sức khỏe

    Trong những năm qua, huyện Thuận Châu luôn chỉ đạo làm tốt việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Tuy nhiên, với địa bàn 29 xã, thị trấn, đông dân cư nên việc tiếp cận với các dịch vụ y tế của bà con vùng sâu, vùng xa, vùng cao còn hạn chế, nhất là tình trạng sinh đẻ tại nhà hoặc tai biến sản khoa do đến các cơ sở y tế muộn, vấn đề dinh dưỡng cho trẻ cũng chưa được đảm bảo.

  • Thuận Châu tăng cường đấu tranh, phòng chống tội phạm

    Thuận Châu tăng cường đấu tranh, phòng chống tội phạm

    An ninh trật tự

    Thực hiện kế hoạch đấu tranh, phòng chống với các loại tội phạm trên địa bàn, Công an huyện Thuận Châu đã chủ động tham mưu cho huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức của nhân dân về các hình thức, thủ đoạn của các loại tội phạm; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần mang lại bình yên cho nhân dân.

  • Kiểm tra tiến độ xây dựng “Chính quyền thân thiện”

    Kiểm tra tiến độ xây dựng “Chính quyền thân thiện”

    Cải cách hành chính

    Ngày 4/4, Tổ khảo sát số 3 của Ban Dân vận Tỉnh ủy đã kiểm tra tiến độ xây dựng “Chính quyền thân thiện” tại huyện Thuận Châu.

  • “Chìa khóa” tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất

    “Chìa khóa” tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất

    Xã hội

    Bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về bảo hiểm y tế hộ gia đình, để mỗi người dân hiểu được rằng, tham gia bảo hiểm y tế là “Chìa khóa” để tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất - đây là cách làm của Bảo hiểm xã hội huyện Thuận Châu, góp phần nâng cao tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế tự đóng hàng năm.

  • Thuận Châu bảo đảm quốc phòng, an ninh địa bàn

    Thuận Châu bảo đảm quốc phòng, an ninh địa bàn

    Quốc Phòng - An Ninh

    Bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, nhiệm vụ này đã và đang được huyện Thuận Châu thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn, thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển.

  • Kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng

    Kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng

    Xây dựng Đảng

    Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Năm 2023, Đảng bộ xã được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

  • Mô hình “Chăn nuôi bò sinh sản”

    Mô hình “Chăn nuôi bò sinh sản”

    Kinh tế

    Mô hình “Chăn nuôi bò sinh sản” trên địa bàn huyện Thuận Châu và Thành phố do Trung tâm Khuyến nông tỉnh xây dựng và triển khai đã góp phần nhân rộng mô hình nuôi bò theo hướng sản xuất hàng hóa, kiểm soát tốt dịch bệnh, mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ chăn nuôi.

  • Hơn 1.000 vận động viên tham gia Giải chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2024

    Hơn 1.000 vận động viên tham gia Giải chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2024

    Thể thao

    Ngày 16/3, tại xã Phổng Lái, UBND huyện Thuận Châu đã tổ chức Giải chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024).

  • Xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch – đẹp

    Xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch – đẹp

    Nông thôn mới

    Triển khai nhiều hoạt động thiết thực, huy động nhân dân tham gia cải thiện môi trường, huyện Thuận Châu đã và đang từng bước hoàn thiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

  • Thuận Châu khẩn trương triển khai các biện pháp PCCCR

    Thuận Châu khẩn trương triển khai các biện pháp PCCCR

    Phóng sự

    Từ tháng 2 đến nay, tại huyện Thuận Châu đã xảy ra 5 vụ cháy cỏ tranh, cây bụi, lau lách trên đất lâm nghiệp tại các xã Long Hẹ, Tông Cọ, Chiềng Bôm, Co Mạ, thiệt hại khoảng 8 ha. Trong đó, 4 vụ thuộc đất do Ban Quản lý rừng đặc dụng – phòng hộ Thuận Châu quản lý, 1 vụ thuộc đất do xã Tông Cọ quản lý.

  • Tăng cường đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật

    Tăng cường đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật

    Pháp luật

    Ngày 6/3, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm và thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Thuận Châu đã tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2024.

  • Đẩy nhanh tiến độ triển khai công trình Đền thờ liệt sĩ tại Khu lịch sử - văn hóa đèo Pha Đin

    Đẩy nhanh tiến độ triển khai công trình Đền thờ liệt sĩ tại Khu lịch sử - văn hóa đèo Pha Đin

    Thời sự - Chính trị

    Ngày 6/3, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn triển khai lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch Pha Đin và quy hoạch chi tiết Khu văn hóa tâm linh đèo Pha Đin (Tổ công tác 88) đã làm việc với huyện Thuận Châu, kiểm tra tiến độ công trình Đền thờ liệt sĩ tại Khu lịch sử - văn hóa đèo Pha Đin.

  • Đảng bộ xã Chiềng Ly lãnh đạo phát triển kinh tế

    Đảng bộ xã Chiềng Ly lãnh đạo phát triển kinh tế

    Xây dựng Đảng

    Cùng với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, Đảng bộ xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, đã tập trung lãnh đạo nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

  • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

    Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

    Xây dựng Đảng

    Phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, Đảng bộ huyện Thuận Châu đã tập trung triển khai nhiều giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đảm bảo chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

  • 176 tân binh huyện Thuận Châu dâng hương và báo công tại Nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh

    176 tân binh huyện Thuận Châu dâng hương và báo công tại Nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh

    Quốc Phòng - An Ninh

    Ngày 26/2, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Châu và 176 tân binh nhập ngũ năm 2024 đã dâng hương và báo công với Bác tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, huyện Thuận Châu.