Những thửa ruộng bậc thang nơi Xím Vàng (Bắc Yên) đón cơn mưa đầu mùa đong đầy nước, vẽ lên bức tranh vùng cao với gam màu tươi sáng, sóng ruộng uốn lượn lưng núi, sườn đồi, loang loáng như gương dưới ánh nắng mặt trời. Xa xa, người nông dân cần cù, chịu khó, tay cấy, tay cày, gửi niềm tin vào đất thêm mùa vàng ấm no.
Những ngày tháng 6, dọc tuyến tỉnh lộ 112 từ bản Sồng Chống đến bản Háng Chơ, âm thanh của tiếng máy cày, cùng tiếng cười, tiếng nói của người dân rộn ràng trên các thửa ruộng bậc thang. Nhiều gia đình huy động tối đa nhân lực xuống đồng cày, bừa, gieo mạ để kịp sản xuất lúa mùa sớm. Gia đình ông Thào A Lẩu, bản Sồng Chống, vụ này gieo cấy gần 3 ha lúa ruộng bậc thang, nhân lực ít nên gia đình ông đã làm đất, gieo mạ từ rất sớm. Ông Lẩu chia sẻ: Với diện tích ruộng này, trung bình mỗi năm gia đình tôi thu trên 150 bao thóc. Năm nay, gia đình nhờ thêm anh em họ hàng tập trung làm đất, đắp bờ, hiện gia đình tôi đã cấy xong toàn bộ diện tích.
Nông dân bản Xím Vàng, xã Xím Vàng (Bắc Yên) gieo cấy lúa mùa.
Tại bản Xím Vàng, anh Sộng A Mang đang sử dụng chiếc máy cày làm đất, anh nói: Những năm gần đây, nhờ được cán bộ xã tuyên truyền, vận động, nên gia đình tôi đã đưa những giống lúa chất lượng cao vào gieo cấy, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng lúa. Vụ năm nay, với 1 ha lúa mùa, gia đình tôi cấy giống lúa Nhị ưu 838 và giống lúa Bắc Giang, phấn đấu đến cuối tháng 6 sẽ hoàn thành việc gieo cấy.
Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay, xã Xím Vàng phấn đấu gieo cấy hơn 300 ha lúa ruộng bậc thang, chủ yếu là các loại giống lúa lai Nhị ưu 838, Nghi hương 2308, 305,... Để đảm bảo tiến độ sản xuất đúng khung thời vụ, ngay từ tháng 3, xã đã chỉ đạo các bản tuyên truyền, vận động bà con nạo vét, sửa chữa, bảo dưỡng các tuyến kênh mương thủy lợi; tiến hành gieo mạ, làm đất, chờ đến khi mạ đủ tuổi huy động nhân lực ra đồng cấy lúa. Đồng thời, đưa cơ giới hóa, sử dụng các loại máy móc đa năng, phù hợp với điều kiện địa hình vùng núi, nhằm giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, tăng hiệu quả lao động. Để hạn chế sâu bệnh hại, không làm ảnh hưởng đến năng suất lúa, trong vụ mùa này, xã cử cán bộ về các bản hướng dẫn bà con sử dụng các loại giống lúa lai có khả năng kháng bệnh tốt.
Ông Giàng A Nênh, Chủ tịch UBND xã Xím Vàng, cho biết: So với các năm trước, vụ mùa năm nay gieo cấy muộn hơn, do thời tiết nắng nóng kéo dài, ít mưa. Đến thời điểm này, xã Xím Vàng đã gieo cấy lúa mùa đạt trên 70% diện tích. Để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa, xã đang vận động nông dân trên địa bàn khẩn trương làm đất và huy động nhân lực ra đồng gieo cấy lúa. Với quyết tâm cao, toàn xã phấn đấu đến cuối tháng 6 sẽ hoàn thành gieo cấy toàn bộ diện tích lúa mùa. Sau đó, tiếp tục vận động bà con thường xuyên thăm đồng, khơi thông dòng chảy, kênh mương, điều tiết nguồn nước hợp lý để diện tích mạ và lúa đã cấy không bị ngập úng khi mưa to.
Thành công bao đời của nhân dân Xím Vàng nói riêng, đồng bào vùng cao Bắc Yên nói chung, tuy không có ruộng bằng nhưng các thế hệ trao truyền cho nhau kinh nghiệm khai thác đất trên lưng núi, sườn đồi để làm lúa ruộng. Những lão nông chi điền luôn ước mong mưa thuận, gió hòa, chắt chiu công sức, gửi mồ hôi vào đất cho mùa vàng bội thu.
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!