Mường Bú đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc

Những năm qua, nông dân xã Mường Bú, huyện Mường La, đã chú trọng chăn nuôi đại gia súc, chuyển đổi diện tích đất trồng cây lương thực ngắn ngày trên nương không hiệu quả sang trồng cỏ, mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng gia trại, mang lại nguồn thu nhập ổn định.

 

Chăn nuôi gia súc theo hướng nhốt chuồng tại bản Sang, xã Mường Bú, huyện Mường La.

 

Ông Quàng Văn Thoa, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Bú, cho biết: Những năm trước, bà con trong xã chủ yếu chăn thả, vừa khó quản lý lại không kiểm soát được dịch bệnh, xã đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông phối hợp với ban quản lý các bản hướng dẫn nhân dân làm chuồng trại bảo đảm điều kiện chăn nuôi. Để chủ động nguồn thức ăn cho đàn trâu, bò, UBND xã chỉ đạo các bản vận động bà con trồng 82 ha cỏ voi, tích trữ rơm rạ sau thu hoạch; đặc biệt, với 585 ha chuối, bà con đã tận dụng thân cây và lá sau khi thu hoạch quả. Đồng thời, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh; tính riêng từ đầu năm đến nay, các hộ chăn nuôi đã tiêm 4.325 liều vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục cho trâu, bò; phun khử trùng tiêu độc, vệ sinh khu chuồng trại chăn nuôi.

Bên cạnh đó, xã phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho người dân. Thông qua các tổ chức đoàn thể của xã, đã có trên 370 lượt hộ dân được vay hơn 15 tỷ đồng vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để đầu tư làm chuồng trại, mua con giống. Đến nay, đã tiến hành phối giống nhân tạo loại giống bò (Droughtmaster 1504) cho 43 con bò sinh sản, bê con sinh ra có tầm vóc, sức đề kháng và nâng cao chất lượng bò thương phẩm. Hiện toàn xã có trên 4.300 con trâu, bò, chủ yếu là chăn nuôi theo gia trại, quy mô từ 10-20 con/hộ, tập trung ở các bản: Pu Luông, bản Sang, Đông Luông, Nang Phai, bản Búng, bản Chón, Mường Bú...

Anh Tòng Văn Khùn, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Pu Luông, cho biết: Ban quản lý bản vận động bà con đầu tư làm chuồng trại, trồng 9 ha cỏ voi và 70 ha chuối làm nguồn thức ăn cho đàn gia súc. Hiện nay, 102 hộ trong bản chăn nuôi 820 con trâu, bò. Các hộ chăn nuôi đều chấp hành việc đảm bảo vệ sinh môi trường, tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc. Nhiều hộ có thu nhập từ 70-120 triệu đồng/năm từ chăn nuôi gia súc. Riêng gia đình tôi hiện có 4 con sinh sản và 8 con bò thương phẩm, với nguồn thức ăn có sẵn, nên không mất chi phí, thu nhập bình quân từ bán bò giống và bò thương phẩm đạt 80 triệu đồng/năm.

Ông Cà Văn Pành, bản Sang, xã Mường Bú, chia sẻ: Gia đình tôi đầu tư 130 triệu đồng làm chuồng đúng quy cách, ấm về mùa đông và thoáng mát về mùa hè, đảm bảo vệ sinh môi trường. Hiện gia đình có 2 con bò sinh sản và 10 con bò thương phẩm, trồng 4.000 m² cỏ voi, 3 ha chuối; gia đình thường xuyên vệ sinh, phun khử chuồng trại, tiêm đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh cho bò, trung bình mỗi năm thu nhập 100 triệu đồng từ tiền bán bò.

Khuyến khích người dân mở rộng quy mô chăn nuôi gia súc nhốt chuồng theo hướng sản xuất hàng hóa, Mường Bú tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tăng số lượng giống bò lai, vận động nhân dân mở rộng diện tích trồng cỏ, chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo đảm phát triển chăn nuôi bền vững.

Lò Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới