Bảo đảm tiến độ, kế hoạch cấp thẻ căn cước cho công dân

Từ ngày 1/7/2024, Luật Căn cước có hiệu lực thi hành, công dân đủ tuổi theo quy định sẽ được cấp thẻ căn cước theo luật mới với nhiều tiện ích được tích hợp. Công an huyện Mai Sơn đã triển khai nhiều giải pháp, tập trung làm thẻ căn cước cho công dân theo quy định, đảm bảo đúng thời gian, quyền lợi cho nhân dân.

Giọng nữ
Công an huyện Mai Sơn làm căn cước cho nhân dân trên địa bàn.

Công an huyện Mai Sơn đã phối hợp với các xã, thị trấn rà soát việc cấp mới, cấp lại căn cước và học sinh các trường học trên địa bàn trong độ tuổi chưa làm căn cước, để hướng dẫn đăng ký cấp căn cước qua Cổng dịch vụ công trực tuyến. Với trẻ dưới 6 tuổi, Công an huyện phối hợp với trường mầm non, đoàn thanh niên, giáo viên và tổ công nghệ số cộng đồng, hướng dẫn phụ huynh, thực hiện các bước đăng ký cấp căn cước cho con em mình, qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Thượng tá Nguyễn Hữu Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Mai Sơn, cho biết: Qua rà soát, huyện Mai Sơn có 52.970 trường hợp công dân dự báo cần cấp, đổi thẻ căn cước; trong đó, 16.144 trường hợp từ 0 đến dưới 6 tuổi cấp mới, 30.466 trường hợp từ 6 tuổi đến 14 tuổi cấp mới, 14 tuổi trở lên có 2.262 trường hợp cần cấp mới và 3.098 cấp đổi. Đơn vị đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn rà soát, thông báo đến công dân trên địa bàn về việc cấp căn cước cho các công dân trong độ tuổi. Trong đó, thông báo rõ thời gian, địa điểm và các giấy tờ cần thiết để người dân chủ động chuẩn bị, không mất thời gian đi lại, tạo sự thuận tiện cho công dân.

Tại Công an huyện, đơn vị đã bố trí bàn ghế, nước uống, lắp đặt quạt phục vụ nhân dân trong lúc chờ đợi, tạo tâm lý yên tâm, thoải mái cho nhân dân đến làm căn cước. Chị Lò Thị Minh, bản Vựt Bon, xã Chiềng Mai, nói: Trước khi đến làm căn cước, tôi được các đồng chí công an tuyên truyền về việc làm căn cước thuận lợi hơn rất nhiều trong các công việc giao dịch hành chính sau này; chẳng hạn không cần trình nhiều giấy tờ liên quan khi đi khám, chữa bệnh, mà chỉ cần đưa căn cước đã tích hợp đầy đủ các loại giấy tờ, nên gia đình tôi đưa con đến làm căn cước. Mặc dù số lượng người đến làm đông, nhưng cán bộ, chiến sĩ Công an huyện luôn nhiệt tình, hướng dẫn chu đáo, thủ tục nhanh gọn, người dân không phải chờ đợi lâu.

Với phương châm “hết người mới hết việc”, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Mai Sơn không quản ngày đêm, ngày nghỉ, tạo điều kiện tốt nhất thu nhận hồ sơ làm căn cước cho công dân, nhất là trẻ em từ 0-6 tuổi và từ 6 đến dưới 14 tuổi. Thiếu tá Vì Trọng Đại, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cho biết: Thực hiện thu nhận hồ sơ cấp căn cước, cán bộ, chiến sĩ trong Đội làm việc liên tục từ 7 giờ 30 đến 23 giờ, có ngày đến 24 giờ mới nghỉ, tận dụng thời gian để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Triển khai làm căn cước trên địa bàn huyện, công an các xã, thị trấn đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân, học sinh tranh thủ thời gian đến trụ sở Công an huyện để cấp căn cước theo quy định. Trung tá Vũ Đình Thoản, Trưởng Công an xã Chiềng Lương, cho biết: Xã có 17 bản, 2.146 hộ, 10.478 nhân khẩu. Để thuận tiện cho việc làm các thủ tục cấp căn cước, chúng tôi đã phối hợp với Công an huyện trực tiếp xuống các bản để tuyên truyền, thông báo thời gian đến làm căn cước ở từng bản, tránh đông người đến cùng thời điểm; hướng dẫn cho nhân dân các nội dung cần thao tác khi thực hiện TTHC trên cổng dịch vụ công quốc gia vào tất cả các ngày trong tuần.

Đến thời điểm này, Công an huyện Mai Sơn đã thu nhận 7.147 hồ sơ cấp căn cước. Trong đó có 1.568 hồ sơ công dân dưới 6 tuổi, 3.183 hồ sơ công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi; 2.396 hồ sơ công dân từ đủ 14 tuổi trở lên. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ, Công an huyện Mai Sơn tập trung thực hiện cấp căn cước cho công dân đảm bảo đúng kế hoạch, góp phần nâng cao hiệu quả chương trình chuyển đổi số của địa phương.

Bài, ảnh: Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới