Hiệu quả hệ thống loa truyền thanh cơ sở

Trên địa bàn huyện Phù Yên hiện có 5 trạm truyền thanh, 47 cụm loa, trên 600 loa truyền thanh tại 202 bản, tiểu khu; có 300 cụm loa thu tín hiệu FM không dây. Hệ thống loa truyền thanh cơ sở có vai trò tiếp súng cung cấp thông tin chính thống trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giúp nhân dân nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Giọng nữ
Loa truyền thanh tại tiểu khu 4, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên.

Bà Nguyễn Thúy Mai, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện Phù Yên, cho biết: Hằng năm, huyện bố trí kinh phí nâng cấp, sửa chữa và thay mới loa truyền thanh, từng bước thay thế cụm thu tín hiệu có dây chuyển sang không dây. Hệ thống loa truyền thanh được phủ rộng toàn huyện và tiếp sóng các bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sơn La, cũng như các bản tin do Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện thực hiện. Những thông tin được chuyển tải đến bà con được chọn lọc từ những tin tức thời sự trong nước và quốc tế; các thông tin về đời sống xã hội, cùng với những cách làm hay, mô hình mới trong sản xuất nông nghiệp, gương người tốt, việc tốt. Đặc biệt là thông tin về việc đăng ký, giải quyết các thủ tục hành chính thông qua cổng dịch vụ công quốc gia; những cảnh báo sớm về thiên tai, mưa lũ, giông lốc có thể xảy ra trên địa bàn để nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại.

Chương trình truyền thanh hằng ngày của địa phương bắt đầu vào lúc 17 giờ và luôn nhận được sự đón chờ của nhân dân trên địa bàn. Anh Lầu A Tráng, bản Suối Vẽ, xã Nam Phong, chia sẻ: Do ở vùng sâu, vùng xa, nên những thông tin từ loa truyền thanh của bản giúp tôi nắm bắt được tin tức thời sự trong nước, trong tỉnh, huyện, cũng như những cách phát triển kinh tế hiệu quả, từ đó học hỏi kinh nghiệm để áp dụng vào thực tế sản xuất của gia đình.

Đối với xã Mường Cơi, hệ thống loa truyền thanh có vai trò quan trọng trên nhiều phương diện, như giúp xã tuyên truyền chủ trương, định hướng xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Từ những mô hình mới, cách làm hay thường xuyên phát trên hệ thống loa, nhân dân đã tìm kiếm, học hỏi và đưa những kiến thức được thông tin trên hệ thống loa vào áp dụng thực tế sản xuất. Tiêu biểu các mô hình: Nuôi bò 3B theo hình thức nhốt chuồng tại bản Văn Cơi, hiện nay có trên 400 con; chuyển đổi trên 70 ha cây ăn quả sản xuất theo hướng hữu cơ; xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trên các tuyến đường nội bản; vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới...

Ông Hà Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Mường Do, nói: Hệ thống loa truyền thanh rất quan trọng đối với cấp ủy, chính quyền, thông qua các bản tin, nội dung tuyên truyền phát trên loa truyền thanh, tạo cho nhân dân sự đồng lòng hưởng ứng và lan tỏa sâu rộng phong trào xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2015 đến nay, nhân dân đã hiến trên 15.000 m2 đất mở rộng đường nội bản, trục bản và xây dựng các công trình hạ tầng; sản xuất nông nghiệp phát triển theo nhu cầu thị trường.

Từ những hiệu quả của hệ thống loa truyền thanh mang lại trong đời sống nhân dân, huyện Phù Yên tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống máy thu, phát sóng; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức quản lý, vận hành thiết bị cho cán bộ, nhân viên các trạm truyền thanh cơ sở, kịp thời chuyển tải đến nhân dân chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiều thông tin hữu ích khác.

Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới