Đảng bộ xã Huy Hạ lãnh đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

Thời gian qua, Đảng bộ xã Huy Hạ, huyện Phù Yên tập trung lãnh đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, mở rộng các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống nhân dân.

Nông dân xã Huy Hạ, huyện Phù Yên mở rộng diện tích trồng lúa theo hướng hữu cơ.

Đảng bộ xã có 305 đảng viên, sinh hoạt tại 13 chi bộ. Đảng bộ xã xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế. Trong đó, tiếp tục lấy nông nghiệp làm trọng tâm, phát triển trồng lúa theo hướng hữu cơ, chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hóa phù hợp với điều kiện thực tế của từng bản; tạo điều kiện để người dân tiếp cận với các nguồn vốn phát triển kinh tế.

Ông Hồ Đăng Trung, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Để xây dựng nghị quyết sát đúng, có tính khả thi cao, thực hiện hiệu quả, thì đội ngũ cấp ủy mà đứng đầu là bí thư chi bộ phải nắm rõ tình hình của địa phương để cụ thể hóa các chỉ tiêu phù hợp với đặc điểm khu dân cư.

Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, ban quản lý bản vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo hướng hữu cơ, sạch, an toàn. Điển hình là Chi bộ bản Nà Lò 1 đã tập trung lãnh đạo nhân dân triển khai mô hình trồng lúa theo hướng hữu cơ, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi phương thức canh tác của người dân theo hướng không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chỉ sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh, phân chuồng ủ hoai mục, tạo ra sản phẩm nông sản sạch, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giúp khôi phục và duy trì hệ sinh thái đồng ruộng, bảo vệ độ phì nhiêu của đất, bảo vệ thiên địch và các loài thủy sinh trong ruộng lúa.

Ông Định Văn Thực, Bí thư Chi bộ bản Nà Lò 1, thông tin: Sản xuất lúa theo hướng hữu cơ mang lại lợi ích kép về mặt kinh tế và môi trường; lúa sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh. Hiện nay, bản thâm canh 21ha lúa, trong đó, 10ha trồng lúa theo hướng hữu cơ, năng suất đạt gần 7 tấn/ha.

Còn đảng viên Hà Văn Hợi, Chi bộ bản Nà Lò 2, đã phát huy vai trò tiên phong của đảng viên trong nghiên cứu, tìm hiểu học hỏi phát triển mô hình nuôi dúi, bước đầu mang lại hiệu quả, đồng thời, mở ra hướng đi mới nhiều triển vọng cho người dân địa phương.

Dẫn chúng tôi thăm mô hình nuôi dúi của gia đình, anh Hà Văn Hợi chia sẻ: Năm 2019, tôi đã đầu tư 100 triệu đồng mua 100 cặp dúi sinh sản. Nuôi dúi chi phí thấp, bởi thức ăn dễ kiếm, không tốn diện tích nuôi, sinh sản nhanh, không bị bệnh. Hiện nay, gia đình duy trì đàn dúi trên 400 con; trừ chi phí, mỗi năm gia đình thu lãi hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, tôi còn hướng dẫn 10 hộ trong bản cùng nuôi dúi, với tổng đàn gần 800 con. Bên cạnh đó, tôi còn phát triển nghề cơ khí, tạo việc làm thường xuyên cho 9 lao động địa phương, mức thu nhập từ 5-7 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn trong xã phối hợp với đơn vị, phòng ban chuyên môn của huyện tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân. Đồng thời, nhận ủy thác với các tổ chức tín dụng cho 617 hộ vay vốn đầu tư mở rộng mô hình sản xuất, chăn nuôi; nâng tổng dư nợ của xã gần 21,5 tỷ đồng.

Toàn xã có hơn 344 ha trồng cây lương thực, trong đó hơn 172 ha lúa 2 vụ, sản lượng đạt trên 2.300 tấn thóc; chăn nuôi gia súc, gia cầm luôn phát triển ổn định, toàn xã có hơn 33.293 con gia súc, gia cầm. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 3 hợp tác xã, 22 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 40 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 7,7%.

Cùng với việc vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của Nhà nước vào thực tiễn, Đảng bộ xã Huy Hạ đã lãnh đạo nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh,  huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân.

Bài, ảnh: Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới