Tuổi trẻ Mường La với những công trình, phần việc hiệu quả

Huyện đoàn Mường La có 29 cơ sở đoàn, với 11.375 ĐVTN tham gia sinh hoạt. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ huyện Mường La đã triển khai nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực khẳng định vai trò của lực lượng đoàn viên, thanh niên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

ĐVTN huyện Mường La hướng dẫn du khách quét thông tin tại khu đền thờ Nàng Han, xã Mường Trai.

Thực hiện các phong trào, Huyện đoàn đã chỉ đạo đoàn thanh niên các xã, thị trấn và cơ sở đoàn trực thuộc phát động và tổ chức triển khai các phong trào hướng về cơ sở, gắn với các hoạt động cụ thể, thiết thực, như: xây dựng lò đốt rác, đào hố rác, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, đổ bê tông đường giao thông nông thôn, xây dựng “Vườn ươm thanh niên”, trồng cây xanh, khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ sinh kế...

Nổi bật, là phong trào thanh niên tình nguyện, từ năm 2022 đến nay, Huyện đoàn đã triển khai, thực hiện hàng nghìn phần việc ý nghĩa, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Trong đó, xây dựng 22 tuyến đường “Thắp sáng đường quê” với chiều dài trên 23km, tổng giá trị trên 400 triệu đồng; sửa chữa trên 7km đường giao thông nông thôn liên bản tại các xã, thị trấn; làm mới 1,8km đường bê tông nông thôn; xây dựng 703 lò đốt rác, 187 hố rác tại trụ sở nơi làm việc, các khu vực trường học, khu đông dân cư tập trung và tại các hộ gia đình; 379 nhà tiêu hợp vệ sinh; xây dựng 19 điểm bản khu dân cư không có tệ nạn xã hội; trồng trên 8.300 cây xanh các loại tại các xã, thị trấn.

Bên cạnh đó, Huyện đoàn còn phối hợp với Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh và Đoàn thanh niên Công an huyện Mường La tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông” và bàn giao công trình “Ánh sáng bản làng” với 60 cột đèn, bóng đèn, thiết bị điện thắp sáng tuyến đường tại bản Nong Xưa, xã Chiềng Hoa có tổng chiều dài 2,2km; trao tặng 10 phần quà, 2.500 khẩu trang cho nhân dân trong xã với tổng kinh phí 25 triệu đồng...

Ngoài ra, Huyện đoàn đã chủ động kết nối, phối hợp với các đơn vị, tổ chức thiện nguyện triển khai nhiều công trình “Trường đẹp cho em”, đến nay, đã có 12 điểm trường tiểu học và mầm non được xây dựng kiên cố, tại các xã: Nậm Giôn, Chiềng Lao, Hua Trai, Nặm Păm, Mường Bú, Chiềng Hoa, Chiềng Công, Chiềng Ân với tổng trị giá 5,2 tỷ đồng, góp phần giúp thầy trò vùng khó khăn, vùng sâu, xa có trường, lớp học kiên cố yên tâm dạy và học.

Thầy giáo Lò Văn Phú, giáo viên điểm trường tiểu học và mầm non Lọng Bó, xã Chiềng Công chia sẻ: Điểm trường có hơn 40 học sinh ở 2 cấp mầm non và tiểu học, nằm cách trung tâm xã gần 20km. Trước đây, thầy trò giảng dạy và học tập ở ngôi nhà lụp xụp, xuống cấp, không đảm bảo điều kiện dạy học, được sự kết nối của Huyện đoàn và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, cuối tháng 2 vừa qua điểm trường đã khánh thành phòng học khang trang kiên cố, giúp các thầy cô giáo yên tâm dạy học, phụ huynh cũng yên tâm khi con em đến trường.

Thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, Huyện đoàn phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí; thăm hỏi động viên các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật vươn lên trong cuộc sống; hỗ trợ sinh kế cho thanh niên yếu thế; tham gia hiến máu tình nguyện... thu hút hàng nghìn lượt ĐVTN tham gia.

Anh Ngô Duy Tuyên, Phó Bí thư Huyện đoàn Mường La, cho biết: Từ đầu tháng 3 đến nay, Huyện đoàn đang triển khai chuỗi hoạt động chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 60 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La với khí thế sôi động, rộng khắp với nhiều nội dung và hình thức phong phú, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Đồng thời, Huyện đoàn đã đưa nhiệm vụ chuyển đổi số, tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn; phát huy vai trò của ĐVTN trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Đến nay, đã hoàn thành công trình thanh niên số hóa thông tin các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện và các điểm du lịch tại xã Ngọc Chiến.

Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, những ngày này, ĐVTN huyện Mường La đang chung sức, đồng lòng thực hiện các phần việc ý nghĩa, hoạt động thiết thực, thể hiện quyết tâm, trách nhiệm của tuổi trẻ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới