Đảm bảo an toàn giao thông mùa mưa lũ

Đảm bảo an toàn và chủ động khắc phục khi có sự cố về giao thông trong mùa mưa lũ năm nay, huyện Sốp Cộp đã chuẩn bị nhân lực, vật lực, sẵn sàng ứng phó và kịp thời khắc phục sự cố trên các tuyến đường giao thông trước, trong và sau mùa mưa lũ.

Giọng nữ

Sốp Cộp có địa hình phức tạp, độ dốc lớn, bị chia cắt bởi các dãy núi và hệ thống các khe suối. Hiện nay, huyện có hơn 10 km đường đô thị, 64 km tỉnh lộ, trên 216 km đường huyện, hơn 357 km đường giao thông liên xã, liên bản và 120 km đường biên giới. Trong đó, khoảng 72,3% các tuyến đường đã được cứng hóa. Ngoài ra, huyện có 15 cầu tràn, 37 cầu dân sinh, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân.

Cầu tràn Nà Dìa - Nà Lọng, xã Sốp Cộp, đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Mùa mưa ở Sốp Cộp, một số tuyến đường huyết mạch trên địa bàn thường bị chia cắt bởi nước lũ dâng cao. Trong  tháng 7 và tháng 8 vừa qua, do ảnh hưởng của mưa lũ, tuyến quốc lộ 4G đoạn qua xã Sốp Cộp bị sạt lở tà luy dương, khối lượng đá sạt trên 500 m3; 5 tuyến tỉnh lộ, huyện lộ bị sạt lở 135 điểm, với khối lượng bị sạt hơn 12.000 m3, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại và làm thiệt hại các công trình hạ tầng giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông huyện Sốp Cộp làm nhiệm vụ tại điểm sạt lở

Ông Vũ Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với các tuyến đường giao thông, bảo đảm thông suốt trong mùa mưa lũ, huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra các tuyến đường, rà soát cầu, cống, nền đường, hệ thống báo hiệu đường bộ, nhất là tại các vị trí xung yếu, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Các xã huy động các doanh nghiệp trên địa bàn bố trí máy móc trực tại các điểm xung yếu, kịp thời khắc phục sự cố xảy ra. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống lũ bão theo phương châm “4 tại chỗ”. Các đoàn thể vận động hội viên tham gia tu sửa, khơi thông cống rãnh, gia cố, sửa chữa lại các cầu treo, cầu tạm qua suối, san lấp ổ gà, điểm sụt lún trên các tuyến đường liên xã, liên bản. Lực lượng cảnh sát giao thông kịp thời có mặt phân luồng, đảm bảo lưu thông tại các điểm sạt lở. 

Các phương tiện dọn đất, đá sạt lở.

Tại những tuyến đường đang thi công, nâng cấp, huyện tăng cường tuyên truyền nhân dân tích cực trồng rừng dọc các tuyến đường này, góp phần chống xói mòn, sạt lở tà luy âm, dương, có nguy cơ ảnh hưởng đến các công trình đường giao thông. Trên một số tuyến hay xảy ra sạt lở, như tuyến Sốp Cộp - Mường Lạn, Púng Bánh - Mường Lèo, Sốp Cộp - Púng Bánh, các xã thành lập các đội, tổ xung kích tuần đường, thường xuyên kiểm tra, phát hiện sớm sự cố để thông báo cho các cơ quan chức năng kịp thời xử lý. Tại một số điểm, cung đường hay xảy ra sụt, sạt lở đường, UBND xã trực tiếp liên hệ với chủ các phương tiện ô tô tải, máy xúc, sẵn sàng ứng phó dọn đất đá sạt lở, thông tuyến.

Bà Tòng Thị Chuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Sốp Cộp, cho biết: Hằng năm, xã chủ động phân công lịch trực đối với các lực lượng, như: Ban CHQS xã, Công an xã, dân quân tự vệ, thanh niên… nhằm kịp thời xử lý các sự cố bất ngờ. Cắm thêm các biển cảnh báo tại các bản nằm cạnh suối, như: Nó Sài, Nà Lốc, Nà Dìa và bản Pe… Đây là những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi nước lũ đổ về. Trang bị đầy đủ đèn pin, áo phao, dây thừng cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Cầu treo bản Pu Sút, xã Sam Kha, giúp nhân dân đi lại thuận tiện.

Bên cạnh đó, đôn đốc, hướng dẫn các xã đảm bảo thông suốt các tuyến đường đến các bản; chủ động cảnh báo sơ tán nhân dân ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm. Từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, vốn Chương trình 135, 30a, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện tập trung sửa chữa hệ thống cầu cống, đầu tư xây dựng cầu treo, cầu tràn... Từ năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện có 5 cầu ngầm tràn và 3 cầu cứng được đưa vào sử dụng; đầu tư hơn 3,5 tỷ đồng xây kè chống sạt lở, sửa chữa tà luy, lắp đặt cống thoát nước, đắp phụ lề đường, san lấp đất sạt sụt trên 8 tuyến đường huyện. 

Cầu tràn bản Cang, xã Dồm Cang, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Dự báo thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ sạt lở đường giao thông và ngập úng rất cao, huyện Sốp Cộp tiếp tục tu sửa, nâng cấp các cầu treo, cầu tràn đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn lưu thông; đôn đốc các đơn vị thi công khẩn trương thông tuyến ngay sau khi sự cố xảy ra. Đồng thời, khuyến cáo nhân dân khi di chuyển trên các tuyến đường cần chú ý quan sát, chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

Bài, ảnh: Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới