Giữ bình yên biên giới

Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, các dân tộc là anh em ruột thịt”, những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, huyện Sông Mã luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới.

Những ngày đầu tháng 3, chúng tôi có dịp cùng Đội vũ trang Đồn biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương đi tuần tra một số khu vực biên giới. Đồng chí Khắc A Của, Đội trưởng đội vũ trang, cho biết: Định kỳ hàng tháng, quý, Đồn phối hợp với lực lượng 2 xã Chiềng Khương, Mường Sai và lực lượng biên phòng nước CHDCND Lào tổ chức tuần tra, bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc quốc giới. Đồng thời, tuyên truyền các quy định của Luật Biên giới quốc gia, thỏa thuận chung về quy chế biên giới để bà con nghiêm chỉnh chấp hành; nắm bắt thông tin và xử lý những vấn đề phát sinh theo quy định.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương tuần tra khu vực biên giới. 

Trên tuyến đường tuần tra, chúng tôi gặp bà Lò Thị Phong, bản Cỏ, xã Chiềng Khương, đang chăn dắt gia súc. Bà Phong chia sẻ: Tôi được cán bộ, chiến sỹ biên phòng hướng dẫn chăn nuôi trong phạm vi lãnh thổ, không được vượt biên. Có cán bộ, chiến sỹ biên phòng bảo vệ an ninh biên giới, chúng tôi yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Tuần tra, kiểm soát tại khu vực cột mốc giới. 

Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương quản lý 26,8km đường biên giới, 14 mốc quốc giới thuộc xã Chiềng Khương và Mường Sai; 1 cửa khẩu chính tiếp giáp với bản Đán, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn cơ bản ổn định, song vẫn còn tiểm ẩn các yếu tố phức tạp, như: Tội phạm ma túy, buôn lậu qua biên giới, nhập cảnh trái phép... 

Đồng chí Đỗ Hữu Lâm, Phó Đồn trưởng, cho biết: Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, đơn vị luôn nắm chắc tình hình nội, ngoại biên. Đơn vị phối hợp với Đại đội Biên phòng 212, Trạm kiểm soát cửa khẩu bản Đán, Công an huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu. Tổ chức hội đàm, gặp gỡ định kỳ, đột xuất, diễn tập liên hợp và phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm qua biên giới; giải quyết sự kiện, vụ việc liên quan đến biên giới, bảo vệ tốt chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

 Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương tuyên truyền pháp luật cho nhân dân.

Đơn vị duy trì nghiêm các chế độ trực; triển khai các tổ, chốt, lực lượng tuần tra, mật phục, kiểm soát biên giới, cửa khẩu. Đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân thực hiện các quy định pháp luật, văn bản về biên giới giữa hai nước… Trong năm 2022, đơn vị phối hợp tuần tra song, phương, đơn phương 10 lượt; triển khai 85 tổ tuần tra mật phục, 141 tổ kiểm soát lưu động. Phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ 9 vụ, 14 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ 15 bánh hêrôin và hơn 197.000 viên ma túy tổng hợp. Phối hợp với các xã, trường học tổ chức 44 buổi tuyên truyền pháp luật cho hơn 4.800 lượt người.

Cán bộ, chiến sỹ hướng dẫn nhân dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. 

Đồn Biên phòng đã hỗ trợ cây, con giống, hướng dẫn nhân dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập. Năm 2022, cán bộ, chiến sỹ đã góp gần 100 ngày công lao động giúp các hộ nghèo của 2 xã sản xuất vụ mùa. Hiện nay, đang đơn vị hỗ trợ 1 hộ nghèo ở bản Puông, xã Chiềng Khương trồng 1ha nhãn, xoài; phối hợp Đoàn thanh niên xã Chiềng Khương bàn giao 36 con dê sinh sản cho 8 đoàn viên nghèo nuôi rẽ. 

Cán bộ quân y Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân. 

Ngoài ra, đơn vị hỗ trợ 4 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó 1 cháu học sinh nước bạn Lào, với mức 500.000 đồng/em/tháng; tặng 180 kg gạo cho 9 hộ nghèo; tặng 425 suất quà cho học sinh và già làng, trưởng bản, tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Phối hợp với các nhà hảo tâm hỗ trợ 2 xã xóa 3 nhà tạm và xây mới 1 cây cầu dân sinh, tổng kinh phí hơn 700 triệu đồng; tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân các bản vùng cao, bản biên giới…

Những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương đã và đang ngày càng thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, phát huy tốt vai trò của nhân dân tham gia bảo vệ an ninh biên giới quốc gia.

Huyền Trăng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới