Huyện Yên Châu
Yên Châu là địa phương có diện tích xoài lớn của tỉnh với trên 3.200 ha; chủ yếu là giống: Đài Loan, Thái, Úc và xoài tròn địa phương. Hằng năm, hơn 60% diện tích xoài trên địa bàn huyện được bao trái. Sau nhiều năm thực hiện bao trái, nhiều nhà vườn đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm đem lại hiệu quả cao hơn.
Những năm qua, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo luôn được huyện Yên Châu chỉ đạo thực hiện. Ngoài đề án, chương trình hỗ trợ nhà ở, huyện đã huy động nguồn lực hỗ trợ, sửa chữa, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo.
Ngày 6/4, tại Trường tiểu học thị trấn Yên Châu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với huyện Yên Châu tổ chức Chương trình triển lãm, trưng bày giới thiệu sách và các hoạt động chào mừng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Ngày sách và bản quyền thế giới 23/3 và phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2024.
Bước vào mùa hè, trên địa bàn huyện Yên Châu thời tiết nắng nóng, nhiệt độ luôn ở mức cao, khiến nhiều người mắc các bệnh về đường hô hấp, tiêu hoá. Trung tâm y tế huyện Yên Châu và các cơ sở y tế trên địa bàn triển khai nhiều biện pháp điều trị bệnh và hướng dẫn nhân dân phòng bệnh kịp thời trong thời điểm giao mùa, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
Huyện Yên Châu có 15 trường mầm non, 13 trường tiểu học, 2 trường phổ thông dân tộc bán trú THCS, 7 trường THCS và 9 trường tiểu học và THCS, với trên 22.500 học sinh. Cùng với tập trung nguồn lực phát triển mạng lưới trường lớp, đầu tư trang thiết bị dạy học, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Châu triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn.
Ngày 22/3, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, đã tổ chức Lễ công bố bản Chiềng Phú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.
Với mục đích liên kết, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, năm 2021, có 8 hộ dân xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu góp vốn thành lập HTX Kiên Cường và chọn cây lê làm cây trồng chủ lực. Sau hơn 3 năm hoạt động, HTX xây dựng, quảng bá thành công thương hiệu lê Phiêng Khoài, nâng cao thu nhập của thành viên, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lò Văn Lịch và Lò Văn Thành, về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, Hội Nông dân huyện Yên Châu triển khai nhiều chương trình đào tạo nghề, giúp hội viên tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập.
Ngày 9/3, tại xã Mường Lựm, Huyện đoàn Yên Châu và các chi đoàn khối đoàn thể, liên cơ quan UBND huyện, các nhà hảo tâm và HTX Tuổi trẻ 26/3 đã tổ chức chương trình "Gian hàng 0 đồng".
Do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít, cùng với ảnh hưởng của gió Lào khô nóng, khiến nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Hạt Kiểm lâm huyện Yên Châu tăng cường tuyên truyền, triển khai các giải pháp phòng, chống cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.
Từ yêu cầu thực tế bảo đảm về an ninh trật tự ở cơ sở, bảo vệ vùng nguyên liệu mía và đoàn kết hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, mô hình Tổ mía tự phòng, tự quản về an ninh trật tự do Công an huyện Yên Châu phối hợp với UBND xã Chiềng Đông triển khai sau hơn 1 năm thành lập đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo vùng nguyên liệu ổn định, nâng cao thu nhập cho nhân dân.
Xoài là một trong những cây trồng chủ lực gắn bó bao đời với người dân Yên Châu. Hiện nay, toàn huyện có trên 3.200 ha xoài, được trồng tập trung ở các xã Chiềng Hặc, Tú Nang, Chiềng Pằn, Sặp Vạt... chủ yếu là các giống xoài tròn, xoài hôi, tượng da xanh, Úc. Vụ xoài năm nay thời tiết thuận lợi, diện tích xoài bắt đầu ra hoa, chuẩn bị vào kỳ kết trái. Đảm bảo tỷ lệ đậu quả cao, nông dân trong huyện đang tích cực theo dõi, áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc để mùa xoài bội thu.
Ngày 27/2, đồng chí Lương Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ cùng đoàn công tác của tỉnh làm việc với UBND huyện Yên Châu về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Châu triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tập trung mọi nguồn lực, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống nhân dân.
Ngày 25/2, tại xã Yên Sơn, Huyện đoàn Yên Châu đã tổ chức Chương trình khởi động Tháng Thanh niên, Tháng 3 biên giới và hưởng ứng tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024.
Sáng tạo trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mận hậu, những năm gần đây, các hộ nông dân huyện Yên Châu đã áp dụng kỹ thuật để mận rải vụ, ra quả sớm, kéo dài thời gian thu hoạch, nâng cao giá trị sản phẩm.
Chiếc khèn bè đã gắn bó với đồng bào dân tộc Thái của huyện Yên Châu từ lâu đời. Khèn bè được sử dụng làm nhạc dạo trong hầu hết làn điệu dân ca, trong sinh hoạt văn hóa, văn nghệ cộng đồng. Âm thanh trầm bổng của điệu khèn như mời gọi bè bạn, du khách gần xa hòa mình vào vũ điệu đoàn kết.
Những năm qua, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, đã tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức, công dân.
Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phiêng Pằn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, luôn tích cực giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”, hội phụ nữ các cấp ở huyện Yên Châu đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực giúp hội viên tăng thu nhập, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.