Mô hình “Nhóm sinh viên tự quản” ở Trường đại học Tây Bắc

Phát huy vai trò tự quản của sinh viên, Ban quản lý khu ký túc xá Trường đại học Tây Bắc đã thành lập các “Nhóm sinh viên tự quản”, với các thành viên có tinh thần tự nguyện, nghiêm túc và nhiệt tình trong công việc, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trong khu nội trú trường học.

Nhóm sinh viên tự quản Trường đại học Tây Bắc phối hợp với Công an phường Quyết Tâm kiểm tra khu nội trú của sinh viên.

Hiện nay, Trường đại học Tây Bắc có 402 cán bộ, giảng viên, nhân viên, trên 3.500 sinh viên. Khu ký túc xá nhà trường gồm 7 tòa nhà 5 tầng, với 400 phòng, phục vụ ăn nghỉ cho hơn 1.200 sinh viên nội trú, trong đó 500 lưu học sinh Lào đang theo học tại trường. Ngoài ra, còn nhiều học sinh, sinh viên ở trọ gần trường và học sinh, sinh viên sống cùng gia đình trên địa bàn Thành phố. Duy trì hoạt động nền nếp, nhà trường đã triển khai xây dựng phong trào “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ an ninh trật tự” trong toàn trường; phối hợp với Công an phường Quyết Tâm triển khai quy định khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Anh Vũ Tiến Thuận, Trưởng ban quản lý khu nội trú, Trường đại học Tây Bắc, cho biết: Áp dụng mô hình “Liên gia tự quản” ở địa phương để xây dựng mô hình “Nhóm sinh viên tự quản”, Ban quản lý nội trú đã thành lập 7 nhóm sinh viên tự quản theo từng tầng, từng khu nhà, mỗi nhóm có 6 sinh viên. Thành viên “Nhóm sinh viên tự quản” có phẩm chất đạo đức tốt, kết quả học tập khá trở lên, nhiệt tình trong công tác xã hội. Mỗi tòa nhà khu nội trú đều thành lập nhóm Zalo để tiếp nhận thông tin phản ánh của sinh viên và lưu học sinh Lào về điều kiện sinh hoạt và nội dung liên quan đến an ninh trật tự.

Sinh viên Lò Khánh Ly, nhóm trưởng “Nhóm sinh viên tự quản” ký túc K7, chia sẻ: Hoạt động của nhóm thực hiện theo hướng dẫn của Ban quản lý khu nội trú; các thành viên tích cực phối hợp với bảo vệ trong việc tuần tra, kiểm tra và nhắc nhở sinh viên trong khu nội trú đảm bảo vệ sinh, thực hiện tốt các nội quy. Phát hiện và ngăn chặn các đối tượng bên ngoài vào gây rối làm mất an ninh trật tự; can thiệp, hòa giải các vụ, việc học sinh, sinh viên vi phạm nội quy, mâu thuẫn nội bộ...

Điển hình, trung tuần tháng 6/2019, xảy ra vụ mất trộm laptop của lưu học sinh Lào tại phòng 312, ký túc K4. Nắm được tình hình, “Nhóm sinh viên tự quản” đã báo cáo với Ban quản lý khu nội trú, phối hợp với Công an phường Quyết Tâm điều tra làm rõ. Trong quá trình điều tra, trích xuất camera an ninh, cùng những phản ánh kịp thời của “Nhóm sinh viên tự quản” về đối tượng lạ mặt xuất hiện trong khu nội trú, Công an phường Quyết Tâm đã khoanh vùng và bắt được đối tượng đang thực hiện vụ trộm cắp tiếp theo trong khu nội trú sau ít ngày.

Từ khi “Nhóm sinh viên tự quản” hoạt động, tình hình an ninh trật tự trong ký túc xá có chuyển biến tích cực; không có các vụ việc làm mất an ninh trật tự nghiêm trọng xảy ra trong khu vực. Sinh viên nội trú đoàn kết, thực hiện tốt nội quy, duy trì nền nếp học tập, sinh hoạt, ý thức tự quản, tự bảo vệ được nâng cao. Từ năm 2020 đến nay, các nhóm đã tiếp nhận hơn 100 nguồn tin phản ánh có giá trị của sinh viên liên quan đến an ninh trật tự trong khu nội trú, báo cáo Ban quản lý khu nội trú có biện pháp xử lý phù hợp.

Trong năm học 2022-2023, nhà trường đã tổ chức 15 chương trình phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, phòng, chống tệ nạn xã hội, với hơn 200 lượt cán bộ chủ chốt, trên 10.000 lượt sinh viên và lưu học sinh Lào tham gia. Nhóm sinh viên tự quản cùng sinh viên trong trường tham gia viết tin, bài cho hệ thống đài truyền thanh nội bộ, hoạt động thường niên 3 buổi/1 tuần, tuyên truyền các nội dung liên quan đến an ninh trật tự, phản bác các luận điệu của các thế lực thù địch trên trang web cũng như fanpage của nhà trường và các tổ chức chính trị xã hội...

Trung tá Phạm Tiến Lâm, Trưởng Công an phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, cho biết: Mô hình “Nhóm sinh viên tự quản” trong Trường đại học Tây Bắc hoạt động hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trong trường học, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên; chủ động ngăn ngừa, xử lý các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự tại các đơn vị cơ sở thuộc trường, tạo môi trường ổn định, an toàn trong trường học.

Bài, ảnh: Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới