Đấu tranh, ngăn chặn với tội phạm trộm cắp tài sản

Những năm gần đây, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản đang có xu hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn tinh vi, manh động, gây thiệt hại về tài sản, lo lắng trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

 Đối tượng Tống Văn Khánh, sinh năm 1985, trú tại tổ 2, phường Quyết Thắng, thường xuyên đến cửa hàng điện thoại của anh Đ.Đ.C. tại tổ 1, phường Quyết Thắng, Thành phố để sửa điện thoại. Trong quá trình sửa điện thoại, Khánh phát hiện bờ tường dưới gầm bàn của anh C. bị nứt và vào buổi tối thường không có ai ở cửa hàng nên đã nảy sinh ý định đục tường, đột nhập để trộm cắp tài sản.

Khoảng hơn 1h ngày 11/7/2023, Khánh đã trèo vào khu đất bên cạnh cửa hàng điện thoại của anh C., đục tường, chui vào trong lấy 50 chiếc điện thoại di động và một chiếc đồng hồ đeo tay, tổng trị giá hơn 91 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận được thông tin vụ việc, Công an Thành phố đã khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh, truy bắt được đối tượng và thu hồi được toàn bộ tài sản khi đối tượng đang lẩn trốn và tẩu tán tài sản trộm cắp được; khởi tố, tạm giam Tống Văn Khánh về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Tống Văn Khánh đục tường trộm cắp tài sản.
Ảnh Công an Thành phố cung cấp. 

Gần đây nhất, ngày 6/1/2024, lợi dụng sự chủ quan, mất cảnh giác của chủ xe, ít người qua lại, đối tượng Lò Văn Thi, trú tại bản Phiêng Lợi, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, đã trộm chiếc xe máy Honda Dream của anh Nguyễn trọng Thắng, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Sông Mã, để ở lán gần ruộng thuộc địa phận bản Nà Cần II, xã Chiềng Sơ. Quá trình điều tra, xác minh, Lò Văn Thi đã đến Công an huyện Sông Mã đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua đấu tranh, làm rõ các vụ trộm cắp tài sản trong thời gian qua cho thấy, các đối tượng trộm cắp tài sản thường là các đối tượng nghiện ma túy, không có công ăn việc làm ổn định, thiếu sự quan tâm, chăm sóc giáo dục từ phía gia đình, thích chơi bời, lười lao động. Chủ yếu loại tội phạm này vẫn lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân để trộm cắp tài sản; sau khi thực hiện song hành vi, chúng thường đưa tài sản trộm cắp được sang tỉnh khác tiêu thụ.

Hơn nữa, nhiều vụ trộm cắp tài sản xảy ra ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, các xã giáp biên giới, người dân thường để tài sản là xe máy ở bìa rừng, ven đường để đi làm, không có người trông coi, có trường hợp còn để nhiều ngày, bản thân các bị hại không biết tài sản bị mất trộm từ khi nào gây khó khăn cho công tác điều tra.

Công an huyện Sông Mã tuyên truyền nhân dân nâng cao cảnh giác tội phạm trộm cắp tài sản. 

Thượng tá Nguyễn Trường Giang, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh, cho biết: Trước tình hình trên, đơn vị và các đội nghiệp vụ Công an các huyện, thành phố đã triển khai thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT.

Thực hiện các chuyên đề, kế hoạch về phòng ngừa tội phạm trộm cắp; đã và đang tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán, nhằm kịp thời phát hiện và bắt giữ các đối tượng hoạt động phạm tội nói chung và tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng. Trong năm 2023, toàn tỉnh đã xảy ra 99 vụ, đã làm rõ 99 vụ, đã khởi tố và xử lý theo đúng quy định. Tính riêng trong đợt cao điểm tết, đã xảy ra 3 vụ, 3 đối tượng, khởi tố 3 vụ, 3 đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản.

Công an thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tuyên truyền nhân dân tham gia tố giác phát giác tội phạm. 

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã cận kề, dự báo tội phạm trộm cắp tài sản sẽ diễn ra với nhiều thủ đoạn khác nhau. Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố làm tốt công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát địa bàn vào giờ cao điểm, đêm khuya nhằm phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến trộm cắp.

Đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn phạm tội trộm cắp tài sản thông qua các nhóm Zalo, Facebook để nâng cao cảnh giác cho người dân, không chủ quan trong bảo vệ tài sản của mình; củng cố lực lượng bảo vệ, kiểm soát việc ra vào trụ sở cơ quan, đơn vị…, giúp người dân đón tết vui tươi, đầm ấm, an toàn.

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, các hộ gia đình, cá nhân cần chủ động phòng ngừa; nêu cao tinh thần tự quản, bảo vệ tài sản cá nhân, đơn vị. Nếu có điều kiện, các hộ gia đình nên lắp thêm thống camera an ninh, chuông báo động nhằm chủ động bảo vệ tài sản, phục vụ công tác điều tra khi có sự cố xảy ra. Khi phát hiện kẻ trộm, nên báo ngay cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ kịp thời, góp phần bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn, nhất là khi dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần.

Thủy Ngân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới