Chủ động phương án phòng, chống hạn hán cho cây trồng

Phù Yên là vùng có diện tích lúa nước lớn nhất tỉnh, với trên 6.200 ha. Vụ xuân năm nay toàn huyện gieo cấy gần 2.600 ha. Tình trạng nắng nóng kéo dài trong 2 tháng nay đã xảy ra hạn hán cục bộ ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cây trồng. Dự báo nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng, không có mưa kéo dài, sẽ có khoảng 70 ha lúa vụ xuân, 200 ha cây trên nương ở các xã vùng lòng hồ thủy điện Hoà Bình mất trắng.

Khoảnh ruộng bán ngập bản Chăn, xã Tường Thượng bị ảnh hưởng do hạn hán.

Đến cánh đồng xã Tường Thượng, dù đang trong giai đoạn rất cần nước để cây lúa sinh trưởng và phát triển, nhưng 6,9 ha lúa vụ xuân của xã tại khu vực bán ngập của lòng hồ thủy điện Hòa Bình nhiều ngày nay không có nước tưới. Nhiều thửaruộng khô, đất nứt nẻ, cây lúa vàng lá, nguy cơ mất mùa rất lớn.

Khoát tay chỉ vào ruộng lúa khô nứt nẻ, ông Lường Văn Tưởng, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Chăn, xã Tường Thượng, nói: Đối với một số diện tích lúa nguy cơ bị hạn, mặc dù nhân dân trong bản góp tiền mua xăng chạy máy bơm, để bơm nước từ lòng hồ thuỷ điện Hòa Bình vào ruộng nhưng vẫn không đủ lượng nước.

Ông Đinh Văn Hoàn, Chủ tịch UBND xã Tường Thượng, thông tin: Đối với diện tích ruộng bị hạn nặng, lúa không thể phục hồi, xã đã tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chuyển đổi ngay diện tích đất sang trồng cây ngắn ngày. Còn diện tích mới bị hạn, hướng dẫn bà con thực hiện việc tưới luân phiên để duy trì độ ẩm cho đất, đảm bảo lúa phát triển ổn định, tránh nguy cơ mất trắng. Đồng thời, khảo sát lượng nước tại các khe suối, xây dựng phương án ưu tiên chia nước tưới về khu vực nguy cơ sắp bị hạn.

Còn tại xã Tường Tiến, ông Cầm Văn Chiên, Chủ tịch UBND xã, băn khoăn: Xã có khoảng 40 ha đất trồng trên nương đang chịu tác động của hạn hán, chưa thể gieo trồng. UBND xã đã tuyên truyền nhân dân dừng gieo trồng, tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết; đồng thời, hướng dẫn nhân dân chọn cây trồng phù hợp, chống chịu hạn tốt để gieo trồng lại ngay sau khi có mưa.

Lúa xuân chịu ảnh hưởng của hạn hán 

Bà Đinh Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phù Yên, cho biết: Trước diễn biễn phức tạp của thời tiết, tình hình nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài trong thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các địa phương rà soát các khu vực có khả năng thiếu nước sản xuất để có phương án khắc phục kịp thời; chỉ đạo 158 tổ thuỷ nông các xã thường xuyên nạo vét mương thủy lợi, khơi thông dòng chảy, sửa chữa các công trình thủy lợi, chống rò rỉ, thất thoát nước; tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân áp dụng các biện pháp tưới luân phiên, sử dụng tiết kiệm nước để tưới cho cây trồng. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện, kịp thời đưa vào sử dụng, phục vụ sản xuất.

Đoàn kiểm tra của UBND huyện Phù Yên khảo sát khu ruộng bị hạn.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn của huyện kiểm tra, sửa chữa, bổ sung các thiết bị phòng chống hạn như máy bơm, máy nổ, bảo đảm kịp thời hỗ trợ bơm nước cho vùng hạn hán.

Đối với cây trồng trên nương, chỉ đạo địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tạm thời không gieo trồng, xuống giống; thực hiện việc cải tạo đất, sẵn sàng cho việc gieo trồng khi thời tiết thuận lợi; có phương án lựa chọn các loại cây ngắn ngày phù hợp thay cho cây trồng hằng năm, đảm bảo lịch nông vụ 2023.. 

Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới