Hiến đất làm đường giao thông

Hưởng ứng mục tiêu phấn đấu xây dựng huyện Mộc Châu trở thành thị xã vào năm 2025, cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hộ trên địa bàn thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu đã tình nguyện hiến đất, góp ngày công lao động để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Giọng nữ
Thi công mở rộng tuyến đường Kim Liên, thị trấn Nông trường Mộc Châu.

Tuyến đường Kim Liên, thuộc tiểu khu 19/5, thị trấn Nông trường Mộc Châu dài gần 1 km, trước đây nhỏ, hẹp, đoạn rộng nhất cũng chỉ từ 2,5-3m. Thực hiện chủ trương nhà nước đầu tư, nhân dân hiến đất để mở rộng các tuyến đường giao thông, tiểu khu 19/5 đã vận động các hộ hai bên đường tự nguyện hiến đất, mở rộng đường.

Bà Trần Thị Mận, Bí thư Chi bộ, Tiểu khu trưởng tiểu khu 19/5, cho biết: Tiểu khu có 64 hộ trong diện hiến đất mở rộng tuyến đường. Ban quản lý tiểu khu đã thành lập tổ công tác, đến từng hộ để tuyên truyền, vận động về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển của tiểu khu. Lúc đầu, nhiều hộ còn băn khoăn, nhờ kiên trì vận động, đến nay đã có 58 hộ nhất trí hiến đất và tài sản trên đất; các hộ còn lại cũng đã cơ bản nhất trí chủ trương, nhưng còn một số vướng mắc, chúng tôi đang tiếp tục tuyên truyền để các hộ nhất trí, để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Là một trong những hộ đầu tiên ở tiểu khu 19/5 hiến đất làm đường, ông Lê Thế Dung còn tích cực tham gia tuyên truyền, vận động bà con tham gia hiến đất. Ông Dung chia sẻ: Đây là lần thứ 4 gia đình tôi tự nguyện hiến hơn 160 m² đất để mở rộng, nâng cấp tuyến đường Kim Liên. Gia đình tôi nhận thức được việc mở rộng đường, giúp bà con đi lại thuận tiện và phát triển kinh tế.

Tại tiểu khu Tiền Tiến, việc triển khai dự án cải tạo, mở rộng tuyến đường dài 1,7 km đi tiểu khu Chiềng Đi, có 106/109 hộ nằm trong phạm vi phải giải phóng mặt bằng nhất trí hiến đất. Ông Đỗ Quang Thiêm, Bí thư Chi bộ, Tiểu khu trưởng, thông tin: Năm 2021, có 56 hộ ở tiểu khu đã hiến trên 4.200 m² để mở rộng tuyến đường từ ngã ba tiểu khu Tiền Tiến đến quốc lộ 43, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn. Nhận thấy lợi ích từ tuyến đường trước đó đã triển khai đem lại, nên khi triển khai dự án mở rộng đường từ tiểu khu Tiền Tiến đi tiểu khu Chiềng Đi, việc tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất đã thuận lợi hơn rất nhiều.

Trên địa bàn thị trấn Nông Trường Mộc Châu được phê duyệt triển khai 5 tuyến đường theo hình thức nhà nước đầu tư, nhân dân tự giải phóng mặt bằng. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, UBND thị trấn đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo tiểu khu tuyên truyền tới 272 hộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng về mục đích, ý nghĩa, lợi ích thiết thực mang lại khi mở rộng đường. Đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hộ gia đình để tuyên truyền, giải thích và giải đáp các kiến nghị, thắc mắc của nhân dân một cách kịp thời.

Ông Ngô Tất Thắng, Chủ tịch UBND thị trấn Nông trường Mộc Châu, cho biết: Để có được niềm tin, sự chung sức, đồng lòng tham gia của người dân, ngay từ khi có chủ trương nâng cấp mở rộng đường giao thông, thị trấn đã tổ chức họp bàn công khai, trên tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”. Đến nay, đã có 232/272 hộ nhất trí, đồng thuận hiến đất làm đường. Đối với những hộ chưa đồng thuận, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đang tiếp tục vận động, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án, mang lại diện mạo mới cho các khu dân cư trên địa bàn thị trấn.

Hiệu quả của phong trào hiến đất làm đường giao thông và các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn thị trấn Nông Trường Mộc Châu đã thực sự phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng của nhân dân chung tay xây dựng thị trấn ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp. Những con đường rộng rãi hoàn thành, không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện, mà còn tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, góp phần xây dựng huyện Mộc Châu trở thành thị xã vào năm 2025.

Bài, ảnh: Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới