Những ngày này, trên các cánh đồng của xã Chiềng Pằn (Yên Châu), bà con nông dân đang khẩn trương làm đất trồng cây vụ đông để tăng vụ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất canh tác, tăng thêm nguồn thu nhập.
Nông dân xã Chiềng Pằn trồng cây vụ đông.
Từ sáng sớm, gia đình ông Phan Văn Lực, thành viên HTX nông nghiệp Chiềng Phú, bản Chiềng Phú đã ra ruộng thu hoạch rau bắp cải, làm đất để trồng cà và rau cải chuẩn bị phục vụ Tết. Ông Lực nói: Gia đình tôi có 5.000 m² đất, mỗi năm trồng 4 vụ rau, thu hoạch từ 100-150 triệu đồng. Rau vụ đông năng suất cao hơn các vụ khác, dự kiến khoảng 1 tuần nữa sẽ trồng xong toàn bộ bắp cải. Năm nay, thời tiết ít mưa, gia đình tôi vừa đầu tư hơn 20 triệu đồng làm hệ thống tưới nước tự động, vừa tiết kiệm nước, lại không mất công lao động.
Cách không xa là vườn rau của gia đình chị Đào Thị Thủy cũng đang được cày ải đất, lên luống để kịp xuống giống rau vụ đông. Chị Thủy cho biết: Gần 1 tháng nay, giá rau tăng mạnh, thu hoạch đến đâu, thương lái đến tận vườn thu mua đến đó. Giá rau bắp cải từ 12.000-15.000 đồng/kg; rau cải ngọt từ 10.000-11.000 đồng/kg. Hiện, gia đình đã gieo trồng 5.000 m² cải xanh, cải ngọt, xà lách, đỗ ván, bắp cải và cà pháo để bán dịp cuối năm và giáp tết sẽ được giá hơn.
Khai thác nguồn đất đai màu mỡ, những người dân ở đây không cho đất nghỉ, canh tác 4 vụ rau/năm, riêng rau vụ đông mang lại hiệu quả cao nhất với các loại: Cà chua, cải bẹ, cải bắp, su hào, cà rốt, súp lơ, cà pháo... Ông Tạ Văn Thương, Trưởng bản Chiềng Phú, nói: Theo kế hoạch, bản trồng 16 ha cây vụ đông, gồm 13 ha trồng rau (có 5 ha theo quy trình VietGAP) và 3 ha ở một số vùng thiếu nước, bà con sẽ trồng ngô. Bình quân vụ Đông, mỗi gia đình thu nhập từ 50-100 triệu đồng. Đến nay, nông dân trong bản đã gieo trồng trên 90% diện tích cây vụ đông.
Tại bản Thàn, trên các cánh đồng, những ruộng hành, ruộng ngô cũng đã bắt đầu lên xanh. Tổng diện tích cây trồng vụ đông ở bản là 8 ha trong đó cây ngô và rau các loại chiếm khoảng 90%. Chị Lừ Thị Lan, bản Thàn, cho biết: Vụ đông năm nay, gia đình tôi tiếp tục duy trì trồng bắp cải. Với 2.000 m² đất lúa 2 vụ, trước khi lúa thu hoạch 2 tuần, gia đình tôi đã gieo giống cây bắp cải. Do đó, thu hoạch xong lúa, gia đình tôi khẩn trương làm đất và cây bắp cải giống cũng đạt tiêu chuẩn để trồng. Ðến thời điểm này, toàn bộ diện tích bắp cải của gia đình đã xuống giống được 1 tuần và đang phát triển tốt, đảm bảo có bắp cải bán sớm ra thị trường.
Nhiều năm qua, xã Chiềng Pằn là địa bàn phát triển mạnh cây vụ đông của huyện Yên Châu, nhất là cây vụ đông trên đất 2 vụ lúa. Diện tích rau màu tập trung tại các bản Chiềng Phú, Chiềng Thi, bản Thàn, bản Ngùa; trồng ngô tập trung tại các bản Bong Xanh, Pá Héo, Sốp Sạng. Ông Phạm Văn Thảnh, Chủ tịch UBND xã Chiềng Pằn thông tin: Trên cơ sở kế hoạch sản xuất, xã định hướng nông dân cơ cấu cây trồng phù hợp, gieo trồng cây vụ đông rải vụ, gối vụ và gieo trồng nhiều loại rau khác nhau để dễ bán. Hướng dẫn, đôn đốc nông dân tập trung các phương tiện làm đất, thu hoạch lúa mùa đến đâu, làm đất và trồng cây vụ đông ngay đến đó, nhất là các cây trồng sớm... Khuyến khích các bản, các HTX gieo trồng thành vùng chuyên canh để thống nhất thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật sản xuất tạo sản phẩm chất lượng, an toàn.
Tính đến thời điểm này, toàn xã Chiềng Pằn đã gieo trồng 105/120 ha cây vụ đông, chủ yếu là rau đậu các loại, ngô. Với sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương, cùng sự nỗ lực chịu khó của người dân, tin tưởng vụ đông năm nay ở Chiềng Pằn sẽ tiếp tục hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống người dân trong xã.
Bạn còn 500/500 ký tự
Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!