Những cán bộ hội phụ nữ cơ sở tiêu biểu

Nhiệt tình, quan tâm, chia sẻ với hội viên, có sáng kiến, ý tưởng sáng tạo về đổi mới nội dung, hình thức hoạt động Hội... Đây là điểm chung của những chủ tịch hội phụ nữ cơ sở tiêu biểu mà chúng tôi có dịp gặp.

Chị Quàng Thị Duyên (ngồi giữa), Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu vận động phụ nữ tham gia phong trào hội.

Với vai trò là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu, chị Quàng Thị Duyên cùng Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã đã tham mưu với Đảng ủy xã xây dựng chương trình, kế hoạch với nhiều giải pháp thu hút phụ nữ trong độ tuổi tham gia công tác hội. Duy trì câu lạc bộ “Phụ nữ tự tin” tại Chi hội phụ nữ bản Bó Nguồng; câu lạc bộ “Văn hóa thể thao” tại Chi hội bản Đông Hưng. Hướng dẫn các chi hội thành lập trang facebook, nhóm zalo để kịp thời thông tin tình hình, hoạt động hội, chia sẻ cách làm hay, hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em. Nhờ đó, chất lượng hoạt động của các chi hội được nâng lên. Số phụ nữ tham gia tổ chức hội tăng từ 673 hội viên năm 2016 lên 888 hội viên năm 2023 ( tỷ lệ thu hút đạt 75,78%). Hội Phụ nữ xã Muổi Nọi nhiều năm liền được Hội cấp trên đánh giá và công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chị Quàng Thị Duyên chia sẻ: Phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” là đòn bẩy thu hút, tập hợp hội viên, chúng tôi đã tuyên truyền, vận động hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Hiện nay, Hội tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 258 hội viên vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng dư nợ trên 5,2 tỷ đồng. Có 7 chi hội gây quỹ tiết kiệm được gần 100  triệu đồng, giúp đỡ 19 lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn đầu tư trồng cây ăn quả, phát triển chăn nuôi...

13 năm gắn bó với công tác hội phụ nữ ở xã biên giới Mường Và, huyện Sốp Cộp, chị Lò Thị Chanh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã luôn thấu hiểu những vất vả của hội viên. Chị Chanh cùng Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã phối hợp với Đồn Biên phòng Nậm Lạnh kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương”, các mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo theo chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Ngoài ra, 17 chi hội gây quỹ tiết kiệm được trên 100 triệu đồng, hỗ trợ 7 hội viên vay không lãi suất để phát triển kinh tế; thành lập mô hình “Hướng phụ nữ thực hiện hành động đẹp”, “Chi hội phụ nữ thu gom rác thải nhựa” để gây quỹ từ thiện và xây dựng “Hòm gạo tình thương”, đóng góp trên 1.000 kg gạo nếp, giúp đỡ 50 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là quy chế biên giới. Từ năm 2020 đến nay, các cấp hội đã lồng ghép tuyên truyền nội dung này được hơn 100 cuộc cho trên 5.000 lượt hội viên.

Chị Lò Thị Chanh cho biết: Năm 2016, Hội phối hợp với Đồn Biên phòng Nậm Lạnh ra mắt Câu lạc bộ “Bảo vệ đường biên mốc giới” tại Chi hội phụ nữ bản Pá Vai, với 38 hội viên tham gia. Các thành viên câu lạc bộ đã trở thành những “cánh tay nối dài” trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, không vượt biên trái phép. Đồng thời, tích cực phối hợp với Đồn Biên phòng Nậm Lạnh tham gia tuần tra đường biên, mốc giới, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Sinh ra và lớn lên tại huyện Vân Hồ, nhưng chị Giàng Thị Mo lại bén duyên với công tác Hội phụ nữ tại xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La. Sự khác biệt về phong tục, tập quán đã được chị Mo dần khắc phục, được bà con dân bản yêu thương, chị trở thành “thủ lĩnh” của phong trào phụ nữ, là nhân tố tích cực giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn.

Chị Mo thông tin: Hội có gần 1.200 hội viên, sinh hoạt ở 8 chi hội, 97% số hội viên là dân tộc Thái. Thực hiện Đề án về “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Thành phố, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc tiểu vùng Tây Bắc giai đoạn 2020-2025”, Hội đã tuyên truyền hội viên cùng nhau giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Đến nay, xã đã thành lập 1 câu lạc bộ hát Thái và 1 câu lạc bộ thêu khăn piêu, với hơn 100 hội viên tham gia sinh hoạt định kỳ 1 lần/tháng và chú trọng truyền dạy cho thế hệ trẻ.

Trong hoạt động, chị Mo cùng Hội Phụ nữ xã vận động, khuyến khích các hội viên triển khai phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho phụ nữ, làm phong phú hơn bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn.

Với sự nỗ lực, nhiệt tình trong công việc, nhiều năm liền chị Quàng Thị Duyên, Lò Thị Chanh và Giàng Thị Mo được các cấp, ngành tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ. Được Hội LHPN tỉnh chọn tham dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi được tổ chức vào tháng 10/2023 tại Thủ đô Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023).

Bài, ảnh: Lò Thái
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới