Cẩn trọng khi sử dụng máy thái chuối

Ứng dụng máy móc vào sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ nông dân tại huyện Mường La đã sử dụng máy thái chuối phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm thời gian, công sức. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mang lại, do thiếu cẩn thận trong quá trình sử dụng, đã có những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Trung tuần tháng 4 vừa qua, Trạm y tế xã Mường Bú tiếp nhận bệnh nhân Lò Văn Tiến, bản Sang đến trạm trong tình trạng bàn tay phải đứt lìa đầu ngón 3,4 do máy thái chuối. Ông Tiến chia sẻ: Gia đình tôi mua và sử dụng máy thái chuối đã hơn 5 năm. Hằng ngày, gia đình vẫn sử dụng để thái chuối cho đàn gia súc của gia đình, vừa rồi do sơ suất, trong lúc dùng tay để đẩy những mẩu cây chuối còn sót vào máy, hai ngón tay tôi bị cuốn vào máy. 

Ông Lò Văn Tiến, bản Sang, xã Mường Bú đứt đầu ngón bàn tay phải khi sử dụng máy thái chuối.

Cũng theo chia sẻ của ông Tiến, tại bản Sang đã có 6 người bị tai nạn do sử dụng máy thái chuối. Người nhẹ thì bị đứt đầu ngón tay, người nặng thì bị đứt mấy ngón tay.

Bác sỹ Lò Văn Lan, Trưởng Trạm y tế xã Mường Bú, cho hay: Từ năm 2022 đến nay, Trạm tiếp nhận 2 ca tai nạn lao động từ máy thái chuối, trên thực tế có nhiều người dân trên địa bàn xã sử dụng máy thái chuối đã bị đứt ngón tay, song trạm chỉ nắm được số lượng bệnh nhân đến sơ cấp cứu ban đầu còn hầu hết những ca đứt tay người dân đều chủ động đến bệnh viện huyện, tỉnh để xử lý kịp thời.

Cán bộ Trạm y tế xã Mường Bú sơ cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân bị tại nạn lao động do máy thái chuối.

Theo thông tin của bác sỹ Lò Văn Chẩu, Trưởng Trạm Y tế xã Ngọc Chiến, thông tin: Năm 2022 đến nay, xã có 3 trường hợp bệnh nhân đến sơ cấp cứu tai nạn lao động từ máy thái chuối. Ngoài ra, Trạm nắm được thông tin có thêm 7 trường hợp người dân bị tai nạn từ máy thái chuối nhưng đi cấp cứu bệnh viện tuyến trên.

Theo số liệu từ Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La, năm 2022, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu cho 15 trường hợp bị tai nạn lao động do sử dụng máy thái chuối. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Khoa Ngoại tổng hợp đã tiếp nhận và cấp cứu 10 trường hợp bị tai nạn do máy thái chuối. Đây là con số đáng báo động đối với tình trạng mất an toàn trong quá trình sử dụng máy thái chuối hỗ trợ lao động, sản xuất hiện nay.
Trao đổi với chúng tôi, Bác sỹ chuyên khoa I, Quàng Văn Điện, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, cho biết: Trong vài năm trở lại đây, chúng tôi tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân bị tai nạn lao động do dùng máy thái chuối dẫn đến dập nát ngón tay, cụt ngón bàn tay... Nhiều trường hợp tai nạn phải nhập viện trong tình trạng rất phức tạp, không thể xử lý được, buộc chúng tôi phải tháo bỏ các phần bị dập nát. Mặc dù tai nạn lao động do máy thái chuối không gây ảnh hưởng đến tính mạng nhưng giảm khả năng lao động, gây bất tiện trong sinh hoạt.

Theo tìm hiểu của phóng viên, máy thái chuối được bày bán tại các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện hơn chục năm trở lại đây, có giá bán từ 600 nghìn đồng đến 3,5 triệu đồng, do Trung Quốc và Việt Nam sản xuất và được lực lượng quản lý thị trường kiểm tra về hoá đơn, chất lượng, nguồn gốc xuất xứ. Cách vận hành máy đơn giản, chỉ cần cắm dây máy vào nguồn điện, đưa thân chuối, thân cỏ voi vào, chỉ trong thời gian ngắn máy sẽ tự động thái nhỏ, không mất sức. Vì thế, rất nhiều gia đình nông dân đã mua về để sử dụng. Nhưng cũng chính vì sử dụng đơn giản nên nhiều người còn chủ quan, bất cẩn, dẫn đến tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Máy thái chuối có cấu tạo đơn giản, phù hợp túi tiền nên nhiều người dân mua về sử dụng.

Trao đổi với ông Phạm Đức Huynh, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện, ông cho biết: Trước thực trạng xảy ra tai nạn lao động từ máy thái chuối, với vai trò cơ quan chuyên môn, đơn vị sẽ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tập huấn an toàn lao động trong sản xuất nông nghiệp cho nông dân. Kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao động là nông dân; tăng cường tổ chức tuyên truyền, tập huấn quy trình, nguyên tắc vận hành máy nông nghiệp đúng cách, an toàn, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động khi sử dụng máy nông nghiệp nói chung và máy thái chuối cho nông dân trên địa bàn huyện. 

Nông dân xã Tạ Bú thường xuyên sử dụng máy thái chuối phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Không thể phủ nhận lợi ích của máy thái chuối trong phục vụ sản xuất nông nghiệp, song để giảm thiểu tai nạn lao động, bà con nông dân cần thực hiện đúng quy trình, cẩn trọng khi sử dụng, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Thủy Ngân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới