Chủ động, sẵn sàng, kịp thời ứng phó khi xảy ra cháy, nổ

Là đơn vị thường trực chiến đấu thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Sơn La, thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn Thành phố và hỗ trợ các đơn vị tại các huyện khi có yêu cầu, cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực thành phố Sơn La không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Thành phố kiểm tra trang thiết bị phương tiện PCCC.

Trung tá Đỗ Thành Đạt, Phó đội trưởng, chia sẻ: Công tác PCCC và CNCH rất nguy hiểm, đối diện với nhiều gian nan, vất vả, chỉ một giây sơ suất, có thể trở thành nạn nhân. Hằng ngày, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị không ngừng rèn luyện ý chí chiến đấu; tập luyện thể lực để nâng cao sức khỏe; thường xuyên luyện tập các tình huống, kỹ năng cứu nạn, cứu hộ, thao tác thuần thục, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thực hiện phương châm “Phòng cháy hơn chữa cháy”, Đội đã đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH; huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy và CNCH. 9 tháng qua, đội đã bố trí lực lượng, phương tiện tham gia tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại 12 trường học và các xã, phường, thu hút trên 6.500 người tham gia. Tổ chức thực tập 26 phương án chữa cháy và 26 phương án cứu nạn, cứu hộ, vượt chỉ tiêu đề ra. Xây dựng 25 phương án chữa cháy của cơ quan công an đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và xây dựng 25 phương án theo loại hình sự cố, tai nạn được quy định.

Kịp thời ứng phó với các sự cố cháy, nổ, vụ việc xảy ra, Đội thực hiện nghiêm việc thường trực tiếp nhận thông tin; bảo đảm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo các trang thiết bị phục vụ chữa cháy kịp thời. Từ đầu năm đến nay, Đội đã tiến hành xuất 5 lượt xe chữa cháy, 34 lượt cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy 2 vụ trên địa bàn Thành phố.

Cuối tháng 7 vừa qua, hoàn lưu cơn bão số 2 đã gây ra lũ quét, sạt lở đất, làm thiệt hại nặng về người, tài sản, cán bộ, chiến sĩ của Đội đã có mặt kịp thời ở các điểm thiên tai, mưa lũ, khẩn trương tổ chức các hoạt động cứu nạn, cứu hộ, di dời người dân ra khỏi các vùng ngập lụt nguy hiểm, tìm kiếm người mất tích. Trong đó, đã xuất 19 lượt phương tiện các loại, cùng 192 lượt cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia cứu nạn, cứu hộ 9 vụ, đã cứu được 8 người từ khu vực nguy hiểm ra nơi an toàn; hỗ trợ 90 lượt người dân, di chuyển 20 ô tô, 15 xe máy bị ngập lụt ra nơi an toàn; hỗ trợ di dời 27 hộ gia đình bị ngập lụt và có nguy cơ sạt lở do ảnh hưởng bởi bão số 2 đến vị trí an toàn; tìm kiếm và trục vớt được 5 thi thể người bị nạn bàn giao cho cơ quan chức năng.

Đại tá Nguyễn Khắc Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, cho biết: Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực thành phố Sơn La có nhiệm vụ nhiều gấp đôi so với đơn vị khác, ngoài phụ trách thực hiện nhiệm vụ địa bàn Thành phố, còn hỗ trợ chi viện cho các địa bàn khác khi có vụ việc phức tạp. Cán bộ, chiến sĩ của đội luôn tập trung làm tốt công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ các phương tiện, thiết bị; phối hợp với các lực lượng xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Những năm qua, nhiều cá nhân và tập thể Đội được UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh, các cấp, ngành, các huyện, thành phố tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong công tác PCCC và CNCH.

Bài, ảnh: Thủy Ngân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới