Phát triển thương mại dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của nhân dân

Với lợi thế có quốc lộ 6 đi qua, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn có nhiều thuận lợi trong phát triển thương mại dịch vụ, đa dạng các loại hình sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Giọng nữ
Khách hàng mua sắm tại Siêu thị Vinmart, tiểu khu 19, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn.

Hiện nay, trên địa bàn thị trấn Hát Lót có 720 cửa hàng, điểm kinh doanh thương mại, dịch vụ, như: Siêu thị, khách sạn, nhà hàng, du lịch, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, thu mua chế biến nông sản, kinh doanh vận tải, sửa chữa ô tô, xe máy...

Ông Trần Đại Thắng, Chủ tịch UBND thị trấn Hát Lót, cho biết: Thị trấn tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, mặt bằng, để các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển thương mại dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của nhân dân; khuyến khích đầu tư xây dựng siêu thị, trung tâm mua sắm, nâng cấp kết cấu hạ tầng thương mại. Cùng với đó, tăng cường kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Ngoài các chợ truyền thống, các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, hệ thống cửa hàng tự chọn, hệ thống bán lẻ hoạt động theo chuỗi đang tăng nhanh về số lượng, quy mô. Anh Nguyễn Văn Trường, quản lý siêu thị điện máy Media mart, tiểu khu 5, thông tin: Các mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng bày bán phục vụ người dân, đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được bảo hành đúng quy định. Hiện nay, siêu thị tạo việc làm thường xuyên cho 5-6 lao động địa phương, mức thu nhập 5-7 triệu đồng/tháng.

Khách hàng mua đồ tiêu dùng tại siêu thị Tuyết Thu, tiểu khu 3, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn.

Còn chị Nguyễn Thị Thu, chủ siêu thị Tuyết Thu, tiểu khu 3, chia sẻ: Những năm gần đây, nhu cầu mua sắm tăng cao, cửa hàng đầu tư, nâng cấp lên thành siêu thị. Hiện nay, siêu thị có đầy đủ các loại hàng hóa, đa dạng về chủng loại, mẫu mã sản phẩm phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Các mặt hàng đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có uy tín trên thị trường, ưu tiên dùng hàng có chất lượng tốt do Việt Nam sản xuất. Vì vậy, siêu thị tạo được uy tín, là địa điểm tin cậy của người tiêu dùng trong và ngoài huyện.

Chị Lò Thị Liên, đến mua hàng tại Siêu thị Tuyết Thu, nói: Nhà tôi thường xuyên mua hàng tại đây, do hàng hóa đa dạng, giá cả hợp lý, phù hợp với các thành viên trong gia đình, nhất là siêu thị thường xuyên có các đợt khuyến mãi hàng hóa phù hợp.

Khách mua đồ tiêu dùng tại Siêu thị Tuyết Thu, tiểu khu 3, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn.

Bên cạnh hoạt động thương mại, dịch vụ truyền thống, thương mại điện tử từng bước được áp dụng, các siêu thị, cửa hàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thị trấn Hát Lót, từng bước thay đổi thói quen mua sắm của người dân theo hướng văn minh, hiện đại. Các cơ sở kinh doanh tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động địa phương, mức thu nhập bình quân khoảng 5-7 triệu đồng/người/tháng. Các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thị trấn Hát Lót thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; năm 2023, nộp thuế trên 6,1 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm nay, nộp thuế ước đạt hơn 3,5 tỷ đồng.

Phấn đấu nâng thu nhập bình quân trên 60 triệu đồng/người/năm vào năm 2025, thị trấn Hát Lót đang tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát huy lợi thế, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập nâng cao đời sống người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Minh Tuấn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới