Trên địa bàn xã Mường Bú, huyện Mường La có trên 30 ha vải chín sớm, trong đó 25 ha đã cho thu hoạch. Năm nay, vải chín sớm cho năng suất cao, lại bán được giá, nên người dân phấn khởi vì có thu nhập khá từ loại cây ăn quả này.
Anh Lò Văn Thâng, bản Ngoạng, xã Mường Bú kiểm tra chất lượng của quả vải trước khi xuất bán.
Vụ thu hoạch vải chín sớm ở Mường Bú kéo dài khoảng gần 2 tháng (từ 20/4 đến khoảng 10/6 dương lịch). Năng suất trung bình đạt 2,3 tấn/ha, sản lượng bình quân hằng năm đạt trên 600 tấn quả tươi, chủ yếu là giống vải lai chín sớm, vải u trứng vỏ xanh, vỏ hồng, tập trung ở các bản: Ta Mo, tiểu khu 3, Phiêng Bủng, Búng Diễn, bản Ngoạng. Năm nay, thời tiết thuận lợi, bà con chú trọng áp dụng kỹ thuật vào chăm sóc cây nên tỷ lệ đậu quả cao, mẫu mã đẹp, không sâu đầu, ăn không đắng, ngọt thanh, ít chua, kể cả những quả còn xanh vỏ. Vải được thu hoạch sớm hơn vụ trước khoảng 8 - 10 ngày, cách xa thời điểm vải chính vụ của các địa phương khác thu hoạch như: Thanh Hà (Hải Dương) hay Lục Ngạn (Bắc Giang), nên giá bán cao hơn và thuận lợi tiêu thụ sản phẩm.
Bản Ta Mo, có diện tích trồng vải chín sớm nhiều nhất xã Mường Bú, với hơn 21 ha, 100% diện tích đã cho thu hoạch quả, ông Lù Văn Hải, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản cho biết: Đến nay, bản có trên 20 hộ trồng vải. Hằng năm, các hộ được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và Khuyến nông xã tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch. Năm nay, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều nông sản như: mận tam hoa, mận hậu có giá và đầu ra chưa ổn định, nhưng vải chín sớm lại được mùa, giá cả và đầu ra ổn định, bà con có thu nhập khá.
Gia đình ông Trần Văn Thuận, bản Ta Mo có hơn 3 ha trồng vải chín sớm theo tiêu chuẩn VietGAP, sản phẩm được các siêu thị tại Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nam đặt hàng. Ông Thuận phấn khởi: Gia đình tôi trồng vải từ năm 2010, hiện việc chăm bón thực hiện theo quy trình VietGAP, từ khâu bón phân đến thu hái, bảo quản. Năm 2019, diện tích vải của gia đình được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, mỗi năm gia đình tôi cung ứng cho thị trường từ 15 - 17 tấn vải quả đạt tiêu chuẩn, thu nhập từ trồng vải từ 250 - 270 triệu đồng/năm.
Còn anh Lò Văn Thâng, bản Ngoạng (xã Mường Bú) chia sẻ: Hiện nay, vải quả chín sớm được thương lái thu mua tại vườn với giá từ 15.000 - 18.000 đồng/kg. Từ cuối tháng 4 đến nay, gia đình tôi đã thu hoạch được gần 2 tấn quả vải, ước vụ năm nay thu khoảng 2,5 tấn, tổng thu từ vải chín sớm khoảng 45 triệu đồng. Ngoài ra, còn cung cấp hơn 700 cây vải giống chiết cho bà con trong xã, với giá 15.000 đồng/cây, thu hơn 10 triệu đồng. Năm tới, gia đình tôi dự định mở rộng diện tích trồng thêm 500 cây vải chín sớm.
Đầu ra ổn định và vải được giá, cho thấy hướng lựa chọn cây trồng và kỹ thuật rải vụ ở Mường Bú đã mang lại hiệu quả kinh tế. Để phát triển vùng cây ăn quả bền vững, có thương hiệu, người trồng vải ở xã Mường Bú rất mong các cấp chính quyền quy hoạch vùng trồng, tiến tới đăng ký nhãn hiệu vải chín sớm, giúp người dân yên tâm mở rộng diện tích đầu tư cho cây trồng này.
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!