Giữ bình yên cho nhân dân vui xuân, đón tết

Với quyết tâm bảo đảm giữ vững an ninh trật tự cho nhân dân vui xuân, đón tết, những ngày này, Công an huyện Vân Hồ đang triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Huyện ủy Vân Hồ biểu dương Công an huyện Vân Hồ phá thành công vụ án vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Thượng tá Nguyễn Quốc Việt, Trưởng Công an huyện Vân Hồ, cho biết: Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, bắt đầu từ ngày 15/12/2023, Công an huyện đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở.

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, kiên quyết không bỏ lọt tội phạm, sau hơn 1 tháng ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an huyện Vân Hồ đã phát hiện, tiếp nhận, điều tra 37 vụ, xử lý 47 đối tượng, đạt 100%. Điển hình là ngày 22/1, lực lượng Công an huyện đã chủ trì, phối hợp với Công an huyện Mộc Châu bắt quả tang 2 đối tượng: Sồng A Thống, sinh năm 1997 và Tráng A Páo, sinh năm 1980, cùng trú tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ đang có hành vi vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng. Thu giữ 1 khẩu súng AK, bên trong có 27 viên đạn; 1 khẩu súng K59, bên trong có 8 viên đạn và một số vật chứng khác liên quan.

Riêng công tác đấu tranh phòng chống ma túy, xác định giáp Tết Nguyên đán là thời điểm hoạt động phạm tội về ma túy gia tăng, các đối tượng hết sức manh động, Công an huyện Vân Hồ đã quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường đấu tranh triệt xóa. Qua đó, phát hiện, bắt giữ 18 vụ, 24 đối tượng, thu giữ 587,52 gam hêrôin; trên 5.100 viên ma túy tổng hợp; 12 xe máy, 11 điện thoại di động và một số vật chứng khác liên quan. Đến nay, đã tiến hành khởi tố 14 vụ, 19 bị cáo.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các chiến sĩ Công an Vân Hồ luôn dũng cảm, sẵn sàng xả thân trấn áp tội phạm. Điển hình là vụ bắt giữ đối tượng Bùi Văn Sang với hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo đó, ngày 4/1 tại bản Co Chàm, xã Lóng Luông, Tổ công tác Công an huyện ra hiệu lệnh dừng xe đối với Sang để tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà phóng xe máy lao thẳng vào Tổ công tác khiến Đại úy Lò Đức Tiến, Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Vân Hồ bị thương nặng. Sau đó, Tổ công tác đã bắt giữ được đối tượng Sang, thu giữ 7,08 gam hêrôin và 1 xe máy.

Công an huyện Vân Hồ bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
Ảnh: Công an huyện Vân Hồ

Tại tất cả các xã trong huyện, công tác bảo đảm ANTT trong dịp tết cũng được tăng cường. Ông Giàng A Gia, Chủ tịch UBND xã Lóng Luông, thông tin: Cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo lực lượng công an xã tăng cường tuần tra kiểm soát, nắm bắt địa bàn, nhất là các địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vi phạm về ANTT, đảm bảo xử lý tại chỗ những vấn đề ngay từ cơ sở, không để xảy ra vụ việc phức tạp. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật, tích cực tố giác tội phạm.

Tết Nguyên đán đang đến gần, Công an huyện Vân Hồ tiếp tục tập trung các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, giữ bình yên cho nhân dân vui xuân, đón tết an toàn.

Bài, ảnh: Hoàng Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới