Đảm bảo vụ mùa đạt năng suất, chất lượng

Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy trên 36.000 ha. Hiện nay, lúa đang bước vào thời kỳ đẻ nhánh, nông dân các địa phương tập trung tỉa rặm, bón phân, bổ sung dinh dưỡng, thực hiện các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh hại lúa, đảm bảo vụ mùa bội thu.

Là một trong những vùng trọng điểm trồng lúa của tỉnh, vụ mùa năm nay, huyện Phù Yên gieo cấy trên 2.600 ha lúa, trong đó, 130 ha lúa trồng theo hữu cơ chất lượng cao tại các xã Quang Huy, Huy Tân. Những ngày này, nông dân huyện Phù Yên thường xuyên thăm đồng, tỉa rặm, sục bùn, làm cỏ cho diện tích lúa.

Đang dặm mạ trên thửa ruộng của gia đình, bà Cầm Thị Ngân, bản Chiềng Thượng, xã Quang Huy, nói: Gia đình gieo cấy trên 3.000 m² lúa mùa, do thời tiết nắng, mưa thất thường, nên tôi thường thăm đồng, kiểm tra lượng nước trong ruộng, kịp thời bổ sung hoặc rút bớt nước cho phù hợp. Đến nay, gia đình hoàn thành bón phân đợt 1 cho lúa theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, đảm bảo lúa phát triển tốt.

Nhân dân bản Chiềng Thượng, xã Quang Huy, huyện Phù Yên bón thúc cho ruộng lúa mới cấy.

Bà Bạc Cầm Thị Xiêng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phù Yên, thông tin: Dự báo thời tiết sẽ còn diễn biến thất thường, dễ phát sinh sâu bệnh gây ảnh hưởng đến năng suất lúa mùa. Phòng Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND huyện, chỉ đạo các địa phương hướng dẫn bà con nông dân thường xuyên thăm đồng kiểm tra mức độ phát triển của lúa. Kịp thời bổ sung phân bón trong thời gian lúa đẻ nhánh, theo dõi tình hình sâu bệnh sau mỗi đợt thay đổi thời tiết, kết hợp sử dụng các loại thuốc phù hợp đảm bảo theo nguyên tắc “4 đúng”. Phấn đấu hạn chế thấp nhất thiệt hại lúa vụ mùa do sâu bệnh, thiên tai gây ra.

Còn tại huyện Vân Hồ, vụ mùa năm nay gieo cấy gần 1.500 ha, chủ yếu ở các xã Song Khủa, Vân Hồ và Chiềng Khoa. Thời tiết nơi đây lạnh hơn các địa phương, nên tiến độ gieo cấy cũng muộn hơn. Hiện nay, toàn huyện mới hoàn thành gieo cấy 90% diện tích, nông dân đang tập trung hoàn thành gieo cấy diện tích còn lại.

Ông Thái Bá Sinh, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vân Hồ, cho biết: Phòng phối hợp với các địa phương rà soát số diện tích ruộng chưa gieo cấy, đôn đốc nhân dân khẩn trương hoàn thành cấy lúa trước trung tuần tháng 8 đảm bảo khung thời vụ. Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện cử cán bộ bám nắm cơ sở, nhất là sau mỗi đợt nắng hạn hay mưa kéo dài để hướng dẫn nông dân thăm đồng, kịp thời phát hiện sâu bệnh hại lúa và điều tiết nước phù hợp.

Đảm bảo vụ mùa đúng kế hoạch, năng suất chất lượng cao, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phân công cán bộ chuyên môn thường xuyên về cơ sở, phối hợp với các huyện hướng dẫn nông dân kỹ thuật chăm sóc, giúp cây lúa sinh trưởng phát triển tốt cũng như phát hiện sớm sâu bệnh, kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp xử lý. Đồng thời, chủ động tu sửa, khơi thông mương dẫn nước, nhằm bảo đảm lượng nước cho các thửa ruộng. Khuyến khích nông dân sử dụng các loại phân chuồng đã ủ hoai mục để bón cho lúa, kết hợp sử dụng phân NPK bón thúc, vừa giảm chi phí sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường.

Bà Cầm Thị Phong, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, cho biết: Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã huy động nhân dân khơi thông, nạo vét, tu sửa trên 3.000 km mương dẫn nước. Đối với những khu vực sử dụng nguồn nước vừa cung cấp nước sinh hoạt, vừa phục vụ sản xuất, chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng hợp lý. Từ ngày 28/7 đến nay, toàn tỉnh có khoảng 70 ha lúa bị thiệt hại, phải thực hiện gieo cấy lại. Các huyện, thành phố đã hướng dẫn nông dân tháo bớt nước trong đồng ruộng. Đồng thời, sử dụng mạ dự phòng hoặc sử dụng hình thức gieo sạ, nhanh chóng thay thế cho diện tích bị thiệt hại nhằm đảm bảo thời vụ.

Với sự tích cực của các cơ quan chức năng, sự chủ động của nông dân tập trung chăm sóc tốt diện tích lúa mùa, tin tưởng vụ lúa mùa năm nay tiếp tục đạt năng suất, chất lượng cao.

Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới