Đặc sắc Lễ hội Đông Sửa

Ngày 8/6, tại bản Khá, xã Sặp Vạt, đã diễn ra Lễ hội Đông Sửa, mở màn cho chuỗi hoạt động Ngày hội xoài Yên Châu lần thứ V năm 2024, Đây là lễ hội mang tín ngưỡng dân gian, nét đẹp văn hóa đồng bào dân tộc Thái của huyện Yên Châu.

Giọng nữ

Lễ hội Đông Sửa tổ chức tại rừng thiêng bản Khá, xã Sặp Vạt.

Lễ hội Đông Sửa (nghĩa là cúng rừng thiêng) cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vạn vật sinh sôi, con người khỏe mạnh, bản làng ấm no. Đây cũng là ngày hội đoàn kết của đồng bào bản Khá.

Bà con bản Khá chuẩn bị lễ cúng khu rừng thiêng.

Lễ hội bắt đầu từ sáng sớm, các già làng, nhân dân trong bản có mặt đầy đủ tại khu rừng thiêng của bản. Hòa cùng tiếng trống, chiêng rộn rã, dân bản cùng nhau phát quang rừng, nhóm lửa, đồ xôi, mổ lợn, gà, làm cỗ để thầy mo làm lễ cúng.

Chuẩn bị dụng cụ làm lễ.
Thầy mo của bản thực hiện lễ cúng các vị thần.

Ông Quàng Văn Khồ, Trưởng bản Khá, xã Sặp Vặt, cho biết: Lễ hội được tổ chức hằng năm, bày tỏ lòng thành kính, cũng là nét đẹp lưu truyền cho con cháu mai sau về nguồn cội tổ tiên, sự biết ơn đối với cha ông, những người đã khai rừng, mở lối, lập nên bản hôm nay. Cùng với đó, cầu xin trời đất phù hộ mưa thuận gió hòa, mùa màng xanh tốt, cầu chúc cho dân bản khỏe mạnh, bình yên.

Đông đảo nhân dân, du khách dự lễ hội.

Năm nay, lễ hội tổ chức kết hợp với Ngày hội xoài Yên Châu, bà con ai cũng tự hào, háo hức, mong chờ vì lễ hội được nhiều người biết đến, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa của dân tộc Thái.

 Các gia đình mang vải, áo đến lán thờ để cầu sức khỏe, con cháu được thần linh che chở.

Trong nghi lễ, có hai lễ cúng, một lễ cúng các vị thần, người có công thành lập bản và một lễ cúng chủ rừng. Lễ vật dâng lên, gồm: Lợn, gà, rượu, gạo nếp, trầu, cau, áo thiêng của chủ rừng. Ngoài ra, mỗi hộ trong bản mang đến 1 đôi vòng tay bạc, 1 cuộn vải trắng, vải khít... để làm lễ cúng. 

Thầy mo thực hiện nghi lễ cúng chủ rừng.
Bà con trong bản chuẩn bị lễ cúng.

Chị Nguyễn Mỹ Lan đến từ thành phố Hà Nội, chia sẻ: Giữa không gian xanh mát của những vườn xoài cổ thụ, được xem bà con phục dựng lại Lễ hội Đông Sửa, tham quan các gian hàng đặc sản, đồ thủ công mỹ nghệ do chính bà con làm ra, tôi rất thích. Việc bảo tồn văn hóa dân tộc thông qua lễ hội của huyện Yên Châu rất độc đáo, ý nghĩa.

Các gia đình trong bản tham gia lễ cúng.

Lễ hội Đông Sửa không chỉ là dịp để đồng bào tỏ lòng biết ơn đối với các vị thần linh, tổ tiên, còn góp phần tăng thêm tình đoàn kết cộng đồng, thể hiện nét độc đáo trong văn hóa tâm linh của đồng bào dân tộc Thái  xã Sặp Vạt nói riêng và huyện Yên Châu nói chung.

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới