Trò chuyện cùng nhiếp ảnh Nguyễn Hải

Đầu xuân trò chuyện với nhiếp ảnh Nguyễn Hải (HaiNam Camera), hội viên Chi hội Văn học nghệ thuật Mộc Châu (Hội Liên hiệp - VHNT tỉnh), chúng tôi cảm nhận được niềm đam mê nhiếp ảnh của anh. HaiNam Camera đã được nhận nhiều giải thưởng danh giá toàn quốc và quốc tế.

Nhiếp ảnh Nguyễn Hải

Nói về những ngày đầu đi chụp ảnh, Nguyễn Hải tâm sự: Khoảng giữa năm 2014, tôi sắm chiếc máy ảnh, nhằm thỏa mãn niềm đam mê. Thời điểm đó, bản thân chưa định hình được thế nào là một bức ảnh đẹp, gặp gì chụp nấy, nên những bức ảnh không có tính thẩm mỹ. Sau khi được đi cùng các nghệ sỹ Chi hội nhiếp ảnh, tôi đã học hỏi được một số kinh nghiệm về chụp ảnh. Thành quả đầu tiên khi gửi tác phẩm tham gia Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc năm 2016 tại thành phố Tuyên Quang với tác phẩm “Hái chè bằng máy” đã đoạt Huy chương Vàng khu vực, khích lệ tôi đam mê hơn với nghệ thuật nhiếp ảnh.

Để có những tác phẩm ảnh nghệ thuật đẹp, theo Hải không thể thiếu trang thiết bị tốt cộng với ý tưởng, góc nhìn, ánh sáng, đặc biệt là bắt được khoảnh khắc và cả yếu tố may mắn khi gặp đúng thời khắc đẹp. Đơn cử như để có bộ ảnh đẹp ở Mù Cang Chải (Yên Bái), Hải đã đi lại 3 lần/năm trên cung đường gần 300 km vào mùa nước đổ, mùa lúa chín và kỳ thu hoạch. Có chuyến đi sáng tác tại Sa Pa, tỉnh Lào Cai, vào bản chụp một bộ ảnh về Lễ hội Cấp sắc của dân tộc Dao diễn ra 2 ngày, dù đã chụp được khá nhiều bức ảnh, nhưng phần kết của lễ hội diễn ra ở ngoài trời thì mưa to, khiến bộ ảnh không thành công.

HaiNam Camera là một trong những tác giả có nhiều tác phẩm ảnh đoạt giải cao tại các cuộc thi triển lãm ảnh, như: Bay lên cùng cao nguyên Mộc Châu, đoạt giải Nhì, cuộc thi ảnh đẹp du lịch lần thứ nhất năm 2016, do Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức; “Bệnh binh tàn nhưng không phế” đoạt giải A năm 2016 của Lực lượng vũ trang Quân khu 2 - 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; Cụm tác phẩm ảnh, đoạt giải B giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh; Du lịch Lâm Bình, đoạt giải Nhì, cuộc thi ảnh du lịch Tuyên Quang năm 2022; Cam OCOP - cam của người Việt, đoạt giải Nhì Cuộc thi “Ảnh đẹp trái cây” tỉnh Sơn La năm 2022.

Tác phẩm "Hái chè bằng máy" đoạt Huy chương Vàng khu vực.

Dấu ấn lớn nhất với Nguyễn Hải là tại cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam năm 2021, với 1.518 tác giả của 53 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia 16.924 tác phẩm. Trong đó, tác phẩm “Suy tư” của anh đã xuất sắc đoạt Huy chương Bạc hạng mục ảnh chân dung (ISF) và được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp trao thưởng. Ngoài ra, anh còn có 4 tác phẩm hạng mục ảnh du lịch lọt vào vòng Triển lãm của FIAP, ISF,PSA. Nguyễn Hải đã được UBND tỉnh tặng 4 Bằng khen về thành tích xuất sắc tại các giải thưởng sáng tác của tỉnh, khu vực và quốc tế.

Với niềm đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh, Nguyễn Hải tiếp tục phát triển rộng mảng ảnh nghệ thuật, quảng bá hình ảnh về quê hương, đất nước Việt Nam đến với mọi miền Tổ quốc và bạn bè quốc tế. Đầu Xuân, chúc Hải có thêm nhiều tác phẩm ảnh nghệ thuật đẹp đến với công chúng trong nước và thế giới.

Lò Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới