Sử dụng thuốc nổ tạo áp lực khơi dòng chảy để tiêu, thoát lũ tại xã Chiềng Xôm

Ngày 27/7, các đồng chí: Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Sơn La; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra, khảo sát các hang thoát nước tại xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La.

Giọng nam
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố khảo sát khu vực cửa hang thoát lũ tại bản Sẳng, xã Chiềng Xôm.

Hệ thống thoát lũ suối Nậm La từ điểm cuối bản Phiêng Hay, xã Chiềng Xôm, thành phố thoát ra tới hạ lưu kênh xả Nhà máy thủy điện Nậm La. Thung lũng Bom Bay, bản Phiêng Hay, làm nhiệm vụ điều tiết, với năng lực tiêu thoát nước khoảng 40m3/s. Tuy nhiên, trong đợt mưa lớn vừa qua, lượng nước về Bom Bay rất lớn, các cửa hang cacxtơ ngập sâu trong nước, cùng khối lượng bùn đất, rác thải bịt một phần lối thoát nước trong hang đã gây ngập úng diện rộng.

Ngay sau khi nước rút tại khu vực ngập sâu của các cửa hang cacxtơ thoát lũ trên địa bàn xã Chiềng Xôm, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã chỉ đạo thành phố Sơn La phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Công ty TNHH MTV quản lý các công trình thủy lợi huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng nạo vét rác ùn tắc tại cửa hang, cây cối mắc kẹt trong lòng của các hang thoát lũ Liệp Phi, bản Sẳng, Lả Mường...

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tiến hành nạo vét cửa hang cacxtơ tại bản Sảng, xã Chiềng Xôm.

Cũng tại khu vực này, có một đường ống dẫn nước phát điện cho Nhà máy thủy điện Nậm La. Sở Công Thương cũng chỉ đạo Công ty thủy điện Nậm La mở cửa phát điện tối đa công suất để tiêu thoát nước.

Lực lượng chức năng thành phố Sơn La khảo sát các hang thoát nước tại Hồ Bom Bay, bản Phiêng Hay, xã Chiềng Xôm.

Đối với khu vực Bom Bay, hiện nay, đang chứa khoảng 7 triệu mét khối nước. Việc tiêu thoát nước chậm, nếu không có phương án kịp thời sẽ ngập úng diện rộng tại xã Chiềng Xôm.

UBND Thành phố phối hợp cùng Bộ CHQS tỉnh, Công ty TNHH MTV khai thác, quản lý các công trình thủy lợi đã khảo sát, đánh giá hiện trạng các hang cacxtơ trong khu vực hồ chứa;  đề xuất phương án sử dụng thuốc nổ tạo áp lực khơi thông dòng chảy dưới đáy các hang thoát nước, kết hợp với việc nạo vét, mở rộng cửa hang, bảo đảm tiêu thoát nước nhanh nhất.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại hiện trường hồ Bom Bay, bản Phiêng Hay, xã Chiềng Xôm, Thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại hiện trường, đồng chí Nguyễn Thành Công nhất trí phương án sử dụng thuốc nổ tạo áp lực khơi thông dòng chảy tại các hang thoát nước, nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Yêu cầu tính toán lượng thuốc nổ được sử dụng, lượng nước thoát khỏi hồ sau khi dùng thuốc nổ không được quá 200m3/s. Xác định dòng chảy từ hồ Bom Bay và hang thoát nước bản Sẳng sẽ được xả xuống vùng hạ du để xây dựng phương án thoát lũ phù hợp, sẵn sàng cho các đợt mưa lớn sắp tới.

Khu vực cửa hang dự kiến sử dụng để tiêu, thoát nước cho hồ Bom Bay.
Tin, ảnh: Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới