Phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân cư

Với trách nhiệm và có kinh nghiệm, những người có uy tín trên địa bàn huyện Thuận Châu đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thi đua phát triển kinh tế, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh trật tự trong cộng đồng dân cư.

Giọng nữ

Hiện nay, các tuyến đường nội bản của bản Củ, xã Tông Lạnh, được mở rộng, đổ bê tông kiên cố. Xe ô tô của thương lái đến tận khu vực sản xuất để thu mua nông sản cho bà con. Kết quả đó có một phần công lao của ông Lò Văn Sáng, người có uy tín của bản. Với vai trò là Bí thư chi bộ, Trưởng bản, người có uy tín, ông Sáng tích cực đi đầu trong các phong trào của địa phương. Trong xây dựng nông thôn mới, ông cùng Chi bộ, Ban quản lý bản đưa ra bàn bạc công khai, minh bạch các nội dung, thực hiện "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, tạo đồng thuận trong nhân dân. Gia đình ông tự nguyện hiến 50 m2 đất làm đường giao thông nội bản. 

Ông Cà Văn Yên, bản Củ, xã Tông Lạnh, chia sẻ: Được ông Sáng và Ban Quản lý bản tuyên truyền, gia đình tôi tự nguyện hiến đất, dịch chuyển hàng rào làm đường giao thông nội bản. Giữ gìn vệ sinh chung, hằng tuần, bà con cùng nhau dọn vệ sinh, chăm sóc tuyến đường hoa. 

Lãnh đạo xã Long Hẹ trao đổi với ông Vàng Đà Tú (thứ 2 từ phải qua trái), người uy tín bản Long Hẹ.

Ở xã vùng cao Long Hẹ, nơi có 964 hộ thuộc 6 dân tộc sinh sống ở 11 bản; trong đó, dân tộc Mông chiếm 65,46%. Trước đây, còn tồn tại nhiều hủ tục, như thách cưới cao, người chết để trong nhà nhiều ngày, tổ chức ăn uống tốn kém... Xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, những người có uy tín, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ ở xã đã tiên phong thực hiện trước, tuyên truyền, vận động bà con làm theo. Ông Vàng Đà Tú, người uy tín bản Long Hẹ, xã Long Hẹ, nói: Thuyết phục người dân làm theo, bản thân người có uy tín phải luôn gương mẫu trong chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện bản cam kết "5 có, 5 không" trong đồng bào dân tộc Mông. 

Hiện nay, huyện Thuận Châu có 334 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là già làng, trưởng bản, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, cán bộ nghỉ hưu. Đây là lực lượng trực tiếp tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Đồng thời, đi đầu trong các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", xây dựng nông thôn mới; vận động bà con phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống. 

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, người uy tín 6 xã vùng cao huyện Thuận Châu.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lò Văn Quý, Trưởng phòng Dân tộc huyện, cho biết: Những người uy tín có ảnh hưởng rất lớn trong cộng đồng, có khả năng tập hợp, thuyết phục, vận động quần chúng, góp phần giải quyết các vấn đề phức tạp ở cơ sở. Họ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là chỗ dựa tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Hằng năm, huyện duy trì tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng người có uy tín tiêu biểu; thăm và tặng quà dịp lễ, tết; tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Thực hiện kịp thời, đúng quy định các chế độ chính sách đối với người có uy tín.

Nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, hằng năm, huyện tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, huyện, công tác hòa giải ở cơ sở, các chính sách dân tộc cho người có uy tín tại các bản, tiểu khu. Ngoài ra, đội ngũ người có uy tín còn được cấp các ấn phẩm báo, tạp chí, như: Báo Sơn La, Tạp chí Dân tộc và miền núi... để cập nhật kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  

Người có uy tín xã Phổng Lập phát triển kinh tế gia đình.

Sâu sát, am hiểu văn hóa, cùng sự năng động, sáng tạo, đội ngũ những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Thuận Châu đã đóng góp tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở các địa phương, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bài, ảnh: Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới