Thúc đẩy sự tham gia sớm của trẻ em vào các hoạt động chính trị, xã hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương đã có sáng kiến tổ chức Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em với mong muốn thúc đẩy sự tham gia sớm của trẻ em vào các hoạt động chính trị, xã hội; khơi dậy trong trẻ em khát vọng cống hiến.

Giọng nam

Sáng 29/9 tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ hai. Cùng dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long.

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi cùng đại biểu Quốc hội trẻ em 

Trước khi bắt đầu Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng bào, chiến sĩ và trẻ em bị thiệt mạng do bão, lũ gây ra vừa qua.

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chào mừng 306 đại biểu Quốc hội trẻ em đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự Phiên họp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội - nơi diễn ra các phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương đã có sáng kiến tổ chức Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em với mong muốn thúc đẩy sự tham gia sớm của trẻ em vào các hoạt động chính trị, xã hội; khơi dậy trong trẻ em khát vọng cống hiến, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi tri thức để trở thành công dân có trách nhiệm, vừa có đức vừa có tài, có ước mơ, hoài bão lập nghiệp trong tương lai và đóng góp thật nhiều cho sự phát triển của đất nước.

Vui mừng khi các đại biểu Quốc hội trẻ em tham dự Phiên họp đều là những tấm gương tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, đặc biệt có 11 em đã từng đạt giải thưởng quốc tế, 28 em đạt giải thưởng cấp quốc gia, 77 em đạt giải thưởng cấp tỉnh, 126 em đạt giải thưởng cấp huyện và nhiều em đạt được nhiều thành tích trong hoạt động đội và phong trào thiếu nhi, thể thao, văn nghệ, thi tiếng Anh, tin học, tìm hiểu lịch sử, địa lý, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, sáng tạo khoa học, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, các em thật xứng đáng với niềm tin yêu của mọi người, xứng đáng với công ơn sinh thành của cha mẹ, công lao dạy dỗ của các thầy giáo, cô giáo.

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ hai

Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt tới sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Qua gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Việt Nam đã đạt được những thành tựu khá toàn diện về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ quyền trẻ em, được Liên hợp quốc ghi nhận và đánh giá cao. Cùng với các nguồn lực của Nhà nước, trong năm 2023 và 2024, Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương đã vận động, tổ chức thực hiện nhiều hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, Chủ tịch Quốc hội trăn trở khi trẻ em ở một số nơi vẫn còn gặp khó khăn trong tiếp cận những dịch vụ giáo dục, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo dinh dưỡng; trẻ em bị bạo lực, bạo hành, xâm hại, tai nạn, thương tích còn xảy ra. Tình trạng bạo lực học đường, các loại thuốc lá thế hệ mới và các chất kích thích đã và đang tác động tiêu cực tới sức khỏe thể chất, tinh thần của trẻ em.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội đánh giá Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ hai lựa chọn 2 chủ đề là “Phòng, chống bạo lực học đường” và “Phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường” là rất thiết thực, được dư luận xã hội quan tâm. Các đại biểu Quốc hội trẻ em, dù nhỏ tuổi nhưng đã rất chịu khó nghiên cứu, tìm hiểu, phát biểu mạch lạc, phong thái tự tin, chững chạc; nhiều câu hỏi đề xuất, kiến nghị giải pháp rất xác đáng, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành, đoàn thể sẽ nghiên cứu trong quá trình soạn thảo, ban hành chính sách, pháp luật, giải quyết các vấn đề có liên quan tới trẻ em.

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Đánh giá cao Nghị quyết của Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan rà soát để hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, bạo lực học đường và phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đặc biệt là giải quyết những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu trẻ em.

Đại biểu Quốc hội trẻ em tham gia chất vấn 

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn, các bậc phụ huynh cần quan tâm, lắng nghe, chia sẻ với trẻ em nhiều hơn, để trẻ em thực sự hạnh phúc, an vui trong chính ngôi nhà của mình. Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường hơn nữa công tác giáo dục đạo đức trong trường học, các thầy giáo, cô giáo tạo điều kiện, tạo môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, giúp các em "mỗi ngày đến trường là một ngày vui". Cộng đồng xã hội nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, dành sự thương yêu và chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em, bảo vệ trẻ em ở mọi lúc, mọi nơi, góp phần xây dựng thế hệ tương lai đất nước phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ, trẻ em hôm nay chính là thế giới ngày mai.

"Đội ngũ thầy giáo, cô giáo, các em học sinh trong cả nước thực hiện thật tốt lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong Thư gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2024 - 2025: mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục luôn tâm huyết, yêu nghề, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng văn hóa học đường lành mạnh; đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người, góp phần tích cực vào việc “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” cho đất nước", Chủ tịch Quốc hội nói.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, các cấp Đoàn, Đội tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức nhiều chương trình, hoạt động chăm lo, hỗ trợ trẻ em và phát huy quyền tham gia của trẻ em trong đời sống xã hội.

Trước đó, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội trẻ em Lê Gia Vinh, Quốc hội trẻ em đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về hai chủ đề "Phòng, chống bạo lực học đường” và “Phòng chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường” với 268 đại biểu đăng ký chất vấn, 15 đại biểu thực hiện quyền chất vấn.

Bộ trưởng Quốc hội trẻ em trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội trẻ em 

Sau phần chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội trẻ em và các Bộ trưởng trẻ em, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã phát biểu, trao đổi về 2 chủ đề của phiên họp.

 

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức phiên họp Nguyễn Phạm Duy Trang, Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em là một trong những hoạt động thiết thực nhằm triển khai thực hiện Luật Trẻ em năm 2016, cụ thể hoá chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 – 2030. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong triển khai hiệu quả Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2023 - 2027”; là diễn đàn để trẻ em thể hiện tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của mình; đồng thời tập dượt sinh hoạt chính trị nhằm hun đúc ước mơ, xây hoài bão lớn cho thiếu nhi, chủ nhân tương lai của đất nước; thể hiện sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và toàn xã hội đối với trẻ em và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng. Đây cũng là mô hình hoạt động mới thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em phù hợp với tâm lý, khả năng của trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em phát huy năng lực, kỹ năng trình bày ý kiến, quan điểm, nhận thức và tham gia vào quá trình ra quyết định về các vấn đề liên quan đến trẻ em.

Thông qua hoạt động giúp các em được trải nghiệm, tìm hiểu bộ máy cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là Quốc hội, tiếp tục khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, phát huy vai trò của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. 

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tại Quỳnh Nhai

    Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tại Quỳnh Nhai

    Huyện Quỳnh Nhai -
    Ngày 30/9, Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ đã làm việc với UBND huyện Quỳnh Nhai về kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 của các cơ quan, UBND các xã trên địa bàn huyện.
  • 'Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Mộc Châu

    Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Mộc Châu

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 30/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, gồm các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội; Lò Việt Phương, Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Hoàng Thị Đôi, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XV tại huyện Mộc Châu. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
  • 'Giao ban công tác báo chí tháng 9

    Giao ban công tác báo chí tháng 9

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 30/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 9, định hướng tuyên truyền tháng 10/2024. Dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.
  • ' Chủ động ứng phó với mưa lớn

    Chủ động ứng phó với mưa lớn

    Xã hội -
    Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thuỷ tỉnh Sơn La, từ chiều tối 29/9 đến hết đêm 30/9, trên địa bàn tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 90mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • 'Ghi đậm dấu ấn Việt Nam trên trường Quốc tế

    Ghi đậm dấu ấn Việt Nam trên trường Quốc tế

    Emagazine -
    Nhận lời mời của Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh, Tổng thống Ireland Michael D. Higgins và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến hành thăm cấp Nhà nước đến Mông Cổ, Ireland, tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hoà Pháp từ ngày 30/9 đến ngày 7/10/2024.
  • 'Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển

    Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển

    Xã hội -
    Ngày 15/9/1994, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-TC LĐLĐ về việc thành lập Công đoàn Viên chức các cơ quan tỉnh (năm 2018, đổi tên là Công đoàn Viên chức tỉnh) trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, hoạt động theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kể từ ngày 1/10/1994.