Mô hình “Chăn nuôi bò sinh sản”

Mô hình “Chăn nuôi bò sinh sản” trên địa bàn huyện Thuận Châu và Thành phố do Trung tâm Khuyến nông tỉnh xây dựng và triển khai đã góp phần nhân rộng mô hình nuôi bò theo hướng sản xuất hàng hóa, kiểm soát tốt dịch bệnh, mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ chăn nuôi.

Hộ dân bản Trung tâm, xã Chiềng Đen tham gia mô hình “Chăn nuôi bò sinh sản”.

Được triển khai năm 2023, với 22 hộ là thành viên của các HTX tại xã Chiềng Đen, Thành phố và xã É Tòng, huyện Thuận Châu tham gia. Mô hình được Nhà nước hỗ trợ 70% giống, vật tư, thức ăn, đá liếm; 30% vốn còn lại do các HTX tham gia đối ứng. Mô hình đã hỗ trợ 16 con bò giống lai sind, trên 8 tấn thức ăn tổng hợp và 46 đá liếm tổng hợp; tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn nuôi đại gia súc an toàn sinh học, kỹ thuật xây dựng chuồng trại, lựa chọn giống, chăm sóc nuôi dưỡng, dinh dưỡng thức ăn trong nuôi bò, quy trình thú y phòng trị bệnh...

Hộ ông Lò Văn Chướng, bản Tam Quỳnh, xã Chiềng Đen, Thành phố là một trong 12 thành viên HTX Đồng Tâm tham gia mô hình; được hỗ trợ 1 con bò giống, 400 kg thức ăn tổng hợp và đá liếm chăn nuôi bò sinh sản. Ông Chướng chia sẻ: Tham gia mô hình, chúng tôi được cán bộ khuyến nông tỉnh hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật chăn nuôi khoa học, hiệu quả. Giúp thay đổi hẳn nhận thức về việc chăn nuôi bò. Từ việc nuôi bò bằng kinh nghiệm truyền thống, gia đình tôi đã áp dụng các biện pháp nuôi bò an toàn sinh học, nuôi nhốt, tăng cường các nguồn thức ăn đa dạng bằng tinh bột, chất xơ, ủ chua thức ăn đảm bảo bổ sung dinh dưỡng cho bò.

Cũng là thành viên HTX Đồng Tâm, ông Quàng Văn Muôn, bản Trung Tâm, xã Chiềng Đen, Thành phố, chia sẻ: Trang trại của gia đình tôi hiện có 20 con bò giống lai sind, bò 3B nuôi thương phẩm và bò địa phương. So sánh về thể trạng, bò giống lai sind thể trạng to, khỏe hơn bò giống địa phương, dễ dàng thích nghi với môi trường sống, bò phát triển tốt. Dự kiến, gia đình thực hiện các biện pháp thụ tinh nhân tạo và phương pháp tự nhiên để bò giống lai sind sẽ lai tạo bò giống 3B thương phẩm, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc, nâng cao thu nhập gia đình.

Tham gia mô hình “Chăn nuôi bò sinh sản”, HTX nông nghiệp sinh thái Efarm, bản Tở, xã É Tòng, huyện Thuận Châu được hỗ trợ 10 con bò giống lai sind, 3,6 tấn thức ăn tổng hợp. Bà Lò Thị Bưởi, Giám đốc HTX nông nghiệp sinh thái Efarm, bản Tở, xã É Tòng, huyện Thuận Châu, nhận định: Các thành viên của HTX đã thay đổi tập quán chăn nuôi cũ, chăn nuôi an toàn sinh học, giảm được tình hình lây lan dịch bệnh, giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo môi trường chăn nuôi an toàn, đảm bảo sức khỏe người chăn nuôi và người tiêu dùng.

Nuôi bò sinh sản nhốt chuồng đang là hướng đi thu hút nhiều hộ nông dân đầu tư nhằm gia tăng thu nhập, cải thiện đời sống của gia đình. Để mô hình thành công, bà con cần nắm vững kiến thức trong cách chọn bò giống sinh sản, cách chăm sóc từ bò mẹ cho đến lúc sinh bê con như thế nào, áp dụng tốt quy trình kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, phòng trừ dịch bệnh ở đại gia súc, bò khỏe mạnh, ít bệnh, tăng trọng nhanh.

Ông Công Xuân Ngọc, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh, cho biết: Phát huy hiệu quả mô hình, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tiếp tục phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Thành phố, huyện Thuận Châu, cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình sinh trưởng phát triển của đàn bò, tư vấn, giới thiệu các phương pháp phối giống ở bò cho các hộ tham gia mô hình, góp phần cải tạo đàn bò, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Bài, ảnh: Phan Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới