Ngày 12/2, Chi hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tỉnh Sơn La đã tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Ngày 2/2, Hội Liên hiệp Văn học -Nghệ thuật tỉnh Sơn La và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã tổ chức chương trình Ngày thơ Việt Nam lần thứ XXI Xuân Quý Mão với chủ đề "Nhịp điệu mới".
Đầu xuân trò chuyện với nhiếp ảnh Nguyễn Hải (HaiNam Camera), hội viên Chi hội Văn học nghệ thuật Mộc Châu (Hội Liên hiệp - VHNT tỉnh), chúng tôi cảm nhận được niềm đam mê nhiếp ảnh của anh. HaiNam Camera đã được nhận nhiều giải thưởng danh giá toàn quốc và quốc tế.
Ngày 27/1 (mồng 6 Tết âm lịch), phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La đã tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao chào mừng năm mới. Tham gia chương trình giao lưu có gần 100 cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn các phường: Quyết Thắng, Quyết Tâm và Chiềng Lề.
Cuộc sống hiện đại và sự du nhập, giao thoa văn hóa đang làm mai một và biến đổi các yếu tố văn hóa bản địa mạnh mẽ. Ứng dụng công nghệ số 4.0 là giải pháp hiệu quả trong bảo tồn giá trị và bản sắc trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam.
Trong năm qua, mỹ thuật ứng dụng Việt Nam đã có những bước phát triển tích cực, thể hiện qua cả số lượng và chất lượng của nhiều cuộc thi, triển lãm, tọa đàm chuyên môn được tổ chức. Nâng cao vai trò của thiết kế sáng tạo và nắm bắt xu hướng công nghệ mới là hướng đi không chỉ tạo hiệu quả về mặt kinh tế mà còn góp phần bảo tồn văn hóa, mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng.
Những ngày giữa đông, trời rét đậm, cóng buốt tay chân khiến ai cũng phải suýt xoa, đi đâu cũng đủ áo ngắn, áo dài mà vẫn thấy cái lạnh len vào da thịt. Năm giờ chiều trời đã nhá nhem tối, cái lạnh càng thêm se sắt. Dừng lại bên quán cóc vỉa hè, gọi vài thứ đồ nướng ăn vặt, nhìn bếp than đang nóng đỏ, mùi ngô nướng thơm lừng cả góc phố, bất giác nhớ đến bếp lửa ngày thơ bé đến da diết, bao ký ức chợt ùa về, vỡ òa, thổn thức...
Nhạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Xuân, sinh ngày 31/3/1978, Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Sơn La; Chi hội phó Chi hội Âm nhạc Sơn La; công tác tại Phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La.
Vân Hồ – vùng đất bốn mùa hoa thơm, trái ngọt. Nơi đây có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống với những nét văn hóa đặc trưng riêng. Đặc biệt, đồng bào Mông đang lưu giữ nét văn hóa đặc sắc với điệu "Tha Khềnh" hay còn gọi là “Nhảy khèn” luôn rộn ràng, say đắm, mời gọi du khách gần xa.
Thành lập các đội, câu lạc bộ văn nghệ; giữ gìn, phát triển nghề thêu, dệt thổ cẩm; truyền dạy cho lớp trẻ chữ viết, điệu múa, làn điệu dân ca của dân tộc ... Với những việc làm thiết thực đó, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã góp sức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Hội thảo Văn hóa góp phần đẩy mạnh thể chế hóa đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật cụ thể và triển khai các nguồn lực một cách thiết thực, hiệu quả để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền lưu động..., phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân.
Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục, những năm gần đây, các trường học trên địa bàn tỉnh đã lồng ghép giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc địa phương vào các tiết học và các hoạt động ngoại khóa. Qua đó, nâng cao ý thức cho học sinh trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Chi hội văn học nghệ thuật Thành phố (thuộc Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh) là nơi hội tụ của 43 văn nghệ sỹ có niềm đam mê với văn học, thơ dân tộc thiểu số và nhiếp ảnh đến từ Thành phố, huyện Mường La và Mai Sơn.