Cây trồng mới ở bản Liên Minh

Những năm qua, nhân dân bản Liên Minh, xã Noong Lay, huyện Thuận Châu đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa giống cây dưa hấu, dưa lê, dưa bở trồng trên nương tăng thêm nguồn thu nhập.

Hộ dân bản Liên Minh bán dưa ven quốc lộ 6B.

Ông Lò Văn Thịnh, Chủ tịch UBND xã Noong Lay, thông tin: Liên Minh là bản thuần nông, với 140 hộ dân, chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Đến nay, bản có trên 15 ha trồng dưa các loại. Điều mừng là, các hộ dân đều có ý thức trồng dưa sạch, tạo sản phẩm tốt đáp ứng yêu cầu thị trường.

Theo kinh nghiệm của các hộ dân trồng dưa, cuối tháng 2, đầu tháng 3 dương lịch, bà con xuống giống. Hạt dưa được ươm trong bầu, khoảng thời gian chờ cây trong bầu lớn, bà con tranh thủ dọn cỏ nương sạch sẽ, đào hố, ủ phân chuồng hoai mục, rồi đưa cây ra trồng. Khi thân dưa dài khoảng 40 cm, tiếp tục bón thúc phân kali và đạm cho cây. Cây dưa sau khi xuống giống khoảng hơn 3 tháng sẽ cho thu hoạch, sản lượng đạt từ 6 - 7 tấn quả/ha.

Năm nay, mùa dưa đến muộn hơn mọi năm do có tháng nhuận. Vụ thu hoạch lại rơi vào thời điểm nắng nóng, dẫu vậy, nhu cầu tiêu thụ tăng cao nên dưa có đầu ra khá ổn định. Thời điểm đầu vụ, dưa bán lẻ từ 15 - 20 nghìn đồng/kg, đến nay duy trì giá ở mức 10 nghìn đồng/kg, giá bán buôn 8 nghìn đồng/kg.

Chị Lường Thị Phương, bản Liên Minh, chia sẻ: Trước đây, trên 5.000 m² đất nương, gia đình trồng ngô, chi phí cao, tốn nhiều công chăm sóc mà lợi nhuận thấp. Thấy các hộ dân xung quanh chuyển sang trồng dưa, tôi cũng làm theo. Dưa phù hợp thổ nhưỡng nên sinh trưởng tốt, năng suất cao, ngọt đậm, được thị trường ưa chuộng. Tính đến nay, tôi trồng dưa hấu đã 7 năm, mỗi năm trồng 1 vụ, sản lượng đạt gần 3 tấn/vụ, trừ chi phí lãi trên 30 triệu đồng/vụ.

Là một trong những hộ trồng dưa nhiều nhất trong bản Liên Minh, với trên 1 ha dưa các loại, vụ dưa năm nay, gia đình anh Lường Văn Lẻ đã thu hoạch được gần 5 tấn dưa, thu trên 50 triệu đồng. Anh Lẻ cho hay: Dưa hấu dễ trồng, thời gian sinh trưởng ngắn ngày so với nhiều loại rau màu khác, lại không tốn nhiều công chăm sóc. Đến mùa, gia đình bán lẻ cho khách du lịch, đồng thời, bán buôn cho các thương lái. Nhờ trồng dưa mà gia đình tôi có thêm khoản thu nhập khá, có điều kiện nuôi con ăn học.

Thực tế cho thấy, hiện nay, bà con chủ yếu thâm canh các loại quả dưa trên nương, quy mô nhỏ lẻ. Cấp ủy, chính quyền xã Noong Lay đã có kế hoạch tiếp tục vận động bà con nhân rộng mô hình. Đồng thời, phối hợp cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức hướng dẫn nông dân kỹ thuật trồng, chăm sóc, bón phân hữu cơ, các chế phẩm sinh học để bảo đảm chất lượng sạch, phục vụ nhu cầu tiêu dùng, tăng thêm thu nhập cho nhân dân. Đồng thời, liên kết tiêu thụ sản phẩm để tăng giá trị trên đơn vị canh tác, giải quyết việc làm, ổn định đời sống của nhân dân.

Lò Thái
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới