Nâng cao vai trò tham mưu phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững

Ngày 14/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập Bộ Canh nông (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT). Ngày 18/6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 890/QĐ-TTg lấy ngày 14/11 hằng năm là “Ngày Truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam”.

                                 

Các sản phẩm nông sản của tỉnh được trưng bày tại Hội nghị thúc đẩy cơ cấu lại nông nghiệp các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ giai đoạn 2021-2025.        

Ảnh: Nguyễn Yến

           

76 năm qua, cùng với cả nước, ngành Nông nghiệp Sơn La đã không ngừng lớn mạnh. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực, tư duy sản xuất của người dân thay đổi từ tự cung, tự cấp sang trồng, chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; bộ mặt nông thôn mới khang trang, khởi sắc, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao.

           

Những năm qua, ngành Nông nghiệp &PTNT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các đề án tái cơ cấu nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện chủ trương về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, đưa Sơn La trở thành một “hiện tượng kinh tế nông nghiệp” góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản bền vững; huy động các nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn nước ngoài đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đáp ứng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Đến nay, toàn tỉnh có 83 sản phẩm OCOP. Hình thành được các vùng sản xuất tập trung gắn với các nhà máy chế biến nông sản, như: hơn 5.600 ha chè; trên 17.800 ha cà phê; hơn 78.000 ha cây ăn quả và cây sơn tra... Toàn tỉnh có gần 18.000 ha cây trồng áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt và các tiêu chuẩn tương tự; 24 sản phẩm mang địa danh của tỉnh Sơn La được cấp văn bằng bảo hộ; được cấp 220 mã số vùng trồng, diện tích 4.847 ha cây ăn quả phục vụ xuất khẩu và 33 cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Trung Quốc, Úc, New Zealand...

           

Bên cạnh đó, ngành tham mưu với tỉnh chú trọng thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển các cơ sở chế biến sâu các sản phẩm nông sản, gắn với vùng nguyên liệu, đảm bảo sản xuất bền vững. Đến nay, có hơn 500 cơ sở, nhà máy chế biến nông sản, trong đó có 50 cơ sở, nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu. Các nhà máy chế biến đã chủ động liên kết sản xuất với HTX và hộ nông dân, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho các hộ liên kết.

           

Tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng cải tạo giống và chuyển giao kỹ thuật; ứng dụng phát triển công nghệ chuồng kín, công nghệ tự động hóa toàn bộ hoặc một số khâu trong chăn nuôi trang trại tập trung, công nghiệp, như: Chăn nuôi lợn giống, lợn siêu nạc ứng dụng công nghệ cao; ứng dụng công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi nhằm giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường... Ngoài ra, khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản lòng hồ thủy điện Hòa Bình và thủy điện Sơn La; nuôi thủy sản hơn 2.720 ha. Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, ngành đã tập trung tham mưu làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2020 đạt 45,5%.

           

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăm mô hình trồng thanh long an toàn tại xã Chiềng Sung (Mai Sơn).

           

Kết cấu hạ tầng cơ sở nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới từng bước được hoàn thiện. Đến nay, hệ thống thủy lợi đã được đầu tư phục vụ tưới, tiêu cho trên 31.000 ha lúa, cây công nghiệp và nuôi trồng thủy sản, tiêu thoát lũ diện tích 69.000 ha. Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được đầu tư. Toàn tỉnh hiện có 1.400 công trình cấp nước tập trung cung cấp 92% dân số nông thôn được cấp nước sạch đạt tiêu chuẩn vệ sinh… Bên cạnh đó hệ thống đường giao thông liên xã, liên bản được mở rộng, điện lưới quốc gia, trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng đã tạo cho diện mạo nông thôn nhiều đổi thay nhanh chóng. Với nỗ lực và quyết tâm của toàn ngành, năm 2021, tốc độ tăng trưởng của toàn ngành ước đạt gần 7%. Hiện, có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

           

Ông Hà Như Huệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, cho biết: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, giai đoạn 2021-2025, ngành Nông nghiệp và PTNT tập trung triển khai thực hiện chuyển đổi số nông nghiệp. Tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn theo hình thức trang trại, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm; kết nối sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích thành lập các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản giữa nông dân, HTX và doanh nghiệp; áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất nhằm giảm thiểu tác động bất lợi về môi trường...

           

Tham mưu triển khai thực hiện các đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 2025; Đề án phát triển lĩnh vực trồng trọt theo hướng an toàn và bền vững; phát triển chăn nuôi; thủy sản; phát triển nông nghiệp hữu cơ; thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ đề án phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, ứng dụng chế phẩm sinh học...

           

Phát huy những kết quả đạt được, ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh tiếp tục đoàn kết, nâng cao năng lực tham mưu với tỉnh chỉ đạo phát triển toàn diện nông, lâm nghiệp, thủy sản, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, tổ chức sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa và ứng dụng khoa học, công nghệ cao, mở rộng thị trường xuất khẩu, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững.

           

Nguyễn Yến, Phan Trang

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 23/9/2024

    Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 23/9/2024

    Bản tin thời tiết -
    Theo dự báo, trong 24 giờ tới, chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ kết hợp với lưỡi áp cao lục địa tăng cường; nhiễu động gió đông trên cao duy trì. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Thời tiết: Nhiều mây, đêm nay và sáng mai có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Trời mát, vùng núi cao có nơi trời lạnh. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • 'Phát huy tinh hoa võ cổ truyền

    Phát huy tinh hoa võ cổ truyền

    Thể thao -
    Với mong muốn giữ gìn và phát huy võ cổ truyền của dân tộc, năm 2016, Trung tâm đào tạo Võ thuật tài năng trẻ Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Sơn La được thành lập, ngày càng thu hút nhiều người đến luyện tập; tuyển chọn, đào tạo nhiều vận động viên thi đấu thành tích cao.
  • 'Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực của tỉnh Bắc Ninh trong xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”

    Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực của tỉnh Bắc Ninh trong xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”

    Thời sự - Chính trị -
    Sáng 22-9, tại Trung tâm Thông tin chỉ huy-Công an tỉnh, Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức sơ kết 1 năm xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” (ATGT). Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự, chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia; lãnh đạo một số Bộ, ngành, Ủy ban ATGT Quốc gia; Giám đốc Công an 12 tỉnh, thành phố…
  • 'Đảng bộ huyện Thuận Châu chú trọng phát triển đảng viên

    Đảng bộ huyện Thuận Châu chú trọng phát triển đảng viên

    Xây dựng Đảng -
    Thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 về kết nạp đảng viên mới. Đảng bộ huyện Thuận Châu đã triển khai nhiều giải pháp về phát triển đảng viên, đến nay đã kết nạp được 1.410 đảng viên, đạt 94% chỉ tiêu, góp phần tăng thêm nguồn nhân lực cho Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.
  • 'Mộc Châu: 2 người mất tích khi đi qua cầu tràn

    Mộc Châu: 2 người mất tích khi đi qua cầu tràn

    Huyện Mộc Châu -
    Theo thông tin từ UBND xã Đông Sang, vào lúc 11h30 phút ngày 21/9, có 2 người là Hạng A Hờ, bản Pa Khen 1, thị trấn Nông Trường Mộc Châu và Tráng Thị Sớ, bản Pha Nhên, xã Lóng Sập đi xe máy qua cầu tràn khu vực bản Áng, xã Đông Sang đã bị dòng nước chảy siết cuốn trôi cả người và xe.