Gieo chữ ở điểm trường vùng cao Nà Bó

Cách điểm trường trung tâm 15km đường đất, Nà Bó là điểm trường lẻ xa nhất của Trường PTDT bán trú TH và THCS Chiềng En, huyện Sông Mã. Với lòng yêu nghề, đội ngũ giáo viên nơi đây quyết tâm mang con chữ đến với các em nhỏ vùng cao.

Điểm trường Nà Bó, Trường PTDT bán trú TH và THCS Chiềng En.

12 năm qua, hằng tuần thầy giáo Lường Văn Phận đã di chuyển trên con đường đất, đá lởm chởm, vượt qua các khe suối để đến điểm trường Nà Bó. Thầy giáo Phận cho biết: Nhà tôi ở bản Co Tòng, xã Chiềng En, cách điểm trường Nà Bó 8 km đường đất. Do đường khó đi, nên nhà trường phân công 5 giáo viên nam giảng dạy tại điểm trường.

Đường lên điểm trường Nà Bó. 

Bám trường, bám lớp, các thầy giáo đã góp tiền mua các tấm tôn về dựng căn bếp tạm để nấu ăn. Hằng tuần, các thầy chuẩn bị các loại thực phẩm, nhất là những loại thực phẩm khô để dự phòng trường hợp ở lại điểm trường dài ngày.

Điểm trường có 182 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, là con em của nhân dân hai bản Lọng Sày và Nà Bó. Do điều kiện kinh tế khó khăn, trình độ dân trí chưa cao, nên việc học của con em chưa được bà con quan tâm đúng mức. Đảm bảo các em đến trường đầy đủ, đúng độ tuổi, các thầy giáo thường xuyên về bản vận động các em đi học.

Một giờ học của thầy và trò điểm trường.

Do nhà trường chưa được đầu tư xây dựng phòng ở bán trú, nên học sinh thuê nhà của các hộ dân khu vực xung quanh điểm trường để ở. Thầy Phận chia sẻ thêm: Chúng tôi thương học sinh như con của mình. Các em xa nhà nên việc quan tâm sức khỏe của các em được các giáo viên thường xuyên quan tâm, nhất là với những học sinh lớp 1, nhiều em chưa biết nhiều tiếng phổ thông, thầy giáo nhờ học sinh lớp lớn làm phiên dịch để chăm sóc sức khỏe các em. Ngoài giờ học chính, các thầy giáo còn hướng dẫn các em ôn bài trên lớp vào các buổi tối.

Giờ ăn của học sinh điểm trường. 

Trước đây, nhà trường chưa tổ chức nấu ăn bán trú, học sinh tự mang cơm đến lớp ăn hoặc tự nấu ăn tại nơi ở. Từ năm học 2023-2024, trường đã trưng dụng 1 phòng công vụ của giáo viên làm bếp nấu ăn bán trú cho 117 học sinh. Nguồn thực phẩm được lấy từ điểm trường trung tâm; 2 nhân viên phụ trách nấu ăn 3 bữa tại điểm trường cho các em. 

Các thầy giáo hỗ trợ nhân viên nấu ăn chia cơm cho học sinh. 

Thầy giáo Lường Văn Thương, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Sau gần 3 tháng triển khai nấu ăn bán trú, đã đảm bảo tỷ lệ huy động học sinh ra lớp, chất lượng giáo dục từng bước cải thiện; phụ huynh yên tâm khi con em mình được ăn, học tập tại trường. Các em được ăn đủ bữa, đủ no đảm bảo sức khỏe, đi học chuyên cần.

Bên cạnh sự nỗ lực của thầy giáo và học sinh, nhà trường rất mong các cấp, các ngành quan tâm đầu tư xây dựng phòng ở bán trú, nhà bếp nấu ăn, nhà ăn và tuyến đường lên bản Nà Bó, để việc dạy học tại điểm trường thuận lợi hơn.

Các em học sinh nhận suất cơm. 

Vượt lên những khó khăn, miệt mài bám bản, bám điểm trường để “gieo chữ, ươm mầm”, các thầy giáo điểm trường Nà Bó đang nỗ lực từng ngày giúp học sinh vùng cao Chiềng En trau dồi tri thức, xây dựng tương lai tươi sáng. Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam, kính chúc các thầy giáo sức khỏe và tiếp tục tâm huyết với sự nghiệp "Trồng người" nơi vùng cao gian khó này.

Huyền Trăng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới