Chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất

Bước vào vụ sản xuất năm nay, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp đã thực hiện tốt công tác bảo vệ, tu sửa các công trình thủy lợi trên địa bàn; tăng cường quản lý, điều tiết, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.

 

Tuyến mương bản Co Hịnh, xã Sốp Cộp được đầu tư xây dựng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

 

Trên địa bàn xã Sốp Cộp hiện có 4 công trình đập thủy lợi kiên cố, gồm: Đập thủy lợi Phai Lạnh, Phai Hoi, Nà Nó, Nà Dìa, có tuyến kênh mương với tổng chiều dài 13,4 km và 1 công trình thủy lợi phai tạm Co Hịnh có tuyến kênh mương dài 0,5 km. Theo đánh giá, các công trình đang phát huy tốt công suất theo thiết kế, đáp ứng nguồn nước tưới cho 51,6 ha lúa xuân, 54 ha lúa mùa.

UBND xã chỉ đạo các bản tuyên truyền, vận động nông dân nâng cao ý thức bảo vệ các công trình thủy lợi; tích cực khơi thông mương nội đồng, đảm bảo nguồn nước cho sản xuất. Trong tháng 2, thực hiện phong trào toàn dân làm thủy lợi mùa khô, xã đã huy động gần 1.000 người phát dọn, vét 476 m³ bùn đất, duy tu, sửa chữa tất cả các tuyến mương trên địa bàn, hạn chế thấp nhất tình trạng thất thoát nguồn nước. Đồng thời, phân công rõ nhiệm vụ cho ban quản lý bản phụ trách các công trình thủy lợi dẫn nước thường xuyên trực, nắm tình hình, kịp thời báo cáo khi có sự cố xảy ra và chủ động khai thác, điều tiết nguồn nước hiệu quả...

Ông Vì Văn Thưởng, Trưởng bản Nà Dìa, xã Sốp Cộp, cho biết: Trước đây, hệ thống cấp nước tưới tiêu phục vụ sản xuất của bản chủ yếu là mương đất, khi dẫn nước về đến ruộng, phần lớn đã bị rò rỉ, thất thoát; các phai tạm thường bị mưa lũ cuốn trôi nên nguồn nước không đủ để phục vụ sản xuất. Từ khi công trình đập thủy lợi Nà Dìa hoàn thành và đưa vào sử dụng, bà con yên tâm sản xuất, không lo ruộng lúa bị thiếu nước như những năm trước.

Còn chị Lò Thị Thương, bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, phấn khởi: Nhờ nguồn nước dồi dào từ công trình đập Phai Lạnh, chúng tôi không còn phải lo ruộng bị thiếu nước, hơn 3.000 m² lúa vụ xuân của gia đình đang trong thời kỳ đẻ nhánh, lúc nào cũng đủ nước, phát triển tốt, bây giờ chỉ tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh để năng suất lúa đạt cao.

Thời điểm này, lúa xuân đang bước vào thời kỳ để nhánh, việc điều tiết nước của các tuyến mương thủy lợi rất quan trọng. Hiện, xã Sốp Cộp tiếp tục làm tốt công tác quản lý, khai thác hệ thống thủy lợi; vận động bà con tích cực kiểm tra, thăm đồng, chủ động khắc phục kịp thời những chân ruộng thiếu nước, bảo đảm cho lúa sinh trưởng phát triển tốt.

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới