Sốp Cộp tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi

Chủ động phòng bệnh cho đàn gia súc trong thời tiết giao mùa, huyện Sốp Cộp đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã tích cực tiêm vắc xin phòng dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi, giúp nhân dân phát triển kinh tế.

Thú y xã Sốp Cộp tiêm vắc-xin phòng bệnh cho gia súc.

Thời điểm này, thú y các xã trên địa bàn huyện Sốp Cộp đang tập trung triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc. Chị Vì Thị Tâm, cán bộ thú ý xã Sốp Cộp, cho biết: Nhân dân thường nuôi gia súc theo hình thức bán chăn thả, vì vậy, từ 6 giờ sáng, chúng tôi đã triển khai tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Hiện tại, đã hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng bệnh long móng lở mồm cho hơn 800 con trâu, bò của 7/10 bản của xã. Dự kiến đến cuối tháng 4 sẽ hoàn thành việc tiêm phòng cho đàn gia súc.

Chị Lò Thị Tình, bản Nó Sái, xã Sốp Cộp, chia sẻ: Gia đình nuôi 3 con bò, 5 con ngựa. Đây là gia sản lớn của gia đình, nên tôi luôn quan tâm đến công tác phòng dịch bệnh. Với sự giúp đỡ của nhân viên thú y xã, gia đình thường xuyên tiêm phòng, phun thuốc tiêu độc, khử trùng theo định kỳ và thường xuyên quét dọn vệ sinh chuồng trại, thu gom, xử lý chất thải, đảm bảo cho đàn vật nuôi sinh trưởng phát triển tốt.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, các hộ nuôi ở xã Mường Lạn luôn chủ động thực hiện tốt các biện pháp tiêm phòng và tiêu độc khử trùng chuồng trại. Ông Lò Văn Thưng, bản Mường Lạn, xã Mường Lạn, cho biết: Gia đình hiện có 8 con trâu, bò, 15 con lợn. Hàng năm, nhờ được tiêm vắc xin phòng bệnh định kỳ 2 đợt/năm nên đàn vật nuôi không mắc bệnh. Cách đây 1 tháng, nhân viên thú y xã đã đến tiêm vắc xin phòng bệnh long móng lở mồm cho đàn gia súc của gia đình. Ngoài ra, tôi còn đã chủ động mua vắc xin về tiêm để phòng một số bệnh thông thường, như dịch tả, tụ huyết trùng cho đàn lợn. Đồng thời, đầu tư hệ thống quạt gió, hệ thống phun nước làm mát để chuồng trại luôn có nhiệt độ ổn định.

Theo kế hoạch năm 2023, huyện Sốp Cộp tiến hành tiêm vắc xin phòng bệnh cho trên 30.000 con trâu, bò; gần 8.000 liều vắc xin phòng dại cho chó, mèo và chia thành 2 đợt chính trong năm. Hàng năm, huyện đã kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; ban hành các văn bản đôn đốc đến từng xã. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với các xã tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi về ý nghĩa của việc tiêm phòng. Lịch tiêm phòng được UBND xã thông báo cụ thể đến từng xóm, bản, khu dân cư và phổ biến các quy định phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi để người dân biết chủ động hợp tác và thực hiện.

Ông Tòng Văn Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sốp Cộp, cho biết: Việc tiêm phòng trên đàn vật nuôi được triển khai đồng bộ tại tất cả các xã. Trung tâm phân công cán bộ Tổ chăn nuôi và thú y trực tiếp về cơ sở kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tiêm phòng tại địa phương. Cung ứng đầy đủ vắc xin, thuốc khử trùng theo tiến độ thực hiện của các xã. Mỗi năm, thực hiện 2 đợt tiêm phòng định kỳ vào vụ xuân - hè và thu - đông. Từ đầu năm đến nay, đã triển khai tiêm phòng vụ xuân hè được hơn 22.000 liều vắc xin lở mồm long móng cho đàn trâu, bò.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn triển khai công tác giám sát dịch bệnh tại các địa phương; phối hợp với nhân viên thú y các xã thực hiện giám sát dịch bệnh trước, trong và sau tiêm phòng, phát hiện kịp thời các trường hợp gia súc, gia cầm nghi mắc bệnh nguy hiểm, nhất là với những xã có quy mô chăn nuôi lớn, như: Púng Bánh, Mường Và, Mường Lạn...

Với sự chỉ đạo sát sao của cơ quan chuyên môn và chủ động của các hộ chăn nuôi, công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi ở huyện Sốp Cộp đang triển khai thực hiện, góp phần bảo vệ đàn vật nuôi, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới