Để nhân dân vui xuân, đón tết bình an

Gác lại việc riêng, trong đêm giao thừa, các lực lượng chức năng Công an Sơn La đã triển khai công tác ứng trực nghiêm túc, thực hiện các phương án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại tất cả các địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm, để nhân dân đón giao thừa, cũng như Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 an toàn, bình yên.

Lực lượng Cảnh sát 113 triển khai phương án đảm bảo ANTT đêm giao thừa.

Sau bữa cơm tất niên nhanh gọn tại đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an tỉnh đã tất bật với công việc trong đêm cuối năm. Để đêm giao thừa diễn ra tốt đẹp, bình yên, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát tại một số điểm nhằm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Lực lượng Cảnh sát 113 triển khai phương án đảm bảo ANTT đêm giao thừa.

Thượng tá Phạm Thanh Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh, thông tin: Chúng tôi xác định ngày tết là thời điểm bận rộn nhất đối với các lực lượng, bởi đây cũng là thời điểm mà các loại tội phạm và tệ nạn xã hội gia tăng hoạt động, cũng như dễ xảy va chạm, xích mích, dẫn đến mâu thuẫn, ẩu đả... Đặc biệt, trong Xuân Giáp Thìn 2024, tình hình sử dụng pháo nổ trái phép sẽ phức tạp, đơn vị bố trí lực lượng kiểm soát tình trạng này, để không xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Công an thành phố ra quân đảm bảo ANTT đêm giao thừa.
Lãnh đạo Công an thành phố động viên cán bộ, chiến sĩ trực đêm giao thừa.

Thành phố Sơn La là trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh với nhiều tuyến đường lớn chạy qua. Những ngày giáp Tết, lưu lượng người và phương tiện tăng cao, nhất là tình trạng sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện và dự báo nhiều diễn biến phức tạp. Tại các tuyến đường trong đêm giao thừa, lực lượng Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an thành phố Sơn La đã chia thành 3 tổ theo hướng từ các huyện phụ cận vào thành phố Sơn La, như: Mường La, Thuận Châu, Mai Sơn và nhiều tổ trong địa bàn nội thành, nhằm đảm bảo an toàn giao thông; tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra khép kín địa bàn, 24/24h. Tổ chức kiểm soát vi phạm về nồng độ cồn; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, quyết tâm kiểm soát chặt, không vì lý do ngày Tết mà xem nhẹ tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe, an toàn của người dân, góp phần phòng ngừa, làm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an thành phố tuần tra đêm giao thừa.

Thiếu tá Bùi Ngọc Bé, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an thành phố Sơn La, cho biết: Đơn vị huy động 100% quân số phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, các địa bàn trọng điểm, tập trung đông người. Đồng thời, bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết và chỉ dẫn giao thông tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm và xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ra quân phòng chống cháy nổ trong đêm giao thừa.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cũng bố trí lực lượng, phương tiện thường trực bảo đảm tuyệt đối an toàn tại các địa điểm diễn ra các hoạt động vui chơi, giải trí, tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa; chủ động xây dựng phương án xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn để ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán. Chiến sĩ Giàng A Chinh, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, chia sẻ: Dù phải đón Tết xa nhà, được lãnh đạo đơn vị quan tâm động viên, anh em chúng tôi quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC và CNCH động viên cán bộ, chiến sĩ trực đêm giao thừa.

Đại tá Nguyễn Khắc Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh khuyến cáo: Trong những ngày giáp Tết, việc tiêu thụ điện, nhiên liệu, tích trữ nguyên vật liệu là nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ. Thêm vào đó, đây là thời điểm miền Bắc vào mùa hanh khô, độ ẩm trong không khí giảm mạnh, vật liệu khô rất dễ bắt cháy càng làm nguy cơ cháy, nổ tăng cao. Để bảo đảm an toàn PCCC, người dân cần nâng cao cảnh giác, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, cẩn trọng khi thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, sử dụng các thiết bị bóng điện tròn, bàn là, bếp điện, thiết bị sưởi ấm… Trước khi ra khỏi nhà hoặc đi ngủ, phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết và tuyệt đối không tích trữ xăng dầu trong nhà.

Cán bộ, chiến sĩ phòng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH.

Bên cạnh những nỗ lực của lực lượng Công an toàn tỉnh, để đón xuân vui tươi, bình an, mỗi người dân cũng cần tự giác chấp hành nghiêm các quy định Luật Giao thông đường bộ, nâng cao ý thức, tự bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của cá nhân.

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới