Huổi Một chuyển dịch cơ cấu cây trồng

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền xã Huổi Một, huyện Sông Mã, đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Nhân dân bản Co Kiểng, xã Huổi Một chăm sóc cây ăn quả.

Về bản Co Kiểng mùa này, trên những quả đồi đều phủ một màu xanh của cây nhãn, bưởi, cam... Thăm mô hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi gia súc của gia đình ông Vì Văn Loan mới thấy hết được quy mô và sự nỗ lực trong phát triển kinh tế của bà con nơi đây. Hiện nay, gia đình ông Loan có 2 ha nhãn, 6 ha bưởi, 12 ha cam và 15 con trâu, bò; mỗi năm, gia đình ông có thu nhập trên 1 tỷ đồng. Ông Loan chia sẻ: Năm 2016, sau khi được tham quan mô hình trồng cây ăn quả của HTX Dịch vụ nông nghiệp Bảo Minh, xã Chiềng Khoong, gia đình tôi đã chuyển đổi diện tích trồng lúa, ngô sang trồng cây bưởi, cam. Tháng 10 này mới vào vụ thu hoạch bưởi, nhưng hiện nay, đã có thương lái đến đặt mua sản phẩm.

Anh Vì Văn Minh, Bí thư chi bộ, Trưởng bản, cho biết: Bà con tích cực chuyển đổi trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao và chăn nuôi gia súc. Đến nay, nhân dân chăm sóc 55 ha cây ăn quả, hơn 100 ha ngô, sắn và trên 200 con trâu, bò. Năng động ứng dụng kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhiều hộ dân có nguồn thu nhập ổn định trên 100 triệu đồng/năm. Kinh tế phát triển, bà con làm được nhà ở khang trang, mua sắm được nhiều vật dụng sinh hoạt đắt tiền. Năm 2021, bản được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích sản xuất, kinh doanh giỏi.

Chuyển biến nhận thức trong sản xuất, trên địa bàn xã Huổi Một đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập được nhân rộng từ 200 - 300 triệu đồng/năm. Việc liên kết mở rộng vùng nguyên liệu cho nhà máy chế biến cũng là điểm nhấn ở đây. Các hộ tham gia liên kết thành lập Tổ hợp tác xã, sản xuất nông nghiệp bước đầu có sự chuyển đổi tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa. Điển hình như gia đình ông Lò Văn Thanh, bản Pá Mằn, ngoài chăm sóc 3 ha cây nhãn, tháng 5/2022, gia đình ông tham gia trồng dứa Queen cho Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao. Ông Thanh chia sẻ: Với diện tích 5.000m2 dứa trồng xen canh cây nhãn, tháng 6 vừa qua, gia đình tôi thu 10 tấn quả, trong đó 60% là dứa loại I, được Công ty thu mua với giá 4.800 đồng/kg. Trồng dứa cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với một số cây trồng truyền thống. Đặc biệt, việc trồng dứa chỉ cần đầu tư giống ban đầu; ngoài thu hoạch quả, còn có thể bán chồi dứa làm giống.

Ông Phạm Quang Đức, Chủ tịch UBND xã, thông tin: UBND xã đã phối hợp với các đơn vị chức năng của huyện hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho nông dân, tạo điều kiện để hội viên, đoàn viên tiếp cận với các nguồn vốn vay để đầu tư phát triển kinh tế. Đến nay, xã có hơn 671 ha cây ăn quả, trong đó, trên 560 ha nhãn đã cho thu hoạch, sản lượng gần 5.735 tấn quả, thu hơn 100 tỷ đồng. Đồng thời, duy trì đàn vật nuôi hơn 8.000 con gia súc, 70.000 con gia cầm; chăm sóc 8,3 ha dứa Queen và 70 ha quế; có 3 HTX nông nghiệp và 1 tổ hợp tác hoạt động hiệu quả.

Kinh tế phát triển, thu nhập của nhân dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 47% năm 2021 xuống còn 34,4% năm 2022. Xã Huổi Một đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; vận động các hộ liên kết trong sản xuất, nâng cao giá trị hàng hóa. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ các chương trình dự án về sản xuất nông nghiệp, chuyển giao KHKT trong sản xuất... nhằm tạo sinh kế bền vững cho nhân dân.

Bài, ảnh: Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới