• Hành trình chinh phục “Giải Oscar du lịch thế giới”: Kỳ 3: Khát vọng nâng tầm du lịch Mộc Châu

    Hành trình chinh phục “Giải Oscar du lịch thế giới”: Kỳ 3: Khát vọng nâng tầm du lịch Mộc Châu

    - Phóng sự
    “Giữ gìn, phát huy tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên du lịch thiên nhiên và tài nguyên văn hóa” là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong Nghị quyết, Kết luận của Đảng bộ tỉnh Sơn La về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, là tiền đề quan trọng để du lịch Sơn La nói chung, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu nói riêng, phát triển hài hòa, bền vững, giữ vững danh hiệu “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới”.
  • Hành trình chinh phục “Giải Oscar du lịch thế giới”: Kỳ 2: Đổi mới tư duy, sáng tạo cách làm

    Hành trình chinh phục “Giải Oscar du lịch thế giới”: Kỳ 2: Đổi mới tư duy, sáng tạo cách làm

    - Emagazine
    Khẳng định vị trí, vai trò của huyện trong phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu huyện Mộc Châu đã sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá với những sản phẩm du lịch độc đáo, chuyên biệt, thu hút du khách.
  • Vững tin bước vào năm học mới

    Vững tin bước vào năm học mới

    - Phóng sự
    Cùng với học sinh các trường học trong cả nước, hơn 370 nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh đang chuẩn bị bước vào năm học 2023-2024 trong không khí vui mừng, phấn khởi. Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh ta tiếp tục kỳ vọng một năm học mới với nhiều thành tích mới, nổi bật.
  • Hành trình chinh phục “Giải Oscar du lịch thế giới”: Kỳ 1: Khẳng định vị trí trên bản đồ du lịch

    Hành trình chinh phục “Giải Oscar du lịch thế giới”: Kỳ 1: Khẳng định vị trí trên bản đồ du lịch

    - Phóng sự
    Khí hậu trong lành, mát mẻ; cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp; văn hóa các dân tộc phong phú, đặc sắc…- Những tiềm năng, lợi thế của miền đất cao nguyên Mộc Châu lại sớm được “đánh thức” bởi những chủ trương, nghị quyết mang “ý Đảng, lòng dân”, đã đưa Mộc Châu trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trên hành trình du lịch qua miền Tây Bắc; Khu du lịch quốc gia Mộc Châu được vinh danh là Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới năm 2022, ví như “Giải Oscar du lịch thế giới”.
  • Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

    Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

    - Xây dựng Đảng
    Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 21/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn, gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở, Đảng bộ huyện Sốp Cộp đã đánh giá nghiêm túc những ưu điểm và hạn chế, từ đó đề ra các biện pháp khắc phục, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh.
  • Quyết liệt các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công

    Quyết liệt các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công

    - Phóng sự
    Năm 2023, tỉnh Sơn La được giao trên 6.171 tỷ đồng vốn đầu tư công. Trong đó, kế hoạch vốn kéo dài từ năm trước hơn 713 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm nay trên 5.458 tỷ đồng. Đến ngày 3/8, vốn đầu tư công đã phân bổ, giao chi tiết cho các dự án trên 5.487 tỷ đồng. Tuy nhiên, mới giải ngân được trên 1.825 tỷ đồng, đạt 33,26% kế hoạch vốn được giao.
  • “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”: Kỳ II: Ngày càng thiết thực, gắn bó với đời sống nhân dân

    “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”: Kỳ II: Ngày càng thiết thực, gắn bó với đời sống nhân dân

    - Phóng sự
    Tạo sự thống nhất, thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, ngày 1/11/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Châu đã ban hành Quyết định số 1302-QĐ/HU, ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện Thuận Châu, với mục tiêu đưa công tác dân vận ngày càng thiết thực, hiệu quả, gắn bó mật thiết với đời sống nhân dân.
  • “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”: Kỳ I: Tạo những chuyển biến tích cực

    “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”: Kỳ I: Tạo những chuyển biến tích cực

    - Phóng sự
    Chứng kiến cách làm, phương pháp tuyên truyền, vận động thuyết phục nhân dân và những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh thông qua những mô hình dân vận khéo trên địa bàn huyện Thuận Châu, chúng tôi càng thấm nhuần hơn lời dạy của Bác Hồ: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.
  • Khởi sắc vùng biên Yên Châu: Kỳ II: Nhân lên nhiều điểm sáng

    Khởi sắc vùng biên Yên Châu: Kỳ II: Nhân lên nhiều điểm sáng

    - Phóng sự
    Sự vận dụng sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, khơi dậy sức dân làm thay đổi diện mạo nông thôn mới gắn với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đang được nhân lên ở 4 xã vùng biên của huyện Yên Châu, đời sống nhân dân ngày thêm no ấm.
  • Khởi sắc vùng biên Yên Châu: Kỳ I: Dân vận khéo để bứt phá

    Khởi sắc vùng biên Yên Châu: Kỳ I: Dân vận khéo để bứt phá

    - Phóng sự
    Yên Châu có 4 xã biên giới: Chiềng On, Chiềng Tương, Phiêng Khoài và Lóng Phiêng tiếp giáp nước Công hòa dân chủ nhân dân Lào, Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đảng bộ huyện Yên Châu về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh các xã biên giới. đã có hàng chục mô hình dân vận khéo phát huy hiệu quả, diện mạo các xã vùng biên đang khởi sắc từng ngày.
  • “Chìa khóa” phát triển nông nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm • Kỳ 2: Giải bài toán nâng cao năng lực quản lý, tổ chức sản xuất

    “Chìa khóa” phát triển nông nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm • Kỳ 2: Giải bài toán nâng cao năng lực quản lý, tổ chức sản xuất

    - Phóng sự
    Việc liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã mang lại thu nhập cao cho các bên tham gia, góp phần nâng cao đời sống người dân. Đồng thời, người tiêu dùng tiếp cận nông sản, thực phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá cả phù hợp. Tuy nhiên, việc liên kết chuỗi nông sản còn gặp khó khăn, cần có giải pháp tháo gỡ, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức sản xuất.
  • “Chìa khóa” phát triển nông nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm • Kỳ 1: Đa dạng mô hình chuỗi liên kết sản xuất

    “Chìa khóa” phát triển nông nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm • Kỳ 1: Đa dạng mô hình chuỗi liên kết sản xuất

    - Phóng sự
    Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 5/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được xem là “chìa khóa” để các sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La tham gia vào chuỗi cung ứng của các hệ thống phân phối lớn trong nước và xuất khẩu.
  • Xử lý nghiêm hành vi quảng cáo phun sơn ghế đá nơi công cộng

    Xử lý nghiêm hành vi quảng cáo phun sơn ghế đá nơi công cộng

    - Phóng sự
    Vài ngày gần đây, trên địa bàn các xã, phường của thành phố Sơn La xuất hiện tình trạng các ghế đá tại công viên, khu dân cư, đô thị bị phun sơn nội dung quảng cáo, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, mà còn cảnh báo một loại hình quảng cáo trá hình, sai quy định.
  • Phát triển thị trường các-bon: Tiềm năng và mục tiêu

    Phát triển thị trường các-bon: Tiềm năng và mục tiêu

    - Kinh tế
    Phát triển thị trường các-bon từ nhiều năm qua đã được coi là nhiệm vụ trọng tâm, nhưng việc triển khai còn nhiều hạn chế, chưa khai thác được tiềm năng của các hoạt động giảm phát thải các-bon. Một trong những nguyên nhân chính là do chưa có quy định cụ thể cho phép chính quyền, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân chủ động tham gia  các hoạt động giảm phát thải, cũng như quy định về trình tự, trách nhiệm và quyền lợi của các bên tham gia.
  • Sớm khắc phục bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân

    Sớm khắc phục bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân

    - Phóng sự
    Công trình nước sinh hoạt bản Huổi Ỏi, Bua Xá, xã Mường Hung được UBND huyện Sông Mã phê duyệt đầu tư theo Quyết định số 3599/QĐ-UBND, ngày 2/12/2019. Công trình được bàn giao đưa vào sử dụng tháng 11 năm 2020, nhưng chỉ sau vài ngày đã dừng hoạt động. 3 năm nay, bà con vẫn mong mỏi nguồn nước sạch từ công trình này.
  • Điểm tựa của người lầm lỡ: Kỳ 2: Bình yên nơi biên giới

    Điểm tựa của người lầm lỡ: Kỳ 2: Bình yên nơi biên giới

    - Phóng sự
    Sau hơn 10 năm thành lập, CLB “Cảm hóa giáo dục giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng” xã Chiềng Sơn đã giúp đỡ hàng trăm người chấp hành xong án phạt tù hoặc người sau cai nghiện trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống ổn định, vươn lên làm giàu, góp phần đảm bảo ANTT, trả lại sự bình yên cho vùng quê biên giới.
  • Điểm tựa của người lầm lỡ • Kỳ 1: Mô hình của tình thương và trách nhiệm

    Điểm tựa của người lầm lỡ • Kỳ 1: Mô hình của tình thương và trách nhiệm

    - Phóng sự
    “Cơn lốc ma túy” hơn một thập kỷ trước tràn qua xã biên giới Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, đã phá vỡ sự yên bình của vùng quê nơi đây. Trên địa bàn xã có hàng trăm người chấp hành xong án phạt tù, hoàn thành cai nghiện trở về địa phương. Trong hành trình giúp những người lầm lỡ trở về với thiện lương có vai trò quan trọng của Câu lạc bộ “Cảm hóa, giáo dục giúp đỡ người lầm lỡ hòa nhập cộng đồng”.
  • Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

    Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

    - Phóng sự
    Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, tỉnh Sơn La kịp thời thể chế, ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân.
  • Lãng phí công trình cấp nước bản Nẹ Tở

    Lãng phí công trình cấp nước bản Nẹ Tở

    - Phóng sự
    Theo thông tin phản ánh của nhân dân bản Nẹ Tở, xã Hua La, thành phố Sơn La, công trình cấp nước sinh hoạt của bản được đầu tư xây dựng từ năm 2020, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được sử dụng. Phóng viên Báo Sơn La đã đi thực tế, tìm hiểu sự việc.
  • Kiên quyết xử lý việc lấn chiếm, phá rừng

    Kiên quyết xử lý việc lấn chiếm, phá rừng

    - Phóng sự
    Thời gian qua, tình trạng lấn, chiếm, phá rừng để trồng cây cà phê trên địa bàn huyện Mai Sơn vẫn diễn biến phức tạp; nhiều vụ việc chưa xác định được đối tượng vi phạm để xử lý. Các cơ quan chức năng của huyện đang tăng cường vào cuộc, thu thập chứng cứ, khởi tố bị can, răn đe các đối tượng coi thường pháp luật, cố tình vi phạm Luật Lâm nghiệp để bảo vệ màu xanh của những cánh rừng.
  • Xem thêm