Chiềng Nơi nỗ lực khắc phục sau lũ

Cơn lũ ngày 24/7 ập đến xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn đã cuốn phăng tất cả, gây thiệt hại rất nặng nề đối với hàng trăm hộ dân, nhiều gia đình mất người, trắng tay.

Giọng nữ

Trung tâm xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn sau trận lũ.

Kể lại giây phút kinh hoàng ấy, anh Lò Văn Chung, bản Nhụng Dưới, mắt đỏ hoe: Lũ đến quá nhanh, gia đình tôi chỉ kịp chạy để giữ tính mạng, tài sản duy nhất chỉ còn bộ quần áo mặc trên người. Bao năm tích cóp, đã bị lũ cuốn hết. 4 ngôi nhà khác nằm cạnh dòng suối Két cũng đã bị cuốn trôi hoàn toàn.

Ngôi nhà của anh Giàng A Dia đã bị đất đá phá hủy hoàn toàn.

Còn đối với anh Giàng A Dìa, bản Pá Hốc, con lũ dữ đi qua, ngôi nhà của anh đã bị đất đá đổ sập, cướp đi người vợ trẻ. Trong lúc rối bời, gia đình anh Dìa được người thân và dân bản đến giúp đỡ, lo tang sự, cho ở tạm trước khi tìm nơi ở mới.

Nhiều tuyến đường bị phá hỏng.

Cả xã Chiềng Nơi, mưa lũ làm 6 người chết, 1 người bị thương; 9 nhà bị sạt lở, vùi lấp hoàn toàn; 41 nhà cần di chuyển gấp. Tuyến đường từ xã Phiêng Cằm đi Chiềng Nơi và xã Mường Chanh bị sạt lở gây tắc đường; các tuyến đường giao thông từ xã lên 15 bản của xã Chiềng Nơi nhiều điểm sạt lở, hư hỏng, ngập úng, ách tắc.

Mưa lũ còn cuốn trôi 3 cầu treo và hư hỏng 1 cầu tràn, 16 cột điện hạ thế bị đổ gẫy; cuốn trôi hàng chục xe máy, máy cày và nhiều tài sản của nhân dân. Mưa lũ còn làm ngập úng, vùi lấp 107ha lúa mùa, cây lâu năm; cuốn trôi 105 con gia súc, gia cầm... Ước thiệt hại trên 7,5 tỷ đồng.

Người dân hỗ trợ nhau qua các đoạn đường bị sạt lở.
Các hộ dân giúp nhau dọn dẹp sau lũ.

Ông Mùa A Sồng, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Nơi, cho biết: Công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân bị mất nhà, mất tài sản ổn định cuộc sống là một bài toán không thể giải trong ngày một ngày hai. Trước mắt, đối với các hộ bị sập hoặc trôi nhà hay có nguy cơ cao bị sạt lở, xã đã đưa các hộ đến ở tạm nhà người thân.

Xã đã huy động máy xúc của các hộ dân khắc phục các điểm sạt lở trên các tuyến đường liên xã, đảm bảo các phương tiện lưu thông an toàn. Đối với bản Hua Pư, xã tiếp tục huy động lực lượng lên hỗ trợ bản, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trường tiểu học xã Chiềng Nơi tan hoang sau lũ.
Các tổ chức đoàn thể, người dân dọn dẹp, vệ sinh trường học.

Tại Trường tiểu học Chiềng Nơi, mưa lũ làm sập đổ 250m tường rào và bị ngập úng, với lớp bùn đất, đá dày hơn 1m, đang gây khó khăn nhất trong công tác khắc phục. Từ ngày 25/7, hàng trăm đoàn viên thanh niên, lực lượng dân quân tự vệ của các xã lân cận đã đến hỗ trợ nhà trường dọn dẹp bùn đất, đá, sửa chữa các khu vực hư hỏng.  

Đoàn viên thanh viên và công an xã hỗ trợ trường dọp dẹp.

Chia sẻ những khó khăn, mất mát của người dân vùng lũ, sáng 26/7, lực lượng công an xã, đoàn thanh niên, trường học của xã Chiềng Nơi và xã Phiêng Cằm đã tổ chức các hoạt động tình nguyện hỗ trợ giúp các trường học, nhà dân dọn dẹp, vận chuyển tài sản, nhà cửa đến nơi an toàn.

Nhiều thầy, cô giáo xã Phiêng Cằm xuống hỗ trợ xã Chiềng Nơi dọn dẹp sau lũ.

Chị Lò Thị Hiền, giáo viên xã Phiêng Cằm, chia sẻ: Đến xã Chiềng Nơi, chúng tôi đều xắn tay hót đất bùn, rửa bàn ghế trong các phòng học, giúp nhân dân vận chuyển tài sản đến nơi ở mới an toàn và tu sửa đường bị sạt lở.

Khắc phục các tuyến giao thông vào xã Chiềng Nơi.

Đến thời điểm này, việc khắc phục hậu quả sau bão trên địa bàn xã Chiềng Nơi vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Tuy nhiên mức độ thiệt hại và khối lượng đất đá cần dọn dẹp rất lớn, rất cần có nguồn lực và nhân lực. Việc khôi phục sản xuất cũng đang rất khó khăn, nhất là diện tích ruộng bị vùi lấp; trước mắt là phục hồi diện tích bị hỏng nhẹ và khẩn trương chuyển sang trồng các loại cây màu khác.

Chiềng Nơi thiệt hại nặng nề do mưa lũ, điều kiện xã khó khăn, là xã nghèo, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Hơn lúc nào hết, người dân xã Chiềng Nơi đang rất cần sự chung tay giúp sức của cộng đồng để có thể nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Liên hệ ông Mùa A Sồng, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Nơi để thực hiện công tác thiện nguyện theo số điện thoại: 0838183843.
Vũ Tuấn, Quàng Hưởng, Nguyễn Yến
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới