Vụ mùa trên non cao Xím Vàng

Đến vùng cao Xím Vàng, huyện Bắc Yên mùa này, được ngắm những thửa ruộng bậc thang uốn lượn ven các sườn đồi, thấp thoáng sau các dãy núi, trải dài dưới thung lũng đang ánh lên màu bạc vô cùng đẹp mắt. Bên cạnh thửa ruộng, thấp thoáng hình dáng cần mẫn những người nông dân đang dẫn nước vào ruộng, chuẩn bị cho mùa vụ mới.

Khu ruộng bậc thang bản Trông Tầu, xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên. Ảnh: Minh Tuấn

Xím Vàng nằm ở độ cao gần 1.500m so với mực nước biển, có địa hình độ dốc lớn, đồi núi phức tạp. Vì vậy, việc trồng lúa ở nơi đây khó khăn hơn các địa phương khác. Nông dân nơi đây đã sáng tạo, nỗ lực đào đắp, xây dựng, kiên cố hóa mương, phai, tận dụng nguồn nước suối từ trên núi cao thuộc khu rừng phòng hộ dẫn nước về khai hoang ruộng bậc thang ở những đồi đất thấp phía dưới.

Từ tháng 5-6 khi có mưa, bắt đầu làm ruộng và cấy lúa, đến trung tuần tháng 10 thu hoạch. Những thửa ruộng bậc thang được nông dân khai phá từ những năm 1960-1970 của thế kỷ trước. Năm 2010, khi được Nhà nước hỗ trợ kinh phí khai hoang diện tích; sửa chữa, kiên cố hóa phai mương nước, diện tích ruộng tiếp tục được mở rộng. Đến nay, xã Xím Vàng có 321 ha ruộng bậc thang, tập trung chủ yếu ở các bản: Sồng Chống, Xím Vàng, Háng Chơ và Trông Tầu.

Khu ruộng bậc thang bản Sồng Chống, xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên như những tấm gương lớn xếp cạnh nhau. Ảnh: Minh Tuấn

Cùng lãnh đạo xã Xím Vàng thăm các khu ruộng bậc thang, hầu hết đã được bà con phát cỏ, be đắp bờ ruộng, cày xới đất và đang lấy nước vào ruộng. Ông Mùa A Khay, Bí thư Đảng ủy xã Xím Vàng, thông tin: Đến thời điểm này, cả xã lấy nước vào ruộng được khoảng 90% diện tích, cấy được 50% diện tích. Vụ này, nông dân chủ yếu gieo cấy các giống lúa: Nhị ưu 838, lúa lai Bắc Giang. Xã đang chỉ đạo nhân dân chủ động lấy nước vào ruộng, tích cực gieo cấy kịp thời vụ. Phấn đấu đến hết tháng 6, xã gieo cấy xong toàn bộ diện tích lúa vụ mùa.

Khu ruộng bậc thang bản Háng Chơ, xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên. Ảnh: Minh Tuấn

Tại bản Háng Chơ, gần 70 ha ruộng bậc thang đã được gieo cấy, chỉ còn một số hộ đang chờ đủ nước để cấy nốt. Chị Hạng Thị Sê, bản Háng Chơ, cho biết: Năm nay, thời tiết nắng nóng kéo dài, ít mưa, việc gieo cấy vì vậy chậm so với mọi năm. Ngay từ đầu vụ, nhà tôi đã cùng nhân dân trong bản tập trung sửa chữa mương, máng, đập để khi có nước thì tập trung dẫn nước vào ruộng gieo cấy cho kịp thời vụ. Vụ này, gia đình tôi cấy gần 1,5 ha đã cơ bản xong, lựa chọn giống lúa theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và xã, hy vọng vụ này sẽ đạt năng suất lúa cao hơn mọi năm.  

Khu ruộng bậc thang bản Xím Vàng, xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên. Ảnh: Minh Tuấn.

Tại khu ruộng bản Xím Vàng, nhiều hộ dân đang tập trung lấy nước vào ruộng. Anh Giàng A Thái, bản Xím Vàng, cho biết: Nhà tôi chuẩn bị đủ giống, vật tư phân bón cho gần 3 ha ruộng, nhưng đang thiếu nước, mong sao thời tiết thuận hòa để cây cối tốt tươi.

Mùa lấy nước vào ruộng trên non cao là mùa bận rộn của nhân dân các xã vùng cao huyện Bắc Yên. Cấp ủy, chính quyền xã Xím Vàng tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân gieo cấy hết diện tích, đưa các loại giống lúa có năng suất, chất lượng vào thâm canh, nâng cao thu nhập. Làm ruộng trên non cao còn tạo điểm thu hút khách du lịch, làm tăng giá trị các loại hình phát triển kinh tế, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới