Những thầy giáo quân hàm xanh

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới, lực lượng bộ đội Biên phòng Sơn La còn phối hợp thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần cho nhân dân vùng biên giới.

Lớp học xóa mù chữ tại bản Huổi Pá, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp.

Chia sẻ về việc tham gia xóa mù chữ cho nhân dân khu vực biên giới, Trung tá Mùa Lao Thắng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, cho hay: Đơn vị đã phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện và xã Mường Lạn, Trường PTDT bán trú tiểu học Mường Lạn, tổ chức các lớp học xóa mù chữ phù hợp với phong tục, tập quán sinh hoạt của từng nhóm đối tượng, từng bản, từng khu vực trên địa bàn. Đồng thời, tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng của học viên để điều chỉnh phương pháp giảng dạy hiệu quả nhất. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành 8 lớp xóa mù chữ tại các bản, với tổng số 220 học viên; đang tiếp tục triển khai giai đoạn 2 công tác xóa mù chữ tại địa bàn và duy trì 2 lớp xóa mù chữ tại 2 bản, với 80 học viên. Sau thời gian học, các học viên đã nắm vững các kỹ năng đọc, viết, nói, nghe và làm được những phép tính cơ bản.

Chia sẻ về kết quả tổ chức lớp học xóa mù chữ cho nhân dân khu vực biên giới, đại úy Nguyễn Duy Hiển, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, cho biết: Đầu tháng 4 vừa qua, đơn vị đã phối hợp tổ chức lớp xóa mù chữ tại bản Sa Lai, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ. Tham gia lớp học có 30 học viên tuổi đời từ 15 đến 60. Sau hơn 1 tháng học tập, học viên đã cơ bản biết đọc, biết viết. Qua lớp học xóa mù chữ, tăng thêm tình đoàn kết quân - dân, góp phần xây dựng “thế trận biên giới lòng dân” thêm vững chắc.

Hàng năm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo các huyện biên giới tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của chương trình phối hợp. Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết: Chúng tôi đã phân công 15 cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, có năng lực, kỹ năng sư phạm tham gia dạy xóa mù chữ. Đồng thời, triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập khu vực biên giới của tỉnh.

Từ năm 2012 đến hết tháng 3/2023, các Đồn Biên phòng: Mường Lạn, Mường Lèo, Nậm Lạnh (Sốp Cộp), Chiềng Sơn (Mộc Châu), đã phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sốp Cộp, huyện Vân Hồ và các trường tiểu học khu vực biên giới 2 huyện tuyên truyền, vận động, tổ chức được 35 lớp xóa mù chữ, với 801 học viên. Kết thúc các lớp học, 100% học viên được tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ chứng nhận hoàn thành chương trình xóa mù chữ. Hiện nay, các đồn Biên phòng Mường Lèo, Mường Lạn, Chiềng Sơn đang tổ chức 4 lớp xóa mù chữ, với 145 học viên.

Đồn Biên phòng Mường Lạn mở lớp xóa mù chữ cho nhân dân bản Pu Hao, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp.                            
 Ảnh: Vì Hiện (CTV)

Các đồn Biên phòng còn phối hợp các trường học khu vực biên giới tổ chức các tiết học ngoại khóa, phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền về bình đẳng giới, về hệ lụy của hôn nhân cận huyết thống, tác hại của ma túy; vận động học sinh đến trường... Đồng thời, kết nghĩa với 100% các trường học khu vực biên giới, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị BĐBP và nhà trường, tạo cơ hội cho đoàn viên, thanh thiếu niên nâng cao ý thức tự giác học tập, rèn luyện.

Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường và con nuôi đồn Biên phòng”, từ năm 2016 đến nay, BĐBP tỉnh đã đỡ đầu cho 81 cháu học sinh khu vực biên giới từ cấp tiểu học đến hết THPT, có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha, mẹ; con, cháu các gia đình chính sách; các cháu học sinh nước bạn Lào ở địa bàn giáp biên có hoàn cảnh khó khăn, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Trong đó có 10 cháu được đưa về các đồn biên phòng trực tiếp nuôi dạy. Ngoài ra, còn tổ chức thường xuyên bữa ăn sáng cho 75 cháu ở điểm trường Buốc Pát và Trường PTDT bán trú tiểu học - THCS Lóng Sập, huyện Mộc Châu.

Đại úy Thào Nguyên Hồ, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Chiềng On, huyện Yên Châu, chia sẻ: CBCS trong đơn vị luôn mong muốn các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được đến trường học chữ, nên đơn vị đang nhận nuôi dưỡng 8 cháu học sinh theo Chương trình “Nâng bước em đến trường” với mức 500 nghìn đồng/cháu/tháng; 2 cháu được đưa về nuôi dưỡng tại đơn vị, kinh phí do CBCS đóng góp.

 Thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”, năm 2022, Bộ Chỉ huy BĐBP Sơn La đã hỗ trợ 120 cháu, là người dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới, có hoàn cảnh khó khăn, là con của người có uy tín, người tích cực tham gia bảo vệ biên giới trong đồng bào các dân tộc thiểu số và các em là người dân tộc thiểu số còn gặp khó khăn, với mức hỗ trợ 1.100.000 đồng/cháu/tháng (9 tháng/năm học). Đơn vị đã kêu gọi các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân ủng hộ xây dựng 16 phòng học, nhà công vụ cho giáo viên, bếp ăn cho các cháu học sinh ở khu vực biên giới, trị giá gần 4 tỷ đồng.

Hình ảnh những chiến sỹ quân hàm xanh đứng trên bục giảng dạy chữ đã trở nên thân thuộc với nhân dân khu vực biên giới. Các anh đã và đang nỗ lực hết mình nâng cao đời sống mọi mặt cho bà con, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Hồng Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới