Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn nhân dân Sơn La đoàn kết, đổi mới đưa tỉnh phát triển khá

Cách đây 10 năm, nhân dịp năm mới 2014, trong 2 ngày 8-9/1, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác của Trung ương đã lên thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La.

Giọng nam

Tại cuộc làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La trên các lĩnh vực. Đồng thời, nhấn mạnh, kết quả toàn diện của Sơn La đạt được chính là nhờ sự đoàn kết, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, gắn với tăng cường kỷ cương, phát huy dân chủ trong toàn Đảng bộ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Sơn La tháng 1/2014.

Tổng Bí thư mong muốn, Sơn La tận dụng, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế trong phát triển nông nghiệp; khai thác các lòng hồ thuỷ điện, áp dụng khoa học công nghệ, đưa thêm doanh nghiệp vào khai thác…

Đồng chí cũng lưu ý Sơn La cần tập trung quan tâm đến vùng đặc biệt khó khăn, đẩy mạnh công cuộc xoá đói, giảm nghèo củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, tăng cường phát triển nguồn nhân lực, nhất là vùng đồng bào các dân tộc ít người. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu theo hướng bền vững, hiệu quả; khắc phục hạn chế, yếu kém, tập trung chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, sát sao, có các giải pháp, biện pháp, khai thác tiềm năng, lợi thế cho phát triển.

Đồng thời, tỉnh cần quan tâm đến công tác dân tộc tôn giáo, công tác phòng chống ma tuý, bảo đảm an ninh trật tự; phát huy mạnh hơn nữa nguồn lực tại chỗ của địa phương, phát huy sức mạnh của các thành phần kinh tế; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, công tác dân vận, công tác cán bộ… phấn đấu đưa Sơn La phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi nhân dân xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn. 

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, thăm thầy, trò Trường PTDT Nội trú tỉnh; thăm chúc Tết cán bộ, công nhân, kỹ sư Công ty Thuỷ điện Sơn La; thăm tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh…

Sáng ngày 8/1/2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ nhà tù Sơn La; thăm Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Tại đây đồng chí Tổng Bí thư đã viết lưu bút: "Nhà ngục Sơn La - Một chứng tích lịch sử về tội ác của chủ nghĩa thực dân, đế quốc đã giam cầm, đày ải các chiến sĩ cộng sản Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đô hộ. Tôi mong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La luôn đầu tư, giữ gìn, tôn tạo khu di tích quý giá này để giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng và ghi nhớ công ơn to lớn đối với các chiến sĩ cộng sản Việt Nam, những người đã chiến đấu hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân".

 Lưu bút của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Bảo tàng tỉnh Sơn La năm 2014.

Anh Phạm Văn Tuấn, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh, chia sẻ: Lúc đó, là viên chức trẻ mới nhận công tác tại đơn vị, tôi rất vinh dự, tự hào khi được phân công tham gia tiếp đón, phục vụ đoàn công tác. Cảm nhận đầu tiên của tôi về đồng chí Tổng Bí thư là người rất gần gũi, giản dị; đặc biệt ấn tượng sâu sắc là hình ảnh bác ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên cán bộ, nhân viên tại đơn vị; xúc động, lắng nghe từng câu chuyện, chi tiết về hiện vật, chứng nhân lịch sử tại bảo tàng và khu di tích.

Sau khi viết lưu niệm tại Bảo tàng tỉnh, bác Trọng căn dặn cán bộ, viên chức Bảo tàng tỉnh phải thực hiện tốt việc tu bổ, tôn tạo, khai thác, phát huy giá trị khu di tích; nêu gương tinh thần đấu tranh của các chiến sĩ cộng sản Nhà tù Sơn La, coi đó là một di sản để tuyên truyền lan tỏa đến với thế hệ trẻ hôm nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hôm nay, bác Trọng đã đi xa, thực hiện lời căn dặn của Tổng Bí thư, Bảo tàng tỉnh Sơn La xin hứa tiếp tục quan tâm đầu tư tu bổ, tôn tạo các hạng mục công trình; nâng cấp các hệ thống trưng bày, cũng như việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La và lan tỏa giá trị tinh thần đoàn kết, anh dũng của dân tộc. 

Thăm, thầy và trò Trường PTDT nội trú tỉnh Sơn La, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh hỗ trợ nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo học sinh 12 dân tộc của tỉnh. Cán bộ, giáo viên nhà trường cố gắng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng đổi mới của ngành giáo dục, trong đó, chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử của địa phương và đất nước. Tổng Bí thư ân cần dặn dò các em học sinh phải đoàn kết, chịu khó học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, trở thành những công dân tốt, những cán bộ tương lai có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước và tỉnh nhà.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm vùng trồng cà phê tại xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn (tháng 1/2014)

Có mặt trong đoàn cán bộ của huyện Mai Sơn, vinh dự đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, đồng chí Lê Đình Châu, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mai Sơn còn nhớ rõ: Tháng 1/2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm các mô hình kinh tế tiêu biểu tại xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn. Bác đã chúc mừng những kết quả mà cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Chiềng Ban nói riêng và huyện Mai Sơn nói chung đã đạt được và đề nghị cấp ủy, chính quyền cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả thế mạnh, nỗ lực xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống cho đồng bào các dân tộc.

Sau 10 năm thực hiện chỉ đạo của Bác, đến nay, huyện Mai Sơn có 9/21 xã đạt nông thôn mới, trong đó, xã Chiềng Ban đạt nông thôn mới nâng cao. Huyện Mai Sơn trở thành vùng chuyên canh cây ăn quả, cây công nghiệp lớn của tỉnh với trên 11.260 ha cây ăn quả, 8.569 ha cà phê, trên 8.000 ha mía; thu hút nhiều nhà máy sản xuất nông sản theo chuỗi liên kết chế biến tinh bột sắn, đường, cà phê, rau, củ, quả…; giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. 

Đồng chí Lê Đình Châu ngắm di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ảnh: Minh Thu

Đồng chí Lê Đình Châu bùi ngùi: Sau khi nghe các cơ quan truyền thông của Trung ương và địa phương đưa tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tôi vô cùng xúc động. Xem lại những bức ảnh, thước phim về quá trình công tác của Tổng Bí thư mà không cầm được nước mắt thương tiếc bác - người lo việc nước, việc dân, đến hơi thở cuối cùng. Tôi tin rằng, những tư tưởng, quan điểm, phong cách lãnh đạo, đạo đức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại, sẽ tiếp tục được nghiên cứu, học tập, quán triệt và đẩy mạnh hơn nữa, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Chiều ngày 8/1/2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Công ty thủy điện Sơn La. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, kỹ sư, chuyên gia, công nhân viên nhà máy để công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng sớm 3 năm so với kế hoạch đề ra, tiết kiệm thời gian, công sức, tiền của cho đất nước. Tổng Bí thư nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của công trình thủy điện Sơn La, không chỉ cung cấp nguồn điện năng lớn cho đất nước, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mà còn tham gia phân lũ, phòng chống hạn cho hạ du, không chỉ cho trước mắt mà còn cho lâu dài. Công trình do Việt Nam tự thiết kế, thi công, là niềm tự hào của ngành điện lực, giai cấp công nhân Việt Nam.

Nhà máy Thủy điện Sơn La
Ảnh: Quàng Hưởng

Tổng Bí thư lưu ý Đảng bộ, chính quyền các cấp cần quan tâm chăm lo hơn nữa đời sống của hơn 20 vạn đồng bào các dân tộc đã chấp nhận di dời đến nơi ở mới để có mặt bằng xây dựng công trình, góp phần mang lại nguồn điện năng lớn, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổng Bí thư mong muốn tập thể cán bộ, kỹ sư, chuyên gia, công nhân viên Công ty thủy điện Sơn La tiếp tục phát huy kinh nghiệm, thành quả đã đạt được trong quá trình xây dựng, vận hành công trình, tiếp tục khẳng định uy tín, vai trò quan trọng của thủy điện Sơn La; giúp đỡ xây dựng, vận hành an toàn, hiệu quả các công trình thủy điện khác của đất nước.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về một tỉnh Sơn La phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La luôn đoàn kết, đồng lòng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy tốt mọi nguồn lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, biến thách thức thành cơ hội phát triển, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra, đưa Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững.

Đồng chí Tổng Bí thư đã đi xa, nhưng những cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng tình cảm, sự quan tâm dành cho nhân dân cả nước nói chung, nhân dân các dân tộc Sơn La nói riêng, mãi mãi là nguồn động viên tinh thần lớn lao, là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, noi theo, không ngừng nỗ lực, đoàn kết, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới