Khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2023

Tối 28/1, tại sân Trung tâm Truyền thông – Văn hóa huyện Quỳnh Nhai đã diễn ra Lễ khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2023. Dự Lễ khai mạc có đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, Thành phố của tỉnh; lãnh đạo thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên; huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu và các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, cùng đông đảo nhân dân các dân tộc, du khách trong và ngoài tỉnh.

Đại biểu dự khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2023.

Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2023 là tổng hòa nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, người dân và du khách sẽ có những trải nghiệm, khám phá thú vị, ấn tượng sâu sắc với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, như: Lễ hội đua thuyền; hội thi câu cá và các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, tung còn, bắn nỏ, Tó mák lẹ; tham quan Trại Văn hóa- du lịch, các gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản đặc trưng, tiêu biểu của địa phương. Ngoài ra, người dân và du khách còn được tham quan Hội chợ cá sông Đà và tham gia các tour du lịch lòng hồ sông Đà và các di tích, danh lam thắng cảnh của Quỳnh Nhai.

Đại biểu và các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ dự khai mạc.

 

Đồng chí Hoàng Tiến Cường, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Tổ chức Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Hoàng Tiến Cường, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai, nhấn mạnh: Sau 2 năm gián đoạn do dịch bệnh Covid-19, năm 2023, khi dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, huyện Quỳnh Nhai tiếp tục tổ chức Tuần Văn hoá, Thể thao và Du lịch để phát huy tiềm năng, thế mạnh, thu hút đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, phát triển du lịch huyện Quỳnh Nhai trở thành khu du lịch cấp tỉnh giai đoạn 2021-2030 theo Kết luận số 94-KL/TU ngày 23/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây cũng là dịp để quảng bá về vùng đất, con người Quỳnh Nhai; đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc. Đồng thời, động viên tinh thần nhân dân, tạo sự đoàn kết, giao lưu văn hóa giữa các dân tộc trong và ngoài tỉnh.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Nhai tặng cờ lưu niệm các đội tham gia Tuần văn hóa.

Tại lễ khai mạc đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Hương sắc Quỳnh Nhai”. Chương trình có sự tham gia của các nghệ nhân, ca sỹ, diễn viên quần chúng của huyện biểu diễn, tạo nên bức tranh tổng thể về cuộc sống mới đầy sinh động, đa màu sắc. Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, sự đổi thay của Quỳnh Nhai. Đặc biệt, tái hiện cuộc sống của đồng bào vùng sông nước Quỳnh Nhai, với các lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, khát vọng chinh phục thiên nhiên và sự hy sinh của đồng bào các dân tộc Quỳnh Nhai vì dòng điện của Tổ quốc…

Chương trình nghệ thuật tại Khai mạc
Tiết mục "Quê em bên sông Đà".

 

Hòa tấu nhạc cụ dân tộc giai điệu quê hương do các nghệ nhân và diễn viên quần chúng Quỳnh Nhai biểu diễn.

Rất đông nhân dân tham dự khai mạc.

Lễ khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai khép lại bằng vòng xòe đoàn kết trong tiếng cồng chiêng rộn rã đem lại không khí hân hoan, phấn khởi, tạo khí thế động lực cho một năm mới nhiều thành công. Đồng thời, thể hiện tinh thần đoàn kết, cùng nhau giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Tiết mục xòe cổ trong Lễ hội Kin Pang Then huyện Quỳnh Nhai.

Ngày 29/1, tại bến đua thuyền đầu cầu Pá Uôn sẽ diễn ra vòng chung kết cuộc thi đua thuyền truyền thống năm 2023; tại sân Trung tâm Truyền thông- Văn hóa huyện sẽ tiếp tục diễn ra các trò chơi dân gian; thi trại Văn hóa - Du lịch, hội chợ cá sông Đà; triển lãm ảnh đẹp du lịch; trưng bày gian hàng, giới thiệu quảng bá du lịch, sản phẩm văn hóa, sản phẩm OCOP; tham quan danh lam, thắng cảnh, du lịch lòng hồ, du lịch cộng đồng... sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách.

Vòng xòe đoàn kết tại lễ khai mạc 
Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới