Nà Khoang chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

Trong ngôi nhà sàn khang trang, anh Lò Văn Hoa, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Nà Khoang, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, cho biết: Nà Khoang có 167 hộ dân tộc Thái và Lào sinh sống. Hiện nay, thu nhập bình quân ở bản đạt 27 triệu đồng/người/năm, trong đó gần 50% số hộ có thu nhập từ 150 triệu đồng/năm trở lên. 100% số hộ dân trong bản được sử dụng điện, nước sinh hoạt hợp vệ sinh, bản có nhà văn hóa khang trang, 100% các tuyến đường nội bản được bê tông hóa.

Nhân dân bản Nà Khoang, xã Mường Và trao đổi kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả có múi.

Những năm qua, nhân dân bản Nà Khoang đã tích cực đưa cây, con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Các hộ đã chuyển đổi hơn 10 ha đất canh tác kém hiệu quả sang trồng cam Nà Mòn, quýt chum, bưởi, mận hậu, xoài, nhãn ghép... Năm 2022, cả bản thu hoạch hơn 50 tấn, giá bán trung bình từ 20-25 nghìn đồng/kg cam, 10-12 nghìn đồng/kg xoài, nhãn, mận hậu. Ngoài ra, bà con còn trồng 40 ha sắn cao sản, 20 ha ngô lai.

Nhận thấy nhu cầu của thị trường về cây giống phục vụ trồng rừng và giống cây ăn quả, từ năm 2018, nhiều hộ dân đã học hỏi kỹ thuật, đầu tư làm vườn ươm. Hiện nay, trong bản có gần 20 hộ làm vườn ươm giống cây trồng rừng và cây ăn quả, mang lại nguồn thu không nhỏ cho các hộ dân. Đàn gia súc, gia cầm được đầu tư phát triển theo hướng nuôi nhốt chuồng và trồng cỏ voi để lấy thức ăn cho đại gia súc; tiêm vắc xin phòng bệnh định kỳ cho đàn vật nuôi. Cả bản hiện nay có hơn 250 con trâu, bò, ngựa; trên 500 con lợn.

Bên cạnh đó, bản được Nhà nước hỗ trợ gần 100 tấn xi măng, nhân dân đồng thuận góp sức lao động, hiến đất và tự nguyện đóng góp 200 nghìn đồng/khẩu để đổ bê tông hơn 2 km đường nội bản, liên bản; mở rộng, sửa chữa đường lên khu sản xuất. 100% các hộ dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, lò đốt rác; không chăn nuôi dưới gầm sàn nhà ở.

Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, gia đình anh Lò Văn Tỉnh đã có của ăn, của để từ trồng gần 3 ha xoài, nhãn ghép, cà phê; nuôi 10-12 con trâu, bò sinh sản, trên 50 con lợn thịt/năm và kinh doanh dịch vụ phân bón, thức ăn cho gia súc, hàng tạp hóa. Anh Tỉnh chia sẻ: Mỗi năm, gia đình thu hoạch 5 tấn cà phê, 4 tấn xoài, nhãn; bán 5 - 6 con trâu, bò giống, tổng thu nhập gần 300 triệu đồng. Năm 2022, gia đình tiếp tục đầu tư mua xe ô tô để mở rộng kinh doanh.

Năm 2019, gia đình anh Lò Văn Chăn vay 40 triệu đồng từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, đầu tư làm 2.000 m2 vườn ươm cây giống trồng rừng. Anh Chăn chia sẻ: Trung bình mỗi năm, gia đình tôi xuất bán khoảng 400 - 500 nghìn cây giống, trừ chi phí còn lãi hơn 300 triệu đồng. Có thu nhập ổn định, tôi đã trả hết nợ ngân hàng. Bây giờ cuộc sống đã khấm khá hơn, có điều kiện nuôi dạy 2 con ăn học chu đáo.

Phát huy những kết quả đạt được, nhân dân bản Nà Khoang tiếp tục đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, chung sức xây dựng bản ngày càng giàu đẹp.

Trường Sơn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới